SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Facebook đứng trước nguy cơ phải đóng cửa ở Thái Lan

11:00, 17/05/2017
(SHTT) - Trước đó, hôm 12/5, tờ Reuters đưa tin chính phủ Thái Lan yêu cầu Facebook xóa bỏ những bài viết có nội dung đe dọa tới an ninh quốc gia, chỉ trích chính quyền.
08d1441059-1-facebook-d

Facebook đứng trước nguy cơ phải đóng cửa ở Thái Lan 

Các nhà cung cấp cổng kết nối Internet và Tispa (IIG), đã gửi một email tới Giám đốc quản lý của Facebook Thái Lan hôm thứ Sáu (13/5) và nêu rõ yêu cầu của mình.

"Nếu các nhà chức trách Thái Lan tìm thấy bất kỳ nội dung bất hợp pháp nào từ www.facebook.com trong hệ thống của chúng tôi - đặc biệt là 131 URL chưa bị xoá - các cơ quan hữu quan sẽ yêu cầu chúng tôi tắt CDN của www.facebook.com và các phần khác của mạng để chặn nội dung bất hợp pháp như vậy.

"Hành động này có thể ảnh hưởng đến toàn bộ dịch vụ phân phối của www.facebook.com cho khách hàng ở Thái Lan," Tispa nói trong email.

Theo Tispa, chính quyền Thái Lan đã yêu cầu Facebook loại bỏ 131 bài viết khác nhau trên Facebook mà họ coi là bất hợp pháp. Toà án Hình sự đã ký lệnh bắt giữ các bài đăng, nếu không chi nhánh của Facebook tại Thái Lan sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt mang tính pháp lý.

Trước đó, hôm 12/5, tờ Reuters đưa tin chính phủ Thái Lan yêu cầu Facebook xóa bỏ những bài viết có nội dung đe dọa tới an ninh quốc gia, chỉ trích chính quyền.

Ủy ban Phát thanh Truyền hình và Viễn thông Quốc gia Thái Lan cho biết kể từ khi sắc lên được ban hành, Facebook mới chỉ gỡ bỏ 178 trên tổng số 309 đường link có nội dung không cho phép.

Kể từ năm 2015, tòa án Thái Lan đã yêu cầu đóng cửa hơn 6.900 trang web có nội dung bạo lực, tội phạm, đe dọa tới an ninh quốc gia.

Theo cập nhật mới nhất của hãng tin ABCNews thì hiện tại Facebook vẫn được sử dụng bình thường ở Thái Lan.

Trước đó, do có hành vi thu thập thông tin người dùng mà không được sự cho phép nên Facebook đã bị cơ quan bảo vệ dữ liệu của Pháp CNIL phạt 160.000 USD. Đây là mức phạt cao nhất với hành vi vi phạm này.

Được biết, cơ quan bảo vệ dữ liệu của Pháp CNIL đã lên 1 chiến dịch điều tra phối hợp với các cơ quan hành pháp của châu Âu tại Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha và thành phố Hamburg của Đức. Và sau khi tiến hành điều tra trong 2 năm, các cơ quan này đã có đủ bằng chứng để khẳng định việc Facebook xây dựng một bộ dữ liệu tổng hợp khổng lồ để phục vụ cho hoạt động quảng cáo tới từng tài khoản Facebook. Tất cả những dữ liệu trên đều là thông tin cá nhân của các tài khoản người dùng.

Không chỉ vậy, CNIL còn phát hiện ra rằng mạng xã hội lớn nhất thế giới đã thu thập dữ liệu về hoạt động sử dụng Internet của người dùng trên các trang web của bên thứ 3 mà không thông báo cho người dùng.

Được biết, cơ quan bảo vệ dữ liệu của Pháp CNIL đã lên 1 chiến dịch điều tra phối hợp với các cơ quan hành pháp của châu Âu tại Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha và thành phố Hamburg của Đức. Và sau khi tiến hành điều tra trong 2 năm, các cơ quan này đã có đủ bằng chứng để khẳng định việc Facebook xây dựng một bộ dữ liệu tổng hợp khổng lồ để phục vụ cho hoạt động quảng cáo tới từng tài khoản Facebook. Tất cả những dữ liệu trên đều là thông tin cá nhân của các tài khoản người dùng.

Không chỉ vậy, CNIL còn phát hiện ra rằng mạng xã hội lớn nhất thế giới đã thu thập dữ liệu về hoạt động sử dụng Internet của người dùng trên các trang web của bên thứ 3 mà không thông báo cho người dùng.

PV (t/h)

Tin khác

Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".
Tin tức 4 giờ trước
VPĐD Cục Sở hữu trí tuệ khu vực miền Trung – Tây Nguyên (Văn phòng 3) vẫn đang phát triển đổi mới sáng tạo thông qua việc thúc đẩy xác lập quyền sở hữu trí tuệ với các giải pháp kỹ thuật và công nghệ mới, đồng thời là “cầu nối” cho nhà khoa học với doanh nghiệp.
Tin tức 8 giờ trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật buộc công ty mẹ của TikTok, ByteDance phải bán nền tảng truyền thông xã hội này hoặc đối mặt với nguy cơ bị cấm. Tổng thống Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ ký vào dự luật này.
Tin tức 11 giờ trước
(SHTT) - Chiều 24/4, tại Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã chính thức ra mắt Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo (ABAII).
Liên kết hữu ích