Gia Lai: Nghi vấn đá tang vật bị đưa khỏi nơi quản lý, UBND xã Ia Hrú đề nghị phối hợp xác minh
Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo hồ sơ phóng viên có được, ngày 29/7/2026, UBND xã Ia Hrú ban hành Văn bản số 1709/UBND-KT đề nghị UBND xã Pờ Tó, Công an xã Pờ Tó và Công an xã Ia Hrú phối hợp xác minh nội dung phản ánh của ông Nguyễn Văn Ngạn liên quan đến việc quản lý số đá tang vật bị tịch thu theo Quyết định số 01/QĐ-XPHC ngày 12/01/2024 của Chủ tịch UBND huyện Chư Sê (cũ).
Văn bản số 1709/UBND-KT của UBND xã Ia Hrú đề nghị UBND xã Pờ Tó, Công an xã Pờ Tó và Công an xã Ia Hrú phối hợp xác minh nội dung phản ánh về việc quản lý số đá tang vật bị tịch thu. (Ảnh: Lê Tâm)
Theo quyết định xử phạt, ông Nguyễn Văn Ngạn bị xử phạt về hành vi khai thác khoáng sản trái phép và bị tịch thu 77,6 m³ đá bazan cục. Sau đó, số đá này được giao chính quyền địa phương quản lý tại khu vực chân đèo thuộc làng Đak Lá, xã Ia Hrú.
Đề nghị làm rõ nguồn gốc số đá được phản ánh
Trong đơn gửi cơ quan chức năng, ông Nguyễn Văn Ngạn cho biết với tư cách là người trực tiếp khai thác số đá trước đây, ông nhận biết rõ chủng loại, kích thước và đặc điểm của từng khối đá đã bị tịch thu. Theo ông, số đá hiện đang tập kết tại nhà ông Phi Long và một phần gửi tại nhà một hộ dân ở làng Pờ Tó, xã Pờ Tó chính là số đá tang vật theo Quyết định số 01/QĐ-XPHC ngày 12/01/2024.
Quyết định số 01/QĐ-XPHC ngày 12/01/2024 của Chủ tịch UBND huyện Chư Sê (cũ) thể hiện việc tịch thu 77,6 m³ đá bazan cục là tang vật vi phạm hành chính. (Ảnh: Lê Tâm)
Đơn của ông Nguyễn Văn Ngạn đề nghị kiểm tra, xác minh việc quản lý số đá tang vật bị tịch thu theo Quyết định số 01/QĐ-XPHC ngày 12/01/2024. (Ảnh: Lê Tâm)
Ông Ngạn cũng cho rằng trên một số khối đá vẫn còn dấu sơn do cơ quan chức năng đánh dấu khi lập biên bản tạm giữ tang vật trước đây. Qua ghi nhận thực tế, phóng viên nhận thấy trên một số khối đá được phản ánh vẫn còn xuất hiện dấu sơn. Tuy nhiên, việc các dấu sơn này có phải là ký hiệu do cơ quan chức năng đánh dấu khi quản lý tang vật hay không cần được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và kết luận.
Hơn 20 m³ đá bazan với nhiều khối đá lớn được lưu giữ tại nhà một hộ dân ở làng Pờ Tó, xã Pờ Tó. Theo đơn của ông Nguyễn Văn Ngạn, đây là một phần số đá tang vật bị đưa khỏi nơi quản lý. (Ảnh: Lê Tâm)
Một số người dân tại làng Pờ Tó, xã Pờ Tó cho biết trong nhiều ngày liên tiếp đã nhìn thấy xe cẩu vận chuyển các khối đá từ khu vực chân đèo thuộc làng Đak Lá, xã Ia Hrú về khu vực này. Theo phản ánh, việc vận chuyển thường diễn ra vào sáng sớm hoặc ban đêm, mỗi lần chỉ cẩu một lượng nhỏ nên ít gây chú ý.
