Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024: Bản hợp âm bản sắc truyền thống và hiện đại
24 năm phát triển Festival, sự kiện định vị thương hiệu không chỉ trong khu vực mà mang tầm quốc tế này ngày càng đánh thức giá trị nhân văn, văn hoá Việt Nam, văn hoá Huế trong nghệ thuật, di tích, nghệ thuật sống và thu hút nghệ thuật tinh hoa thế giới hội tụ.
Nghệ thuật đỉnh cao của thế giới hội tụ tại Huế
Mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhiều chương trình gặp đúng đợt mưa giông tuy nhiên theo dự báo, du khách tham gia trải nghiệm Tuần lễ Festival nghệ thuật quốc tế Huế 2024 tăng cao, ước khoảng trên 100.000 lượt.
Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, công suất phòng chung của các khách sạn trên địa bàn ngày 6 – 12/6 đạt 57%. Các khách sạn từ 3 – 5 sao có công suất phòng cao hơn, khoảng 60%, ngày 7 - 8/6 công suất phòng các khách sạn đạt 75%.
Festival Huế tiên phong xây dựng phát triển lễ hội thành sản phẩm du lịch đặc sắc. Năm nay, từ các chương trình bán vé như Buffet chay, Ẩm thực cung đình, khai mạc, bế mạc Festival, đêm nhạc Trịnh Công Sơn, lễ hội ánh sáng đến những lễ hội không bán vé như lễ hội đường phố sắc màu văn hoá,… đều tạo được sức hút đặc biệt với du khách.
Các chương trình được đánh giá là nâng cao chất lượng nghệ thuật, phát huy được giá trị văn hoá bản địa. Như chương trình nghệ thuật khai mạc hầu hết là dàn nghệ sĩ địa phương, âm nhạc quảng bá tour ẩm thực, áo dài và con người Huế.
“Mặc dù trời mưa nhưng chúng tôi vẫn muốn xem đến hết chương trình vì quá cuốn… Sân khấu điện Kiến Trung mới lạ, lộng lẫy với dàn diễn viên, nghệ sĩ đông đảo khiến Đại Nội Huế như được đánh thức tiềm năng về đêm. Tôi nghĩ nếu hàng ngày hoặc hàng tuần, đều tổ chức các chương trình nghệ thuật như vậy ở Đại Nội thì Huế sẽ là điểm văn hoá thu hút du khách đáng đến nhất Việt Nam”, bà Nguyễn Thị Loan (Du khách từ TP HCM) chia sẻ.

Khai mạc Festival Huế trong đặc sản... mưa Huế, ảnh: ST.
Không còn dồn nén trong 1 tuần lễ như 20 năm đầu, Festival nay dàn trải 4 mùa. Quanh năm đều có những hoạt động hấp dẫn với những điểm nhấn “riêng có” của cố đô Huế..
Trong khuôn khổ Tuần lễ Festival Nghệ thuật quốc tế Huế 2024, chiều ngày 8 và 10/6 trên các trục đường chính của TP Huế, 500 nghệ sĩ trong nước và quốc tế tham gia trình diễn. Người dân và du khách đứng ken kín các ngả đường. Đoàn biểu diễn nghệ thuật và tạp kỹ đi qua đến đâu không khí náo nhiệt đến đó.
Chỉ đi dạo ở trung tâm TP Huế, người dân và du khách cũng được thưởng thức những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc mãn nhãn. Một chút bản sắc vùng cao nguyên với cồng Chiêng Kon Tum, dịu ngọt trầm tư với Ca Huế, nô nức với đoàn múa Lân Sư Rồng Thái Nghi Đường, trang phục áo dài duyên dáng cùng các đoàn lễ hội dân gian Huế hay nhóm nhảy trẻ trung năng động như Nine Family.
Diễn viên Hoàng Dững, Nhà hát Cao Văn Lầu (Bạc Liêu), cho hay: “Đoàn nghệ thuật của nhà hát giới thiệu và trình diễn những tiết mục dạ cổ hoài lang đặc sắc với mong muốn góp phần quảng bá đến bạn bè trong nước và quốc tế về nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ. Tuần lễ Festival nghệ thuật quốc tế Huế 2024 thu hút đông đảo các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế, và đây là cơ hội để các đoàn nghệ thuật giao lưu văn hóa đặc sắc”.

