SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Forbes: Tổng thống Mỹ Donald Trump tụt hạng 212 bậc, xếp dưới tỷ phú Việt 287 bậc

11:40, 07/03/2018
(SHTT) - Theo cập nhật mới nhất của Forbes ngày 6/3, Tổng thống Donald Trump bị tụt 212 bậc trên bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới. Hiện ông Trump xếp ở vị trí 766, kém tỷ phú Việt – Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch Vingroup) 287 bậc.

Theo cập nhật mới nhất của tạp chí danh tiếng Forbes hôm 6/3, Tổng thống Mỹ - Donald Trump đã bị tụt 212 bậc trên bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới của Forbes. Hiện ông Trump xếp ở vị trí 766, kém tỷ phú Việt – Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch Vingroup)  287 bậc.

trump

 Tổng thống Mỹ - Donald Trump tụt 212 bậc trên bảng xếp hạng người giàu thế giới.

Trong năm qua  (2017), ông Trump tiếp tục mất 400 triệu USD. Theo Forbes, tài sản hiện nay của ông Trump là 3,1 tỷ USD. Năm trước đó, tạp chí này cho rằng ông mất một tỷ USD.

Forbes cũng chỉ ra, tài sản của tỷ phú Mỹ - Donald Trump sụt giảm là do thị trường bất động sản khó khăn, một vụ kiện tốn kém và chiến dịch tranh cử đắt đỏ. Nhà lãnh đạo từng phải trả 25 triệu USD để dàn xếp một lùm xùm dính đến cáo buộc rằng Đại học Trump lừa đảo sinh viên.

Kết quả này vẫn còn tốt hơn bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg cho rằng ông Trump chỉ có 2,86 tỷ USD.

Trong khi đó, Forbes cũng công bố Việt Nam cũng góp mặt 4 tỷ phú đô la. Ngoài 2 gương mặt quen thuộc là tỷ phú Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Vingroup; bà Nguyễn Thị Phương Thảo – CEO Vietjet Air. Hai cái tên mới được Forbes vinh danh là ông Trần Đình Long – Chủ tịch Hòa Phát và Trần Bá Dương –Chủ tịch Thaco.

ty

 Bốn tỷ phú sở hữu tài sản tỷ USD của Việt Nam năm 2018.

Đây là năm thứ 6 liên tiếp ông Vượng có tên trong danh sách này. Hiện ông Vượng đang sở hữu khối tài sản 4,3 tỷ USD, đứng thứ 499 top người giàu thế giới, tăng 1,9 tỷ USD so với năm ngoái.

Nữ tỷ phú tự thân Nguyễn Thị Phương Thảo lần thứ 2 bà góp mặt trong danh sách tỷ phú thế giới, với tài sản 3,1 tỷ USD, đứng thứ 766. Ngoài đảm nhiệm vai trò Tổng GĐ hãng hàng không tư nhân Vietjet, bà Thảo còn là Phó chủ tịch HĐQT ngân hàng HDBank.

Theo công bố của Forbes, ông Trần Đình Long trở thành tỷ phú đô la khi sở hữu tài sản 1,3 tỷ USD, xếp thứ 1.756 thế giới. Trong khi đó, ông Trần Bá Dương sở hữu tài sản 1,8 tỷ USD, xếp thứ 1.339 thế giới.

Minh Đan

Tin khác

Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 12 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Theo The New York Times, Trung Quốc đã lắp đặt nhiều robot nhà máy, có thể sản xuất được mọi thứ trên đời với giá siêu rẻ.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Lần đầu tiên Gạo Việt Nam đánh bật gạo Thái và Ấn Độ trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất vào Singapore, chiếm hơn 32% thị phần.