Gia Lai: Từ hơn 61 tỷ đồng xử lý vi phạm đến quyết tâm siết chặt chống hàng giả, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
Sáu tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Những kết quả được công bố tại Hội nghị sơ kết Ban Chỉ đạo 389 tỉnh không chỉ phản ánh hiệu quả đấu tranh của các lực lượng chức năng mà còn cho thấy định hướng đổi mới trong công tác quản trị thị trường, lấy phòng ngừa, quản lý địa bàn và ứng dụng công nghệ làm nền tảng để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.
Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: QLTT)
Ngày 30/6/2026, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chủ trì. Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và UBND tỉnh, triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Đặc biệt, Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã được triển khai quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường. Kết quả, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện 1.388 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 1.304 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 61 tỷ đồng.
Ông Lê Hồng Hà, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2026 tại hội nghị. (Ảnh: QLTT)
Riêng đợt cao điểm từ ngày 7/5 đến ngày 30/5/2026 đã phát hiện, xử lý 60 vụ vi phạm liên quan đến hàng giả mạo nhãn hiệu, thu nộp ngân sách hơn 655 triệu đồng. Trong kỳ, các cơ quan chức năng cũng khởi tố 24 vụ với 40 bị can, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn. Đáng chú ý, bên cạnh các hành vi buôn lậu và gian lận thương mại truyền thống, hội nghị đã chỉ ra nhiều thách thức mới như hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm và các hành vi vi phạm trên môi trường thương mại điện tử. Đây là những lĩnh vực đòi hỏi phương thức quản lý hiện đại hơn, tăng cường ứng dụng công nghệ và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng.
Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục đổi mới phương thức quản lý theo hướng lấy phòng ngừa làm trọng tâm, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, giám sát. Đồng thời, yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và gian lận thương mại trên môi trường thương mại điện tử.
Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. (Ảnh: QLTT)
Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh, công tác chống buôn lậu, hàng giả không chỉ dừng ở việc xử lý từng vụ việc mà đang từng bước chuyển sang mô hình quản trị rủi ro thị trường dựa trên dữ liệu, quản lý địa bàn và phối hợp liên ngành. Đây cũng là nền tảng quan trọng để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tạo lập môi trường cạnh tranh công bằng, bảo vệ doanh nghiệp chân chính và nâng cao niềm tin của người tiêu dùng.
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong đó, Đội Quản lý thị trường số 3 cùng 2 công chức thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai được biểu dương vì có thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần giữ vững ổn định thị trường và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. V
ới vai trò là cơ quan báo chí chuyên ngành về sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo và phát triển tài sản trí tuệ, sohuutritue.net.vn sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan chức năng trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống hàng giả, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại, phát triển bền vững.
Lê Tâm
TIN LIÊN QUAN
-
Khánh Hòa: Từ 11 áo khoác nghi giả mạo nhãn hiệu ADIDAS đến dấu ấn quản lý địa bàn của Đội QLTT số 3
-
Từ gậy bản quyền MCN đến kênh Youtube 0 đồng – Nghịch lý khi chính chủ bị nhận gậy bản quyền
-
Bản quyền âm nhạc tại nhà hàng, quán cà phê: Góc nhìn từ thế giới
-
Swatch kiện Samsung, đòi bồi thường hơn 170 triệu USD vì xâm phạm nhãn hiệu