SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Mới đây, Apple đã bị công ty VolP-Pal đệ đơn kiện vì cho rằng Táo khuyết đã vi phạm bằng sáng chế của họ, đó là những sáng chế liên quan đến ứng dụng iMessage và FaceTime.
Tin tức 5 năm trước
(SHTT) - Sau khi Apple công khai lỗ hổng xuất hiện trên FaceTime để cảnh báo cho người dùng các thiết bị iPhone, nhiều người đã khá bất ngờ khi nhân vật xuất sắc phát hiện ra lỗi này lại là một cậu bé trung học chỉ mới 14 tuổi.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Sau khi phát hiện tính năng FaceTime gặp sự cố khiến cuộc trò chuyện của người dùng có nguy cơ bị nghe lén, Apple đã chính thức lên tiếng xin lỗi về sự việc trên.
Sáng chế 5 năm trước
(SHTT) - Là một "đại gia" của làng công nghệ nhưng Apple vẫn liên tục vướng vào các vụ kiện vi phạm bản quyền, sáng chế. Trong khi vụ kiện với Qualcomm vẫn đang gây ra nhiều rắc rối thì mới đây "Táo khuyết" tiếp tục bị kiện vì vi phạm bằng sáng chế trên Facetime và iMessage.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Một cô bé 3 tuổi ở Virginia nước Mỹ được ca ngợi khi dùng FaceTime gọi cho mẹ sau khi cha cô bị đột quỵ.
Khoa học Công nghệ 6 năm trước
(SHTT) - Các thuê bao mạng di động Viettel đang khá hoang mang khi nhận được tin nhắn thông báo sẽ bị thu phí kích hoạt ứng dụng iMessage và Facetime trên các thiết bị của Apple. Trước sự việc này, đại diện phía Apple đã chính thức lên tiếng giải thích.
(SHTT) - Chiều nay 6/10, hàng loạt thuê bao Viettel nhận được tin nhắn của nhà mạng này thông báo từ ngày 15/10/2017, nhà mạng này sẽ thu phí tin nhắn kích hoạt ứng dụng iMessage và Facetime trên các thiết bị của Apple. Ngay sau khi nhân được phản hồi không mấy tích cực về việc này, Viettel đã lên tiếng giải thích.
(SHTT) - Khi sử dụng các dịch vụ liên quan đến mạng internet như iMessage và FaceTime các thuê bao của Mobifone, nhiều người thử kích hoạt nhiều lần và đã bị trừ ít nhất cũng vài trục nhiều có khi cả trăm ngàn đồng.