SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 18/04/2024
  • Click để copy

Giá sắn giảm mạnh, nông dân khổ càng thêm khổ

15:57, 25/03/2022
Sắn hiện đang vào mùa thu hoạch, thế nhưng người nông dân lại buồn rầu vì năm nay giá sắn giảm mạnh khiến người trồng bị thua lỗ nặng.

Vụ sắn năm nay, gia đình anh Ngô Văn Nam (thôn 13 xã Ea Lê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) đầu tư trồng gần 20 ha, hiện đang thu hoạch nhưng với giá bán xuống thấp khiến gia đình anh Nam lỗ nặng.

Anh Nam cho biết: “Năm ngoái giá sắn cao ổn định quanh mức 2.600 đồng/kg giúp gia đình anh kiếm được khoản lợi nhuận khá cao, nên năm nay anh mạnh dạn mở rộng đầu tư trồng 20 ha với vốn đầu tư 17 triệu đồng cho 1 ha. Nhưng với giá sắn xuống thấp còn 2.100 đồng/kg (giá thương lái mua tại trạm cân) cộng thêm giá xăng, giá phân tăng cao khiến gia đình anh lỗ nặng”.

san1

 Người dân huyện Ea Súp đang thu hoạch sắn

Tương tự, tại các địa phương khác, nhiều hộ gia đình trồng sắn đang đứng trước nguy cơ thua lỗ vì giá sắn giảm hơn 500 đồng/kg so với năm 2021 và giá xăng tăng cao kéo theo mọi chi phí đều tăng. Thay vì bán sắn tươi, nhiều gia đình đầu tư thêm máy thái lát và bỏ công sức phơi khô để mong bán được giá cao hơn. Được biết, giá sắn thái khô được thương lái mua với giá 5.200 đồng/kg tại trạm cân.

san2

 Người dân thái lát sắn đem phơi khô để bán được giá cao hơn

Theo ông Phan Văn Bằng (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk), một thương lái mua sắn lâu năm cho biết: “Do dịch Covid-19 bùng phát mạnh, cước vận chuyển tăng cao, vấn đề thông quan hàng hoá qua cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc tại cửa khẩu Tân Thanh có những ách tắc khiến giá sắn giảm mạnh. Cuộc sống của bà con trồng sắn gặp nhiều khó khăn trong khi giá đầu tư tăng cao”.

Được biết, cây sắn là một trong những cây trồng chủ lực tại một số địa phương giúp bà con xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu. Tuy nhiên, Ngành Nông nghiệp khuyến cáo người dân không nên ồ ạt chuyển đổi các loại cây trồng khác sang trồng sắn. Khi diện tích trồng sắn liên tục tăng nhanh, giá cả bấp bênh khiến cho bà con trồng sắn gặp nhiều khó khăn.                                                                                                                                                                                                      

Văn Nhật

Tin khác

Tin tức 46 phút trước
(SHTT) - UBND Thành phố Hà Nội mới đây đã chính thức khởi động chương trình hỗ trợ ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên truyền hình và ứng dụng đa phương tiện. Theo đó, từ ngày 19/4, học sinh có thể theo dõi các chương trình ôn tập trực tuyến trên kênh H2 của Đài PT-TH Hà Nội và ứng dụng HANOI ON.
Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - “Tuổi trẻ sáng tạo” là một trong những phong trào truyền thống của đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn Quảng Ninh. Phong trào này đi sâu, đi sát vào những nhiệm vụ mà tỉnh và các địa phương đang triển khai.
Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Ngày 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 của 115 trường trung học phổ thông công lập. Theo đó, thành phố sẽ tuyển 61% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 công lập.
Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Nhằm đảm bảo trật tự kinh doanh, góp phần bình ổn thị trường, nâng cao chất lượng công tác tổ chức Lễ hội đền thờ Lê Hoàn năm 2024, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuyên suốt thời gian diễn ra lễ hội.
Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa vừa có Thư kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.