SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Giá đất nền và nhà ở riêng lẻ tăng bình quân tăng khoảng 5 - 10% so với quý trước, trong khi căn hộ chung cư tăng khoảng 3%. Trong đó, giá nhà chung cư Hà Nội tăng khoảng 4-5%, cao hơn so với Thành phố Hồ Chí Minh tăng khoảng 1-2% so với cuối năm 2021.
Kinh tế 2 năm trước
(SHTT) - Bất chấp dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại, giá bán chung cư tại một số thị trường lớn như Hà Nội, TP.HCM trong các tháng vừa qua vẫn tiếp tục tăng đáng kể.
Kinh tế 3 năm trước
(SHTT) - Theo Bộ Xây dựng, giá căn hộ chung cư tại hai thị trường lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trong quý 4 và cả năm 2020 vẫn có xu hướng tăng. Lũy kế của sự tăng giá liên tục làm cho giá các loại căn hộ thay đổi đáng kể, vượt khả năng chi trả của người thu nhập thấp.