SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Gần 60 tỉnh chốt thời gian học sinh trở lại trường

11:11, 26/04/2020
Ngày 26/4, 57 tỉnh, thành trên cả nước đã chốt thời gian học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ vì dịch COVID-19.

Riêng Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đang xây dựng kịch bản để đón học sinh trở lại trong tháng 5/2020.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội xây dựng kịch bản đón học sinh trở lại trường để trình UBND thành phố chia 4 giai đoạn. Trong đó giai đoạn đầu dự kiến học sinh lớp 9 và 12 đi học từ 4/5; Hai tuần sau tiếp theo là học sinh từ lớp 5 đến lớp 12; 1 tuần sau học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trở lại trường; Giai đoạn thứ 4 là bậc mầm non, dự kiến đầu tháng 6.

TP Hồ Chí Minh chuẩn bị phương án để học sinh, sinh viên học trở lại từ giữa tháng 5.

Đa số các tỉnh, thành chốt thời gian cho học sinh lớp 9, lớp 12 và bậc THPT đi học từ cuối tháng 4 và đầu tháng 5

Cụ thể: Cà Mau cho học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học từ 20/4. Các cấp còn lại, học sinh đi học từ 4/5; Vĩnh Long cho học sinh lớp 9, lớp 12 đi học từ 27/4; Thái Bình cho học sinh lớp 9 và bậc THPT đi học từ 20/4; Thanh Hóa cho học sinh THCS & THPT đi học từ 21/4; Bắc Ninh cho học sinh lớp 8, 9, bậc THPT đi học từ 27/4. Học sinh các cấp còn lại đi học từ 4/5; Nam Định cho học sinh lớp 9 và THPT đi học từ 27/4. Các bậc còn lại cho học sinh đi học từ 4/5; Ninh Bình cho học sinh lớp 9, THPT đi học từ 27/4, bậc học còn lại từ 4/5.

Các tỉnh như: Yên Bái, Hải Dương, Gia Lai, Hải Phòng, Phú Thọ, Điện Biên, Bình Định, Long An, Cao Bằng, Sơn La, Bắc Giang, Phú Yên, Lâm Đồng, Bắc Kạn, Lào Cai, Bạc Liêu, Bình Dương, Ninh Thuận, Cần Thơ, Quảng Nam, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Sóc Trăng, Thừa Thiên - Huế, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc, Kiên Giang, An Giang, Lạng Sơn, Bình Thuận, Quảng Bình, Quảng Trị, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hậu Giang, Hòa Bình, Hưng Yên... cũng đều chia các mốc thời gian đón học sinh các cấp đi học từ cuối tháng 4 và đầu tháng 5. Một số tỉnh vẫn chưa cho độ tuổi mầm non đến trường.

Trong hai ngày cuối tuần (25, 26/4), lãnh đạo một số Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) như Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nam Định, Hưng Yên, Thừa Thiên – Huế cho biết: Các thầy cô giáo đang vệ sinh trường lớp, phun thuốc tiêu độc khử trùng, đảm bảo môi trường học an toàn để đón học sinh đi học trở lại vào ngày 27/4.

Sở GD&ĐT Thừa Thiên – Huế đang hoàn thiện bộ tiêu chí trường học an toàn phòng chống dịch. Trong đó làm rõ mật độ học sinh, giáo viên, nhân viên tập trung trên diện tích phòng sinh hoạt, phòng làm việc; Khoảng cách học sinh, giáo viên, nhân viên tập trung ngoài phòng làm việc.

Các Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các trường học phải rà soát thật kỹ công tác chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, phụ huynh học sinh thực hiện các quy định về phòng chống dịch của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học.

Thanh Nga(TH)/ Sở hữu trí tuệ

Tin khác

Tin Tổng hợp 6 tháng trước
(SHTT) - Nhân viên tại cửa hàng 97 Trần Duy Hưng có 02 loại chính là “Lê sữa” và “Lê nâu” đều có xuất xứ chính hãng từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt kiểm tra, đại diện cơ sở kinh doanh từ chối trả lời các câu hỏi với lý do “chỉ trông hộ cửa hàng”.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa kéo dài.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 11/7, Bắc và Trung Bộ tiếp diễn những ngày nắng nóng gay gắt, từ chiều tối về đêm có mưa rào rải rác.
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Mới đây, Vinhomes đã tung chính sách bán hàng “khủng chưa từng có” với khoản hỗ trợ lãi suất lên tới hơn 3 năm cho khách hàng mua căn hộ
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Bùng nổ quyết tâm, khát khao mạnh mẽ và tràn đầy khí thế trong từng khoảnh khắc là hình tượng của các chiến binh sales tham gia lễ kick-off Crystal Holidays Harbour Vân Đồn - dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô bậc nhất tại Quảng Ninh thời điểm hiện tại.