SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
Thương hiệu 4 tháng trước
Tại hội thi gạo ngon nhất thế giới lần thứ 15 tổ chức tại Philippines, gạo ST25 của AHLĐ Hồ Quang Cua đạt giải nhất.
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Tối ngày 23/11, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ đợt 6 cho 29 công trình tiêu biểu.
Tin Tổng hợp 2 năm trước
(SHTT) - Gạo ST25 được bán phổ biến trên thị trường với nhiều mức giá khác nhau nhưng không phải ở đâu cũng có sự cam kết về nguồn gốc, chất lượng sạch và an toàn.
Tin Tổng hợp 2 năm trước
Hạnh phúc chẳng phải tìm kiếm đâu xa xôi, chỉ cần một bữa cơm nhà dẻo thơm do chính tay mẹnấu.
Tài sản trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Ông Hồ Quang Trí - Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí, đơn vị sở hữu bản quyền giống lúa ST25 cho biết, doanh nghiệp đang rất đau đầu về tình trạng kinh doanh tràn lan gạo ST25 giả trên thị trường mà chưa có giải pháp nào chấm dứt tình trạng này.
Tài sản trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Để ngăn chặn tình trạng gạo ST25 giả, Doanh nghiệp Hồ Quang Trí của ông Cua đã thay mẫu mã bao bì mới, nhưng chỉ vài ngày sau thị trường lại xuất hiện bao bì y chang.
Bản quyền 2 năm trước
(SHTT) - Sau khi gạo ST25 bị một số doanh nghiệp nước ngoài đăng ký thương hiệu ở Mỹ, Úc, ông Hồ Quang Cua - 'cha đẻ' của loại gạo ngon nhất thế giới năm 2019 chia sẻ trên báo chí mong muốn nhượng quyền giống lúa thơm ST25 cho Nhà nước, để Nhà nước quản lý phát triển cho tốt.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Lãnh đạo Thương vụ Việt Nam tại Mỹ cho biết, sau khi được trao đổi, Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ đang tích cực hỗ trợ thủ tục phản đối nhãn hiệu ST25 của Công ty I&T.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Thương hiệu gạo ST25 "ngon nhất thế giới" có nguy cơ bị mất vì một số doanh nghiệp tại Mỹ đang xúc tiến đăng ký quyền bảo hộ, sở hữu trí tuệ. Câu chuyện này đang tiếp tục gióng lên một hồi chuông cảnh báo về những bất cập trong xây dựng thương hiệu nông sản tại Việt Nam.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Mới đây, ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN), cho biết, việc bảo hộ của nhà nước theo bằng bảo hộ giống cây trồng là đối với bản thân lúa giống. Tuy nhiên, không ai có thể được bảo hộ độc quyền dấu hiệu ST25 cho sản phẩm gạo.
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Việc gạo thơm ST24, ST25 bị 4 doanh nghiệp nước ngoài đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Mỹ hiện đang làm dấy lên mối lo ngại hoạt động xuất khẩu gạo vào thị trường này sẽ gặp khó.
Sở hữu trí tuệ 4 năm trước
(SHTT) - Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mới đây đã cấp bằng bảo hộ cho giống lúa sản xuất gạo ST25 - sản phẩm đạt danh hiệu gạo ngon nhất thế giới năm 2019.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Năm 2019 được coi là năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ của ngành Khoa học - Công nghệ trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây cũng là năm ghi dấu những bước thành công thực tế đầu tiên của mạng 5G tại Việt Nam.