SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Giá bản quyền trận Thái Lan vs Việt Nam ở World Cup?

16:34, 19/08/2019
(SHTT) - Giá bản quyền trận Thái Lan vs Việt Nam ở World Cup khá cao nhưng Next Media đã chính thức mua được bản quyền truyền hình.

Người hâm mộ cả nước có thể yên tâm về trận đấu vòng loại World Cup 2022 giữa Thái Lan và Việt Nam đã có bản quyền phát sóng tại lãnh thổ Việt Nam, đại diện Next Media vừa cho biết, công ty này đã mua bản quyền trận đấu và đang chọn một đơn vị truyền hình để sản xuất và phát sóng, có thể là VTV hoặc VTC.

Công ty Next Media đã mua bản quyền với giá thấp hơn con số 300.000 USD, nhưng vẫn cao trên thị trường bản quyền phát sóng các sự kiện thể thao ở Việt Nam.

Trước đó, Next Media cũng đã mua bản quyền phát sóng 4 trận sân nhà vòng loại World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam, gồm trận gặp Malaysia ngày 10/10/2019, gặp UAE ngày 14/11, gặp Thái Lan ngày 19/11/2019, gặp Indonesia ngày 4/6/2020.

gia ban quyen tran thai lan vs viet nam

 Giá bản quyền trận Thái Lan vs Việt Nam ở World Cup?

Trong khi các đơn vị truyền hình Việt Nam tỏ ra không mặn mà bởi mức giá quá cao, thì một lần nữa Next Media đã vào cuộc và giành được bản quyền.

Đây là một trong những cuộc đối đầu đáng chú ý nhất tại bảng G và là trận đấu ra quân của tuyển Việt Nam. Ở chiều ngược lại, đó cũng là trận đấu chính thức đầu tiên của ông Akira Nishino trên cương vị HLV tuyển Thái Lan.

Tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn và đang đứng đầu Đông Nam Á. Tuy nhiên, Thái Lan có lợi thế sân nhà và rất khát khao phục thù, tạo tiền đề để giành quyền đi tiếp tại bảng đấu. Tại King’s Cup 2019 vừa qua, Voi chiến đã thua đội bóng của HLV Park Hang-seo 0-1.

Với việc có đơn vị mua được bản quyền truyền hình, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ có cơ hội xem cuộc đối đầu này trên các kênh, sóng truyền hình hoặc truyền thông xã hội khác.

Ngoài trận đấu trên sân khách Thái Lan vs Việt Nam, đơn vị trên cũng đã mua xong bản quyền 4 trận vòng loại World Cup 2022 của tuyển Việt Nam trên sân nhà gặp Malaysia (10/10), UAE (14/11), Thái Lan (19/11) và Indonesia (4/6/2020).

Để chuẩn bị cho trận mở màn với Thái Lan, ngày 26/8, đội tuyển Việt Nam sẽ được tập trung tại Hà Nội. Mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang Seo là giành chiến thắng trước đối thủ này.

Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng G với các đối thủ UAE, Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là vượt qua vòng loại thứ 2 và lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup.

Minh Vân

Tin khác

Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Công tác bảo hộ bản quyền tác giả, quyền liên quan là một trong những yếu tố quan trọng để hướng tới xây dựng nền công nghiệp văn hóa phát triển lành mạnh, đủ sức cạnh tranh; đóng góp ngày càng nhiều vào GDP, tạo thêm nhiều việc làm và tăng kim ngạch xuất khẩu của đất nước.
Tài sản trí tuệ 2 ngày trước
(SHTT) - Bà Francesca Gino, người từng là giáo sư Tandon Family về quản trị kinh doanh tại Harvard Business School, đã bị cáo buộc đạo văn và hiện đang nhận sự điều tra từ phía trường học. Vụ việc này đặt ra câu hỏi về tính trung thực trong nghiên cứu học thuật.
Tài sản trí tuệ 2 ngày trước
(SHTT) - Đại diện của các tổ chức dược phẩm quốc tế đã đề nghị bộ trưởng Y tế các nước G20 có những chính sách về bảo vệ sở hữu trí tuệ, bao gồm cho phép chuyển giao công nghệ và hợp tác tự nguyện, cùng nhiều hoạt động khác.
Tài sản trí tuệ 3 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, một nghệ sĩ quyết định khởi kiện Shein với cáo buộc thương hiệu này đã vi phạm bản quyền khi sử dụng AI để sao chép tác phẩm của mình.
Tài sản trí tuệ 1 tuần trước
(SHTT) - Cuộc tranh luận pháp lý mới đây xoay quanh việc liệu các tác phẩm do trí tuệ nhân tạo tạo ra có được bảo hộ bản quyền hay không đang tiếp tục thu hút sự tham gia sôi nổi của các chuyên gia tại Mỹ.