Gia Lai: Đội QLTT số 12 liên tiếp phát hiện hơn 1,3 tấn thực phẩm bẩn, siết chặt “lá chắn” an toàn thực phẩm
Việc liên tiếp phát hiện các vụ việc cho thấy nguy cơ thực phẩm không bảo đảm an toàn vẫn đang len lỏi vào thị trường, đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
Thực hiện Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 22/6/2026 của UBND tỉnh Gia Lai về tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, ngày 27/7/2026, Đội QLTT số 12 đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai và Công an phường Pleiku kiểm tra đột xuất một hộ kinh doanh sau khi tiếp nhận tin báo về dấu hiệu tàng trữ thực phẩm không rõ nguồn gốc.
Đội QLTT số 12 phối hợp kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm. (Ảnh: QLTT Gia Lai)
Qua kiểm tra, đoàn công tác phát hiện tại kho đông lạnh của cơ sở đang lưu giữ 220 kg thịt heo đông lạnh và 190 kg xương đùi gà đông lạnh phục vụ hoạt động kinh doanh. Toàn bộ số thực phẩm đều có dấu hiệu chuyển màu, bốc mùi hôi, không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm.
Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa. Đồng thời, số thực phẩm này cũng không có nhãn hàng hóa, không có căn cứ xác định nguồn gốc, xuất xứ theo quy định. Đội QLTT số 12 đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.
Trao đổi với phóng viên Sở Hữu Trí Tuệ, đại diện Đội QLTT số 12 cho biết, đơn vị đang tập trung triển khai cao điểm kiểm tra an toàn thực phẩm theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai, đồng thời tăng cường phối hợp với lực lượng Công an và chính quyền địa phương nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn thực phẩm không bảo đảm an toàn lưu thông trên thị trường.
Lực lượng chức năng tạm giữ số thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm. (Ảnh: QLTT Gia Lai)
Đáng chú ý, đây là vụ việc thứ hai liên tiếp được Đội QLTT số 12 phát hiện trong đợt cao điểm. Trước đó, đơn vị đã phát hiện và buộc tiêu hủy gần 1 tấn thịt heo và đùi gà đông lạnh không rõ nguồn gốc. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 1,3 tấn thực phẩm không bảo đảm điều kiện lưu thông, cho thấy công tác kiểm tra đang được triển khai quyết liệt, đồng thời cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng thực phẩm bẩn vẫn tìm cách thâm nhập vào chuỗi cung ứng.
Theo các chuyên gia, việc kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm điều kiện an toàn không chỉ xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng mà còn tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh đối với các cơ sở làm ăn chân chính. Vì vậy, việc tăng cường kiểm tra, truy xuất nguồn gốc và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là giải pháp quan trọng nhằm xây dựng thị trường thực phẩm minh bạch, an toàn và bền vững.
Trong thời gian tới, Đội QLTT số 12 sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh thực phẩm, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Lê Tâm
TIN LIÊN QUAN
-
Quantum Blockchain Technologies được Mỹ chấp thuận đơn sáng chế tăng hiệu suất đào Bitcoin
-
Trung Quốc trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về bằng sáng chế AI tạo sinh
-
Gia Lai: Đội QLTT số 12 ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm bẩn trước nguy cơ tuồn ra thị trường
-
Khánh Hòa: Chi cục QLTT nâng cao năng lực nhận diện hàng giả mang nhãn hiệu Honda