Gia Lai: Phản ánh báo chí về khai thác đá chẻ trái phép được UBND xã Ia Hrú xác nhận là có cơ sở
Kết quả xác minh của địa phương khẳng định nội dung phản ánh là có cơ sở, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo Báo cáo số 341/BC-UBND ngày 28/7/2026 do Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hrú Đinh Thị Hoan ký ban hành, việc kiểm tra được thực hiện theo Công văn số 8138/SNNMT-ĐCKS ngày 22/7/2026 do Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Đình Chương ký. Công văn yêu cầu UBND xã Ia Hrú khẩn trương kiểm tra, xác minh, xử lý vụ việc và báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND tỉnh, thông qua Sở Nông nghiệp và Môi trường, trước ngày 28/7/2026.
Trước đó, ngày 20/7/2026, sohuutritue.net.vn đăng tải bài viết “Gia Lai: Lộ diện ‘đại công trường’ khai thác đá chẻ trái phép tại xã Ia Hrú”, phản ánh tình trạng khai thác đá chẻ trái phép tại khu vực giáp trại heo đang thi công của Công ty TNHH Đầu tư Chăn nuôi Phát Lộc Thịnh. Bài viết đặt ra yêu cầu làm rõ nguồn gốc khoáng sản, việc chấp hành các quy định của pháp luật về địa chất và khoáng sản cũng như trách nhiệm quản lý địa bàn của chính quyền địa phương.
Báo cáo số 341/BC-UBND của UBND xã Ia Hrú xác nhận nội dung phản ánh về hoạt động khai thác đá chẻ trái phép tại khu vực làng Kte là có cơ sở. (Ảnh: Lê Tâm)
Theo báo cáo của UBND xã Ia Hrú, khu vực nêu trên trước đây đã từng bị xử lý vi phạm hành chính. Cụ thể, ông Vũ Tôn Tiến bị xử phạt về hành vi khai thác khoáng sản không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hình thức xử phạt gồm phạt tiền 4 triệu đồng, tịch thu 10 m³ đá bazan dạng đá cục tròn, 1.000 viên đá chẻ và 2 máy khoan điện cầm tay theo Quyết định số 411/QĐ-XPHC ngày 12/3/2026 của UBND xã Ia Hrú.
Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ báo chí, lãnh đạo UBND xã cùng Phòng Kinh tế đã trực tiếp kiểm tra hiện trường vào các ngày 4/7 và 11/7/2026. Qua kiểm tra phát hiện một vị trí có dấu vết đào bới, khai thác đá chẻ trái phép. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra không phát hiện đối tượng đang thực hiện hành vi vi phạm nên chưa đủ căn cứ để xử lý theo quy định.
Đến ngày 25/7/2026, sau khi Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công văn số 8138/SNNMT-ĐCKS yêu cầu kiểm tra, xử lý vụ việc, đoàn kiểm tra của UBND xã Ia Hrú tiếp tục kiểm tra hiện trường. Kết quả kiểm tra ghi nhận còn khoảng 700 viên đá chẻ cùng 25 viên đá bazan dạng đá cục tròn. So với thời điểm phóng viên ghi nhận thực tế và cung cấp thông tin để địa phương tổ chức kiểm tra ban đầu, lượng đá chẻ thành phẩm tại khu vực phản ánh đã giảm đáng kể. Diễn biến này cho thấy số lượng khoáng sản tập kết tại hiện trường đã vơi đi trong khoảng thời gian giữa hai lần kiểm tra, đặt ra yêu cầu cơ quan chức năng tiếp tục xác minh có hay không việc khoáng sản đã được vận chuyển khỏi hiện trường, làm rõ khối lượng đã được đưa đi, thời điểm vận chuyển, tổ chức, cá nhân thực hiện và mục đích sử dụng hoặc tiêu thụ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Toàn bộ số đá còn lại tại hiện trường đã được đoàn kiểm tra lập biên bản, tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, xác minh.
Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hrú Đinh Thị Hoan trực tiếp kiểm tra hiện trường. Tại thời điểm kiểm tra, khu vực vẫn còn ngổn ngang dấu vết khai thác đá chẻ trái phép. (Ảnh: Lê Tâm)
Ngày 26/7/2026, đoàn kiểm tra tiếp tục kiểm tra khu vực này nhưng không phát hiện thêm hoạt động khai thác đá chẻ trái phép.
Đáng chú ý, trong Báo cáo số 341/BC-UBND, UBND xã Ia Hrú kết luận: “Qua kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy nội dung phản ánh của Tạp chí điện tử Sở Hữu Trí Tuệ là có cơ sở.”
Kết quả xác minh của UBND xã Ia Hrú một lần nữa khẳng định những thông tin phản ánh trên sohuutritue.net.vn là có căn cứ thực tế, tạo cơ sở để các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ vụ việc theo quy định của pháp luật.
Theo UBND xã Ia Hrú, khu vực xã H’Bông (cũ), nay thuộc xã Ia Hrú, có nguồn tài nguyên đá phân bố rộng, chủ yếu nằm trên đất sản xuất của người dân nên công tác quản lý, phát hiện và xử lý các hành vi khai thác khoáng sản trái phép còn gặp nhiều khó khăn. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tăng cường tuần tra, kiểm tra tại các khu vực có nguy cơ cao, đẩy mạnh tuyên truyền Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân và doanh nghiệp.
Tang vật gồm đá chẻ và đá bazan được lực lượng chức năng tạm giữ, vận chuyển về trụ sở UBND xã Ia Hrú để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định. (Ảnh: Lê Tâm)
Bên cạnh đó, UBND xã Ia Hrú đã thiết lập và công khai đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin phản ánh liên quan đến tình hình quản lý tài nguyên và các vấn đề phát sinh trên địa bàn.
Đáng chú ý, ngoài yêu cầu xác minh nội dung báo chí phản ánh, Công văn số 8138/SNNMT-ĐCKS của Sở Nông nghiệp và Môi trường còn yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm quản lý nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép kéo dài, gây thất thoát tài nguyên trên địa bàn. Đây là căn cứ để tiếp tục làm rõ không chỉ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trực tiếp vi phạm mà còn cả trách nhiệm quản lý của các đơn vị, cá nhân có liên quan nếu phát hiện có sai phạm theo quy định của pháp luật.
Việc UBND xã Ia Hrú chính thức xác nhận phản ánh báo chí là có cơ sở không chỉ khẳng định tính chính xác của những thông tin đã được sohuutritue.net.vn phản ánh mà còn cho thấy vai trò của báo chí trong việc phát hiện dấu hiệu vi phạm, thúc đẩy hoạt động kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản.
Bên cạnh việc xác định đối tượng trực tiếp khai thác, dư luận cũng chờ đợi kết quả điều tra sẽ làm rõ khối lượng khoáng sản đã được đưa ra khỏi hiện trường trước thời điểm kiểm tra, dòng dịch chuyển của số khoáng sản này và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Việc làm rõ toàn bộ chuỗi khai thác, tập kết, vận chuyển và tiêu thụ khoáng sản nếu có vi phạm sẽ là căn cứ quan trọng để xử lý đúng bản chất vụ việc, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, ngăn ngừa thất thoát tài nguyên và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với khoáng sản trên địa bàn.
Lê Tâm
TIN LIÊN QUAN
-
Gia Lai: Lộ diện 'đại công trường' khai thác đá chẻ trái phép tại xã Ia Hrú
-
Gia Lai: Đá chẻ từ hoạt động khai thác trái phép, nguy cơ gian lận thương mại và cạnh tranh không lành mạnh
-
Quy định mới về tiền bản quyền trong lĩnh vực báo chí, xuất bản
-
Đắk Lắk: Khởi tố 2 đối tượng buôn lậu hơn 7.000 sản phẩm thuốc nhúng quả sầu riêng về Việt Nam