SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 19/08/2026
  • Click để copy

Gia Lai: Đội QLTT số 12 quyết liệt làm sạch thị trường mỹ phẩm, mạnh tay tiêu hủy hàng giả

06:48, 15/07/2026
(SHTT) - Mỗi sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc được đưa ra thị trường không chỉ tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng mà còn tạo ra sự cạnh tranh thiếu lành mạnh, xâm hại quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp chân chính.

Việc Đội Quản lý thị trường số 12 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) buộc tiêu hủy hơn 700 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ cùng 80 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu tiếp tục cho thấy quyết tâm làm sạch thị trường ngay từ địa bàn quản lý.

Thời gian qua, cùng với sự phát triển mạnh của thương mại điện tử và hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, thị trường mỹ phẩm xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Nhiều sản phẩm được quảng cáo bằng hình ảnh bắt mắt, giá bán hấp dẫn, đánh vào tâm lý sính hàng ngoại hoặc ham giá rẻ của người tiêu dùng, khiến việc phân biệt thật - giả trở nên khó khăn.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý địa bàn, Đội QLTT số 12 đã tăng cường rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có nguy cơ cao, qua đó phát hiện các lô mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ và nhiều sản phẩm giả mạo nhãn hiệu đang lưu thông trái quy định. Sau khi hoàn tất các trình tự xử lý theo quy định của pháp luật, toàn bộ hơn 700 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ và 80 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu đã bị buộc tiêu hủy.

my pham

 Lực lượng Đội QLTT số 12 kiểm tra các sản phẩm mỹ phẩm có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn. (Ảnh: QLTT) 

Việc buộc tiêu hủy không đơn thuần là hình thức xử lý hành chính mà là biện pháp loại bỏ hoàn toàn khả năng hàng hóa vi phạm quay trở lại thị trường. Đối với mỹ phẩm, đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng bởi sản phẩm được sử dụng trực tiếp trên cơ thể người. Nếu không được kiểm soát về nguồn gốc, thành phần và chất lượng, những sản phẩm này có thể gây ra nhiều hệ lụy đối với sức khỏe, đồng thời làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng vào thị trường.

Ở góc độ thực thi quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả mạo nhãn hiệu còn trực tiếp xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu thương hiệu, làm giảm giá trị tài sản trí tuệ đã được doanh nghiệp đầu tư xây dựng trong nhiều năm. Không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp, tình trạng này còn làm méo mó môi trường cạnh tranh, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh chân chính và cản trở sự phát triển bền vững của thị trường.

Thực tế cho thấy, xử lý một vụ việc chỉ giải quyết được phần ngọn. Muốn ngăn chặn tận gốc, lực lượng Quản lý thị trường phải kết hợp đồng bộ giữa quản lý địa bàn, thu thập thông tin, tuyên truyền pháp luật, kiểm tra chuyên đề và phối hợp liên ngành. Đây cũng là hướng đi mà lực lượng Quản lý thị trường Gia Lai đang kiên trì thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh đối với hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trao đổi với phóng viên Sở Hữu Trí Tuệ, đại diện Đội QLTT số 12 cho biết đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, chủ động nắm bắt diễn biến thị trường, nhất là đối với nhóm hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và các mặt hàng có nguy cơ cao về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc. Cùng với công tác kiểm tra, xử lý, đơn vị sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân kinh doanh nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Trong bối cảnh yêu cầu về chất lượng hàng hóa và truy xuất nguồn gốc ngày càng được đặt lên hàng đầu, mỗi vụ xử lý nghiêm minh không chỉ mang ý nghĩa răn đe đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm mà còn khẳng định vai trò của lực lượng Quản lý thị trường trong việc giữ gìn kỷ cương thương mại, tạo dựng niềm tin cho người tiêu dùng và thúc đẩy sự phát triển của một thị trường công bằng, văn minh.

                    Lê Tâm

 

Tin khác

Tài sản trí tuệ 2 giờ trước
(SHTT) - Nhà xuất bản âm nhạc độc lập Round Hill Music mới đây đã đệ đơn kiện Suno và Anthropic tại tòa án liên bang Mỹ, cáo buộc hai công ty AI sử dụng trái phép hàng nghìn ca khúc có bản quyền để huấn luyện mô hình. Vụ kiện tiếp tục nối dài các tranh chấp pháp lý trong đào tạo AI của 2 ông lớn công nghệ.
Tài sản trí tuệ 5 giờ trước
(SHTT) - Hai vụ vận chuyển 5,5 tấn đường cát do Thái Lan sản xuất không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp vừa bị lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị phát hiện, xử lý. Vụ việc cho thấy yêu cầu kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, ngăn hàng nhập lậu và bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch trên thị trường.
Tài sản trí tuệ 5 giờ trước
(SHTT) - Kawasaki, tập đoàn công nghiệp Nhật Bản nổi tiếng với thương hiệu xe máy cùng tên, đang phát triển Corleo, một phương tiện bốn chân chạy bằng hydro. Các hồ sơ sáng chế mới được công bố hé lộ nhiều công nghệ phía sau mẫu phương tiện đặc biệt này, từ hệ thống truyền động, cơ cấu chân đến cách người điều khiển tương tác với máy.
Tài sản trí tuệ 6 giờ trước
(SHTT) - Meta vừa nộp đơn sáng chế cho một hệ thống kính thông minh tích hợp trợ lý trí tuệ nhân tạo có khả năng tự xác định những khoảnh khắc đáng chú ý để ghi hình, tạo kho dữ liệu “ký ức” có thể tìm kiếm và phát lại theo yêu cầu của người dùng.
Tài sản trí tuệ 21 giờ trước
(SHTT) - Nền tảng âm nhạc Jamendo đã tự nguyện rút đơn kiện vi phạm bản quyền nhằm vào công ty AI tạo nhạc Suno chỉ sau khoảng sáu tuần kể từ khi vụ kiện được khởi xướng. Tuy nhiên, việc rút đơn không đồng nghĩa vụ việc khép lại, bởi Jamendo vẫn có quyền khởi kiện lại trong tương lai.