Nhiều khối đá bazan kích thước lớn tại nhà một hộ dân ở làng Pờ Tó, xã Pờ Tó được ông Nguyễn Văn Ngạn phản ánh là tang vật bị tịch thu theo Quyết định số 01/QĐ-XPHC ngày 12/01/2024. (Ảnh: Lê Tâm)
Lý giải về số đá đang được tập kết trong khuôn viên nhà mình, ông P. cho biết đây là số đá của ông Phi Long gửi nhờ, không phải tài sản của gia đình ông. Về nguồn gốc số đá, ông P. cho biết nhiều lần thấy ông Phi Long sử dụng xe cẩu vận chuyển đá từ khu vực chân đèo thuộc làng Đak Lá, xã Ia Hrú về tập kết tại đây. Theo ông P., việc vận chuyển diễn ra nhiều lần, có thời điểm vào buổi tối, có thời điểm vào sáng sớm và mỗi lần chỉ cẩu một lượng nhỏ.
Nhiều khối đá bazan tại khuôn viên nhà ông Phi Long ở làng Pờ Tó, xã Pờ Tó. Theo đơn của ông Nguyễn Văn Ngạn, đây là địa điểm có số đá được phản ánh là tang vật bị đưa khỏi nơi quản lý. (Ảnh: Lê Tâm)
Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực quản lý số đá tang vật tại chân đèo thuộc làng Đak Lá, xã Ia Hrú và nhà ông Phi Long cùng địa điểm gửi một phần số đá tại làng Pờ Tó, xã Pờ Tó chỉ cách nhau vài trăm mét. Mặc dù thuộc hai xã khác nhau nhưng đây là khu vực giáp ranh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển giữa hai địa điểm.
Các khối đá bazan kích thước lớn trong khuôn viên nhà ông Phi Long, địa điểm đang được cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh theo nội dung phản ánh. (Ảnh: Lê Tâm)
Từ các thông tin, tài liệu và nội dung phản ánh nêu trên, ngày 29/7/2026, UBND xã Ia Hrú đã ban hành Văn bản số 1709/UBND-KT đề nghị UBND xã Pờ Tó, Công an xã Pờ Tó và Công an xã Ia Hrú phối hợp xác minh vụ việc. Đồng thời, đề nghị thông báo cho người bị phản ánh không được tự ý di chuyển, mua bán số đá đang tập kết cho đến khi cơ quan có thẩm quyền có kết luận.
Một khối đá lớn vừa được cẩu lên xe tại khuôn viên nhà ông Phi Long. Theo nội dung phản ánh, đây là một trong những hình ảnh được ghi nhận trong quá trình xác minh vụ việc. (Ảnh: Lê Tâm)
rên một khối đá tại nhà ông Phi Long vẫn còn xuất hiện dấu sơn màu đỏ. Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Ngạn, đây là một trong những dấu hiệu để nhận diện số đá tang vật đã bị tịch thu. (Ảnh: Lê Tâm)
Dấu sơn màu đỏ còn lưu trên một khối đá tại nhà ông Phi Long, chi tiết đang được cơ quan chức năng kiểm tra, đối chiếu trong quá trình xác minh vụ việc. (Ảnh: Lê Tâm)
Việc số đá hiện đang tập kết tại các địa điểm được phản ánh có phải là tang vật bị tịch thu theo Quyết định số 01/QĐ-XPHC ngày 12/01/2024 hay không, có hay không việc tang vật bị đưa khỏi nơi quản lý, cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan sẽ được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật nếu phát hiện vi phạm.
Hiện trường khu vực khai thác đá bazan trái phép trước đây tại làng Đak Lá, xã Ia Hrú, nơi số đá tang vật bị tịch thu theo Quyết định số 01/QĐ-XPHC ngày 12/01/2024 từng được giao địa phương quản lý. (Ảnh: Lê Tâm)
Phóng viên ghi nhận tại khu vực quản lý tang vật ở làng Đak Lá, xã Ia Hrú, hiện vẫn còn một số khối đá bazan kích thước lớn chưa được di chuyển. (Ảnh: Lê Tâm)
Lê Tâm
TIN LIÊN QUAN
-
Quảng Ngãi: Đội QLTT số 1 phối hợp siết chặt quản lý sản xuất, môi trường và sử dụng đất tại Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây
-
TP.HCM xử phạt nhiều cơ sở thẩm mỹ vi phạm quy định về khám chữa bệnh
-
Công ty CP Dược phẩm Cửu Long bị xử phạt gần 190 triệu đồng
-
Triệt phá đường dây làm bằng giả giá chỉ từ 500.000 đồng