Chương trình Sắc màu văn hoá tại Trung tâm TP Huế, ảnh: Bảo Hoà.
Các loại hình nghệ thuật truyền thống đã được vinh danh di sản văn hoá phi vật thể như Nhã nhạc, Múa cung đình, Tuồng cung đình, Ca Huế... của tỉnh Thừa Thiên Huế được các nghệ sĩ quảng bá, giới thiệu và lan tỏa đến với bạn bè quốc tế.
Bên cạnh đó, đường phố trung tâm TP Huế còn quảng diễn diễn những “kỹ nghệ” đặc sắc di sản văn hoá thế giới của Đoàn Vũ kịch Chiết Giang Trung Quốc, Đoàn nghệ thuật Kobugakudan Uraikaj – Okinawa Nhật Bản (múa trống và sư tử); đoàn trống Hàn Quốc - Yanpyeong, Đoàn nhạc Flamenco Hispano (Tây Ban Nha), nhóm nhảy hip hop TP Cergy – Pháp.
Đặc biệt, đoàn cà kheo De Koninkllijke Steltenlopers Merchtem – Bỉ đến với Festival Huế lần thứ 5 trong sự hân hoan chào đón của người dân…
Vẻ đẹp di sản văn hoá các vùng miền và các quốc gia trên thế giới tạo nên sự cộng hưởng nghệ thuật đa sắc màu, khuấy động không gian trải dài trên nhiều tuyến phố: Trần Hưng Đạo, Lê Lợi… phục vụ du khách và người dân.
Thông qua những tiết mục ca múa nhạc, tạp kỹ đường phố, lễ rước và trò diễn dân gian, lễ hội đường phố “Sắc màu văn hoá” mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị, gắn kết cộng đồng và tình hữu nghị giữa các quốc gia đồng thời quảng bá các giá trị văn hoá đa dạng đặc sắc.
Năm nay, tuần lễ cao điểm thu hút gần 30 đoàn nghệ thuật của 8 nước cùng tham gia Festival nghệ thuật quốc tế Huế 2024. Những màn trình diễn nghệ thuật tại những ngày diễn ra Festival đều là nghệ thuật đỉnh cao theo yêu cầu, sự chuẩn bị công phu của Ban tổ chức về những tiêu chuẩn tổ chức, sản xuất chương trình ngày càng đẳng cấp, ấn tượng.

Nhóm nhảy Nine Family khuấy động đường phố, ảnh: Bảo Hoà.
Nhà nghiên cứu văn hoá Huế - Nguyễn Xuân Hoa từng gọi việc tổ chức Festival định hướng bốn mùa là “vòng đời thứ 2” của Festival Huế trước yêu cầu làm mới chính mình để thực hiện nhiệm vụ quan trọng phát triển kinh tế, xã hội. Tạo niềm vui, sự tự hào cho người dân Huế và tạo thêm việc làm, hoàn thiện dịch vụ, mang lại thịnh vượng về đời sống tinh thần, vật chất cho người dân trong vùng điểm đến có 8 di sản văn hoá thế giới.
Sau khi mang đến tiếng piano kỳ ảo trong vườn Thiệu Phương (Đại Nội Huế) trong không gian ánh sáng lung linh của hàng trăm chiếc đèn thuỷ tinh trong buổi hoà nhạc đầu tiên tại Việt Nam trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, Nghệ sĩ dương cầm, nhà soạn nhạc nổi tiếng Steve Barakatt - cho hay: “Tôi rất vui được trình diễn tại một điểm đến di sản văn hoá thế giới được ghi danh bởi UNESCO. Đây là một địa điểm biểu diễn tốt nhất Việt Nam”, nhà soạn nhạc Steve Barakatt nói sau khi kết nối công chúng bằng âm nhạc đầy rung động
Steve Barakatt là nhà soạn nhạc, nghệ sĩ piano, ca sĩ và giám đốc sáng tạo người Canada. Đặc biệt, tác phẩm "Lullaby, The UNICEF Anthem" do ông sáng tác được các dàn nhạc giao hưởng trình diễn khắp năm châu lục và trong không gian trên Trạm vũ trụ quốc tế.

