Giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh
Theo Oilprice, giá dầu Brent tăng 3,25USD, (tương đương 5,19%), lên mức 65,84 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 3,17USD, (tương đương 5,42%), lên mức 61,67 USD/thùng. Đây là mức tăng phần trăm trong ngày lớn nhất kể từ giữa tháng 6 và là mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 8-10.
Trên thị trường năng lượng, giá dầu thế giới tiếp tục có một phiên tăng mạnh, với mức tăng hơn 5%, lên mức cao nhất trong hai tuần qua, sau khi Chính phủ Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào các tập đoàn dầu khí hàng đầu của Nga.
Giá dầu thế giới tiếp tục có một phiên tăng mạnh do lệnh trừng phạt công ty năng lượng Nga.
Giá dầu WTI đã tăng 5,6% trong khi giá dầu Brent tăng 5,43% - đánh dấu ngày tăng mạnh nhất kể từ giữa tháng 6. Đà tăng mạnh diễn ra sau khi Chính phủ Mỹ đưa ra gói trừng phạt mới nhắm vào hai công ty dầu khí lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil, cùng gần 30 công ty con. Theo quy định của Bộ Tài chính Mỹ, mọi giao dịch với hai tập đoàn năng lượng Nga sẽ phải chấm dứt trước ngày 21/11. Giới chuyên gia nhận định, động thái này sẽ gây khó khăn cho cả Trung Quốc và Ấn Độ - hai khách hàng lớn nhất của ngành dầu khí Nga.
Việc Mỹ tuyên bố trừng phạt 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil là một bước leo thang lớn, có thể đủ để khiến thị trường dầu toàn cầu rơi vào tình trạng thâm hụt trong năm tới”, chuyên gia kinh tế David Oxley của Capital Economics, nhận định.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, sẽ mất thời gian để thị trường toàn cầu thay thế dầu mỏ của Nga. Đây là nỗ lực nhằm gây áp lực lên Nga, nhưng không một quốc gia và dân tộc nào có lòng tự trọng lại quyết định bất cứ điều gì dưới áp lực.
Theo Reuters, Reliance Industries, tập đoàn tư nhân hàng đầu của Ấn Độ và là khách hàng mua dầu lớn nhất của Nga, có thể tạm dừng nhập khẩu dầu của Nga để tuân thủ quy định của Mỹ. Bước đi này được xem là tín hiệu cho thấy các lệnh trừng phạt của Mỹ đang bắt đầu tác động thực tế đến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.
Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ công bố tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11 nhưng mức tăng thấp hơn dự kiến; nhu cầu dầu toàn cầu có xu hướng suy yếu; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, Ukraine tiếp tục tăng cường tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.
TH
TIN LIÊN QUAN
-
Hải Phòng nâng cao năng lực quản lý và ứng dụng AI trong thương mại điện tử
-
Cao điểm kiểm tra an toàn thực phẩm Trung thu, Hà Nội xử phạt 4,9 tỷ đồng
-
Dự thảo Nghị định về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản
-
Quảng Ninh: Giải pháp cho ngành công nghiệp những tháng cuối năm