Gia Lai: Làm rõ trách nhiệm trong vụ khai thác cát trái phép giữa ban ngày trên sông Kôn
Theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, khoảng 13 giờ 40 phút ngày 27/7, Công an xã Tuy Phước Bắc tiếp nhận tin báo của người dân về việc một đối tượng sử dụng máy xúc khai thác cát tại khu vực bãi bồi sông Kôn, thuộc thôn Lục Lễ. Ngay sau đó, lực lượng công an đã phối hợp với UBND xã tổ chức kiểm tra hiện trường.
Khi phát hiện lực lượng chức năng, người điều khiển máy xúc đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường, để lại toàn bộ phương tiện và lượng cát vừa khai thác.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận một máy xúc nhãn hiệu Komatsu cùng ba đống cát còn ướt, có tổng khối lượng ước tính khoảng 98 m³, được tập kết trên diện tích gần 150 m². Hiện toàn bộ tang vật và phương tiện đã được lập biên bản, phục vụ công tác điều tra, đồng thời cơ quan chức năng đang xác minh chủ sở hữu máy xúc và truy tìm người trực tiếp thực hiện hành vi khai thác cát trái phép.
Hiện trường khu vực bãi bồi sông Kôn, xã Tuy Phước Bắc, nơi lực lượng chức năng phát hiện máy xúc cùng nhiều đống cát nghi được khai thác trái phép, phục vụ công tác điều tra, xác minh. (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai)
Trao đổi với phóng viên, đại diện Công an tỉnh Gia Lai cho biết vụ việc đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Theo các chuyên gia, khai thác cát trái phép không chỉ gây thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản của Nhà nước mà còn làm gia tăng nguy cơ sạt lở bờ sông, thay đổi dòng chảy, ảnh hưởng đến hệ sinh thái và an toàn của các công trình hạ tầng ven sông. Thực tế cho thấy nhiều vụ khai thác trái phép được tổ chức với phương tiện cơ giới, diễn ra trong thời gian ngắn nhưng có thể lấy đi khối lượng khoáng sản rất lớn, gây khó khăn cho công tác quản lý nếu không được phát hiện kịp thời.
Từ vụ việc này, giới chuyên môn cho rằng cùng với việc xử lý nghiêm đối tượng vi phạm, cơ quan chức năng cần làm rõ nguồn gốc số khoáng sản đã khai thác, xác định đầy đủ khối lượng, giá trị tài nguyên bị xâm hại, truy thu các nghĩa vụ tài chính phát sinh nếu có và xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác quản lý địa bàn. Đây là giải pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về khoáng sản, bảo đảm việc khai thác tài nguyên phải tuân thủ quy hoạch, giấy phép và các quy định về bảo vệ môi trường.
Trường hợp kết quả điều tra xác định hành vi có đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị xem xét xử lý theo Điều 227 Bộ luật Hình sự về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. Ngược lại, nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, các hành vi vi phạm vẫn phải được xử lý nghiêm bằng các chế tài hành chính, đồng thời tịch thu khoáng sản, phương tiện vi phạm và buộc thực hiện đầy đủ các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.
Lê Tâm