Steve Barakatt là nhà soạn nhạc, nghệ sĩ piano, ca sĩ và giám đốc sáng tạo người Canada biểu diễn tại Lễ hội Ánh sáng, ảnh Bảo Hoà.
Anh đã sáng tác 300 bản nhạc, biểu diễn hơn 500 chương trình trực tiếp trên năm châu lục. Âm nhạc của Steve Barakatt được giới thiệu trên hàng trăm chương trình và phim truyền hình dài tập, cũng như trên các chương trình truyền hình và sự kiện thể thao lớn như FIFA World Cup và F1 Grand Prix. Đến nay, anh đã bán được hơn 5 triệu album trên toàn thế giới và các catalogue âm nhạc của anh đã đạt 250 triệu lượt xem trên YouTube.
Công nghệ và nghệ thuật “đánh thức” Hoàng thành Huế về đêm
Tiếp nối thành công của “Huế by light - The liveshow”, tối 8/6, "Lễ hội ánh sáng" được khai mạc tại khuôn viên của Thái Bình Lâu và vườn Thiệu Phương - Đại Nội Huế.
Là một trong những điểm nhấn tại Festival, sự kiện được BTC Festival 2024 giới thiệu đến du khách bằng một hành trình khám phá với 12 tác phẩm sắp đặt âm thanh và ánh sáng trong lòng Đại Nội Huế.
Thông qua việc kết hợp của công nghệ và kỹ thuật sáng tạo, một hành trình vừa mang tính học thuật vừa mang tính tương tác nhưng luôn chú trọng yếu tố thẩm mỹ, Thái Bình Lâu và vườn Thiệu Phương bừng sáng, ảo diệu bởi các tác phẩm sắp đặt, mang đến cho người xem trải nghiệm được đắm chìm trong một vũ trụ kỳ ảo.

Lãng mạn vườn Thiệu Phương trong Hoàng Thành Huế, ảnh: Festival Huế.
Lễ hội ánh sáng đưa du khách du ngoạn giữa lòng Đại Nội, chiêm ngưỡng đèn lồng Huế truyền thống được thắp sáng lung linh, loạt cây cảnh tuyệt đẹp với bộ rễ nhân tạo huyền ảo, những bông sen khổng lồ tỏa sáng với muôn vàn sắc màu trên mặt hồ…
Công nghệ sử dụng trong lễ hội ánh sáng được đa dạng hóa tùy thuộc vào từng sắp đặt cụ thể để phục vụ tốt nhất cho trải nghiệm của khách tham quan. Hệ thống lưới điện thông minh thông qua các tấm quang năng, hệ thống đèn sân khấu truyền thống, hệ thống trình chiếu video (video mapping), hệ thống đèn led điều khiển được (Artnet), cảm biến hồng ngoại, sợi quang học, máy tạo khói được điều khiển.

Lễ hội ánh sáng mang các giá trị nhân văn Huế quảng diễn bằng công nghệ.
Du khách có cơ hội trải nghiệm đầy cảm xúc kỳ thú khi dấn bước vào Hoàng thành Huế như lần đầu tiên với không gian cổ kính nhưng cũng huyền ảo tựa cổ tích,
Lễ hội ánh sáng sẽ diễn ra đến hết ngày 22/6, với mỗi hành trình kéo dài khoảng từ 40 đến 50 phút vào các buổi tối từ 18h00 đến 22h00.
Bà Sophie Maysonnave bày tỏ: “Lễ hội Ánh sáng diễn ra trong khuôn khổ Festival Huế 2024 là kết quả của hoạt động hợp tác giữa ê-kíp Pháp và Việt Nam. Dự án sẽ thắp sáng Thái Bình Lâu trong suốt 2 tuần với các tác phẩm thị giác và âm thanh được sáng tạo dành cho sự kiện Festival Huế”.
Bảo Hoà
TIN LIÊN QUAN
Tin khác
