SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Gạo nếp gạo tẻ tập 81: Khán giả vui mừng vì cuối cùng mẹ chồng gây ức chế nhất phim đã 'lộ bản mặt'

06:19, 08/11/2018
(SHTT) - Trong Gạo nếp gạo tẻ tập 80, bà Bích - nhân vật mẹ chồng gây ức chế nhất phim đã 'lộ bản mặt' là người trộm đồ và đổ tội cho con dâu. Nhân sau bao ngày một mực tin mẹ giờ đã tỉnh ngộ.

Mở đầu Gạo nếp gạo tẻ tập 80, gia đình bà Mai đã tìm thuê được căn nhà nhỏ ở xa trung tâm thành phố. Cả gia đình tất bật dọn dẹp, chuyển đồ tuy cực khổ nhưng đều vui vẻ. Hương cũng gọi Công tới phụ giúp vì thiếu người và cần chuyển gấp. Điều ngày khến Tường có chút không hài lòng nhưng anh cũng không thể hiện cho Hương biết điều đó. 

Gạo nếp gạo tẻ tập 81: Khán giả vui mừng vì cuối cùng mẹ chồng gây ức chế nhất phim đã lộ bản mặt

Tường hẹn riêng Công ra ngoài và đề nghị chi 3 tỷ cho Công để anh dẫn mẹ mình đi nơi khác, tránh xa Hương.  Trước đây, Công từng vì 200 triệu mà phản bội vợ để theo nhân tình, thế nhưng nay lại bất ngờ từ chối số tiền của Tường, tự nguyện chuyển đi nơi khác để không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của vợ cũ.

Gạo nếp gạo tẻ tập 81: Khán giả vui mừng vì cuối cùng mẹ chồng gây ức chế nhất phim đã lộ bản mặt

Gạo nếp gạo tẻ tập 81: Khán giả vui mừng vì cuối cùng mẹ chồng gây ức chế nhất phim đã lộ bản mặt

Trong một diễn biến khác, ông Lực nhờ camera nhà hàng xóm đã phát hiện ra chính bà Bích là người lẻn vào nhà lấy trộm những món đồ quý giá của ông. Ông Lực quyết định giao bằng chứng này cho Minh để cô toàn quyền xử lý. Minh không muốn nhờ đến pháp luật, cô gặp bà Bích và đề nghị sẽ trả gấp 3 giá trị chiếc phin cà phê bằng vàng vì nó là món quà có ý nghĩa của ông Lực. Bà Bích đồng ý với cuộc giao dịch này vì bà cũng đang cần tiền mà món đồ bán ra ngoài sẽ không được giá cao.

Gạo nếp gạo tẻ tập 81: Khán giả vui mừng vì cuối cùng mẹ chồng gây ức chế nhất phim đã lộ bản mặt

Ngày hôm sau bà Bích tới nhà Minh giao dịch. Minh lấy lại được món đồ cũng là lúc bà Bích nhận ra mình bị lừa vì chỉ nhận được 2 triệu đồng. Tức giận, bà Bích lớn tiếng chửi mắng Minh, Minh liền vạch tội mẹ chồng. Đúng lúc này, Nhân về nhà và nghe hết mọi chuyện. Quá thất vọng, Nhân kéo mẹ đuổi ra khỏi nhà và chỉ biết nghẹn ngào xin lỗi vợ vì suốt thời gian qua đã hiểu lầm và khiến Minh chịu nhiều ấm ức.

Gạo nếp gạo tẻ tập 81: Khán giả vui mừng vì cuối cùng mẹ chồng gây ức chế nhất phim đã lộ bản mặt

Gạo nếp gạo tẻ tập 81: Khán giả vui mừng vì cuối cùng mẹ chồng gây ức chế nhất phim đã lộ bản mặt

Gạo nếp gạo tẻ tập 81: Khán giả vui mừng vì cuối cùng mẹ chồng gây ức chế nhất phim đã lộ bản mặt

Tuy hiểu lầm của Minh - Nhân đã được giải quyết nhưng chuyện Nhân qua đêm với cô gái trẻ vì trót uống say trong lúc giận Minh đang khiến anh gặp rắc rối bởi cô này đã tìm đến 'tình sổ'.

Liệu Minh sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện chồng qua đêm với cô gái khác? Đón xem các tập tiếp theo của Gạo Nếp Gạo Tẻ vào 20h thứ Hai đến thứ Tư hàng tuần trên kênh HTV2.

TH

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.