SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Giá vàng quốc tế lao dốc

09:18, 02/08/2013
Mỗi ounce vàng "bốc hơi" gần 20 USD chỉ sau một đêm, đưa giá kim loại quý trên thị trường thế giới về sát 1.300 USD.

Từ trên 1.323 USD, thị trường bất ngờ lao dốc mạnh trong phiên Mỹ và châu Á sáng nay. Tính đến 8h41 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.306 USD so với mở cửa. Đây là ngày giảm thứ tư liên tiếp của thị trường.

Từ Mỹ, số liệu vừa phát đi cho thấy các nhà máy đang có kết quả khả quan. Trong khi đó, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu cam kết sẽ duy trì lãi suất thấp hiện nay thêm một thời gian nữa. Những thông tin trên đưa chỉ số đo sức khỏe đồng đôla Mỹ nhảy lên 1% so với các loại tiền tệ khác.

Một yếu tố khác dìm giá vàng hôm qua là chứng khoán Mỹ nhảy vọt, khiến nhu cầu đầu tư vào kim loại quý giảm sút. Chỉ số chứng khoán S&P 500 vừa lần đầu tiên chạm ngưỡng 1.700 điểm, cao nhất mọi thời đại.

Hiện nhà đầu tư chờ đợi thông tin quan trọng trong ngày, là số liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ. Giới phân tích dự đoán tháng 7 vừa rồi, nước Mỹ đã có thêm khoảng 184.000 việc làm, đưa tỷ lệ thất nghiệp xuống mức thấp nhất trong hơn 4 năm. Hôm qua, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) chưa nói cụ thể khi nào sẽ kết thúc gói nới lỏng. Tuy nhiên các nhà đầu tư cho rằng nếu có thêm nhiều tin kinh tế tích cực, FED sẽ sớm chấm dứt việc bơm 85 tỷ USD mỗi tháng ra thị trường như hiện nay.

Đà giảm 22% của giá vàng từ đầu năm đến nay đã làm tổn hại nhiều nhà khai thác vàng. Công ty sản xuất vàng lớn nhất thế giới hiện nay, Barrick Gold vừa xóa 8,7 tỷ USD khỏi sổ sách và giảm 75% cổ tức vì giá vàng giảm. Một công ty khai thác vàng khác là Kinross Gold vừa có một quý lỗ và hoãn chi trả cổ tức nửa năm.

Tin khác

Kinh tế 13 giờ trước
(SHTT) - Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023.
Kinh tế 20 giờ trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 12 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Theo The New York Times, Trung Quốc đã lắp đặt nhiều robot nhà máy, có thể sản xuất được mọi thứ trên đời với giá siêu rẻ.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Lần đầu tiên Gạo Việt Nam đánh bật gạo Thái và Ấn Độ trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất vào Singapore, chiếm hơn 32% thị phần.