SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Gameshow “Bản quyền và sáng tạo” - nhận thức pháp luật về công tác bảo hộ sở hữu trí tuệ

10:48, 25/10/2019
(SHTT) - Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ cập kiến thức về sở hữu trí tuệ, bản quyền tác giả và hoạt động đổi mới sáng tạo trong các trường đại học, chương trình Gameshow “Bản quyền và sáng tạo” đã được tổ chức cho sinh viên các trường.

Chương tình này do Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Cục Bản quyền Tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Gameshow “Bản quyền và sáng tạo” nhằm tạo ra sân chơi bổ ích cho các sinh viên, qua đó lan tỏa tinh thần nâng cao nhận thức pháp luật về công tác bảo hộ sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan và thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, bảo hộ thành quả sáng tạo. Chương trình Gameshow tạo cơ hội học hỏi, giao lưu và gắn kết sinh viên giữa các trường và nhà trường với cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan.

ban quyen

 Tham dự Chương trình có các đội chơi của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Văn hóa.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Hằng Nga, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết: “Bản quyền tác giả ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội, nhất là trong xu hướng hội nhập sâu và toàn diện như hiện nay. Thực thi bảo vệ quyền tác giả tốt có vai trò quan trọng góp phần quyết định chất lượng, hiệu quả sáng tạo trong ngành văn hóa, bản quyền tác giả, bảo vệ quyền và lợi ích của các tác giả, các văn nghệ sĩ, của nhà sản xuất và của chính công chúng được hưởng thụ những tác phẩm văn học, nghệ thuật. Đây cũng đang là thách thức đòi hỏi hệ thống pháp luật về bản quyền tác giả để giúp tác giả, nghệ sĩ nhận được thù lao tương xứng với tác phẩm của mình, từ đó họ có thể tiếp tục sáng tạo”.

Ông Vương Quốc Thắng, lãnh đạo Trung tâm Chuyển giao Trí thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp cho biết: Gameshow “Bản quyền và sáng tạo” sẽ là hoạt động thường niên bổ ích, lý thú giúp các em sinh viên có cơ hội giao lưu, học hỏi và nâng cao nhận thức, kiến thức về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và các hoạt động đổi mới, sáng tạo trong trường đại học… Đồng thời thúc đẩy các bạn trẻ tìm hiểu về năng lực sáng tạo của bản thân và sẵn sàng thực hiện nhiều ước mơ trong tương lai.

Thanh Mai

Tin khác

Tài sản trí tuệ 11 giờ trước
(SHTT) - Ngày 20/4/2024, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên nhân Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4/2024. Hội nghị thu hút sự tham gia của sinh viên từ nhiều trường đại học khác nhau trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tài sản trí tuệ 5 ngày trước
(SHTT) - Công tác bảo hộ bản quyền tác giả, quyền liên quan là một trong những yếu tố quan trọng để hướng tới xây dựng nền công nghiệp văn hóa phát triển lành mạnh, đủ sức cạnh tranh; đóng góp ngày càng nhiều vào GDP, tạo thêm nhiều việc làm và tăng kim ngạch xuất khẩu của đất nước.
Tài sản trí tuệ 6 ngày trước
(SHTT) - Bà Francesca Gino, người từng là giáo sư Tandon Family về quản trị kinh doanh tại Harvard Business School, đã bị cáo buộc đạo văn và hiện đang nhận sự điều tra từ phía trường học. Vụ việc này đặt ra câu hỏi về tính trung thực trong nghiên cứu học thuật.
Tài sản trí tuệ 6 ngày trước
(SHTT) - Đại diện của các tổ chức dược phẩm quốc tế đã đề nghị bộ trưởng Y tế các nước G20 có những chính sách về bảo vệ sở hữu trí tuệ, bao gồm cho phép chuyển giao công nghệ và hợp tác tự nguyện, cùng nhiều hoạt động khác.
Tài sản trí tuệ 1 tuần trước
(SHTT) - Mới đây, một nghệ sĩ quyết định khởi kiện Shein với cáo buộc thương hiệu này đã vi phạm bản quyền khi sử dụng AI để sao chép tác phẩm của mình.