Gia Lai: Đội QLTT số 11 đẩy mạnh tuyên truyền, tạo “lá chắn” ngăn vi phạm trong kinh doanh thuốc lá
Trong bối cảnh tình trạng buôn bán thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả và các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, hoạt động tuyên truyền được lực lượng Quản lý thị trường xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến từ ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh.
Thực hiện Kế hoạch số 628/KH-QLTT ngày 26/6/2026 của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai về tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới, Đội QLTT số 11 đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều hoạt động tuyên truyền trên địa bàn quản lý.
Đội QLTT số 11 tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về kinh doanh thuốc lá đến các cơ sở kinh doanh. (Ảnh: QLTT)
Theo đó, đơn vị đã lựa chọn các vị trí phù hợp để dán 5 áp phích tuyên truyền, cung cấp thông tin về tác hại của thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới trái quy định. Qua đó giúp người dân và các hộ kinh doanh nhận diện rõ các hành vi vi phạm, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc lá.
Không dừng lại ở công tác tuyên truyền trực quan, Đội QLTT số 11 còn tổ chức cho 30 cơ sở kinh doanh trên địa bàn ký cam kết không kinh doanh, không tàng trữ, không vận chuyển, không giao nhận thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả và các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới trái quy định. Việc ký cam kết không chỉ góp phần nâng cao trách nhiệm của các hộ kinh doanh mà còn tạo sự đồng thuận trong thực hiện các quy định của pháp luật, hạn chế nguy cơ phát sinh vi phạm ngay từ cơ sở.
Theo lực lượng Quản lý thị trường, tuyên truyền và vận động chấp hành pháp luật là giải pháp mang tính bền vững, giúp nâng cao hiệu quả phòng ngừa, giảm áp lực cho công tác kiểm tra, xử lý. Khi mỗi cơ sở kinh doanh hiểu đúng quy định và tự giác tuân thủ, môi trường kinh doanh sẽ ngày càng minh bạch, quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng cũng được bảo đảm tốt hơn.
Thời gian tới, Đội QLTT số 11 sẽ tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền kết hợp với kiểm tra, kiểm soát thị trường, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, lành mạnh và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý thị trường trên địa bàn.
Lê Tâm
TIN LIÊN QUAN
-
Thông tư 34/2026/TT-BCT: Hoàn thiện khung pháp lý về quản lý chất lượng hàng hóa trong kỷ nguyên số
-
Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Kiến nghị đảo ngược nghĩa vụ chứng minh lỗi
-
Quảng Ninh: Xử lý 40 trường hợp tương tác, chia sẻ thông tin xấu độc
-
Gia Lai: Triệt phá đường dây cá độ World Cup 2026 giao dịch hơn 100 tỷ đồng trên không gian mạng