SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
  • Click để copy

Giá vàng hôm nay ngày 22/8 trên thế giới giảm nhẹ, trong nước tăng cao

07:11, 22/08/2019
(SHTT) - Giá vàng hôm nay ngày 22/8 có sự trái ngược giữa thị trường trong nước và thị trường thế giới. Nguyên nhân do nhu cầu mua vàng ồ ạt tăng.

Giá vàng hôm nay ngày 22/8 giảm nhẹ trên thị trường thế giới

Giá vàng hôm nay, 22/8, tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch ở mức 1.503,40 USD/ounce, giảm khoảng 2 USD so với giá vàng hôm qua ngày 21/8.

Giá vàng thế giới hôm nay lúc tăng, khi giảm nhưng vẫn dao động quanh mốc 1.500 USD/ounce. Nguyên nhân là do các nhà đầu tư đều đang chờ đợi thông điệp từ FED.

Trong tuần này, thị trường hướng về hai cuộc họp quan trọng của FED. Đầu tiên là biên bản họp của Ủy Ban thị trường Mở Liên bang (FOMC) hôm 31/7, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 21/8 (giờ Mỹ). Các nhà đầu tư sẽ soi biên bản này để lượm lặt những thông tin liên quan đến thái độ của FED, hiểu rõ hơn chính sách điều hành thời gian tới.

Sự kiện thứ 2 không kém phần quan trọng là vào thứ 6 ngày 23/8 tới, chủ tịch FED ông Jerome Powell sẽ có bài phát biểu tại Hội nghị chuyên đề thường niên. Bài phát biểu của ông Jerome Powell có thể sẽ làm sáng tỏ những thông điệp mà chính ông đã đưa ra trong cuộc họp cuối tháng 7 vừa qua. Trước đó, những phát ngôn của ông Jerome Powell đã khiến các nhà đầu dấy lên những kỳ vọng trái chiều.

Giá vàng hiện tại được dự báo sẽ vẫn giữ vững phong độ do ngân hàng trung ương hàng loạt quốc gia đã và đang chạy đua nới lỏng chính sách tiền tệ, hạ lãi suất cũng như kích thích kinh tế. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) vừa đưa ra động thái giảm chi phí đi vay cho các công ty Trung Quốc. Trong khi đó, chính phủ Đức được cho là đang chuẩn bị các biện pháp kích thích tài khóa.

Ngoài ra, vàng được hỗ trợ bởi mâu thuẫn sâu sắc giữa Mỹ và Trung Quốc không sớm được giải quyết và sự đình chiến được cho chỉ là tạm thời.

gia vang hom nay ngay 228

 

Giá vàng hôm nay ngày 22/8 tăng cao trong nước

Giá vàng SJC, giá vàng 9999 tăng mạnh trở lại, dự báo vàng sẽ lên đỉnh mới vượt ngưỡng 42 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tại Hà Nội giá vàng miếng đang được công ty CP SJC Sài Gòn niêm yết giao dịch ở mức: 41,50 – 41,82 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 50.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Cùng thời điểm trên giá Vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại: 41,37 – 41,92 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 130.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên chiều qua.

Tại TP Hồ Chí Minh, giá vàng 9999 được Công ty SJC niêm yết ở mức 41,45 – 41,75 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 150 ngàn đồng ở chiều mua và 100 ngàn đồng ở chiều bán so với cuối phiên giao dịch đầu tuần.

Với mức điều chỉnh tăng 80 ngàn đồng ở chiều mua và 240 ngàn đồng ở chiều bán, giá vàng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 41,40 – 42,00 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý SJC, giá vàng miếng SJC đứng ở mức 41,45 – 41,90 triệu đồng/lượng, tăng đồng thời 150 ngàn đồng ở cả chiều mua và chiều bán.

Trong khi đó, giá vàng SJC giao dịch lẻ của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức giá 41,41 – 41,83 triệu đồng/lượng, tăng 60 ngàn đồng ở chiều mua và 100 ngàn đồng ở chiều bán so với cuối phiên giao dịch đầu tuần.

Vân Anh

Tin khác

Kinh tế 57 phút trước
(SHTT) - Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023.
Kinh tế 7 giờ trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 12 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Theo The New York Times, Trung Quốc đã lắp đặt nhiều robot nhà máy, có thể sản xuất được mọi thứ trên đời với giá siêu rẻ.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Lần đầu tiên Gạo Việt Nam đánh bật gạo Thái và Ấn Độ trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất vào Singapore, chiếm hơn 32% thị phần.