SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
  • Click để copy

Giá dầu giảm mạnh: Thấp nhất trong vòng 20 năm qua

11:00, 26/06/2017
(SHTT) - Giá dầu đã tuột dốc mất hơn 20% giá trị chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, diễn biến xấu nhất kể từ năm 1997.
225101544203-480270741530x298

Giá dầu giảm mạnh: Thấp nhất trong vòng 20 năm qua 

Chốt phiên cuối tuần, giá dầu Brent giao sau có giá 45,33 USD/thùng, tăng 11 cent, tương đương 0,2% so với phiên trước đó. Giá dầu WTI giao dịch ở mức 42,83 USD/thùng, tăng 9 cent, tương đương 0,2%.

Giá dầu đã tuột dốc mất hơn 20% giá trị chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, diễn biến xấu nhất kể từ năm 1997. Điều này khiến các chuyên gia cho rằng, vàng đen có thể rơi giá xuống dưới 40 USD/thùng trong thời gian tới, thông tin trên tờ CNBC.

Hôm 25/5 vừa qua, OPEC đã gia hạn cắt giảm sản lượng tới hết quý I/2018, thay vì kết thúc vào cuối tháng này. Tuy nhiên kể từ đó tới nay, giá dầu vẫn tiếp tục giảm 15%.

Không dừng lại ở đó, trong cuộc họp ngày 25/5 vừa qua của OPEC, nhiều chuyên gia dự báo giá dầu thế giới sẽ tiếp tục có diễn biễn xấu, có thể sẽ giảm trong khoảng 40-50 USD/thùng.

Tính chung từ đầu năm đến nay, giá dầu thô đã giảm mạnh nhất trong gần 20 năm qua. Theo ngân hàng JP Morgan (Mỹ), đà giảm của giá dầu trượt sâu hơn so với dự báo trước đó của Morgan.

Giá dầu giảm mạnh bắt nguồn từ tâm lý lo ngại của các nhà đầu tư, không thực sự tin tưởng vào thỏa thuận cắt giảm sản lượng của các nước trong và ngoài (OPEC). Khi số liệu mới nhất cho thấy, sản lượng của Libya trong tháng 5 vừa qua đã tăng vượt dự kiến 50.000 thùng/ngày, trong khi xuất khẩu dầu thô của Nigeria được dự đoán cũng sẽ tăng thêm 60.000 thùng trong tháng 8 tới.

Ngân hàng này cũng phân tích thêm: Dầu thô và các sản phẩm dầu chiếm 5 trong số 10 loại hàng hóa có diễn biến tồi tệ nhất năm nay, do nguồn cung dư thừa hơn so với mức nhu cầu trung bình.

PV (t/h)

Tin khác

Kinh tế 7 giờ trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.
Kinh tế 23 giờ trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 12 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Theo The New York Times, Trung Quốc đã lắp đặt nhiều robot nhà máy, có thể sản xuất được mọi thứ trên đời với giá siêu rẻ.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Lần đầu tiên Gạo Việt Nam đánh bật gạo Thái và Ấn Độ trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất vào Singapore, chiếm hơn 32% thị phần.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Các ngành chức năng, địa phương cùng các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã “chung sức đồng lòng” gia tăng thêm nhiều biện pháp thiết thực nhằm tạo chuyển biến về nhận thức của người dân trong việc ưu tiên mua sắm, tiêu thụ hàng Việt.