SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
Tin tức 8 tháng trước
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh vừa tiến hành khám phương tiện vận tải là xe ô tô tải thùng kín, tạm giữ 3.200 kg đường cát nhập lậu do Campuchia sản xuất.
Tài sản trí tuệ 8 tháng trước
(SHTT) - Thời gian qua, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hà Tĩnh thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là mặt hàng đường cát trong mùa nắng nóng.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
Lực lượng chức năng TP.HCM vừa tạm giữ 26,5 tấn đường cát xuất xứ Thái Lan. Đáng nói, số hàng hóa trên không có hóa đơn chứng từ, không có tài liệu chất lượng kèm theo.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
Lực lượng chức năng thu giữ gần 40 tấn đường cát tại 2 cơ sở ở Quận 6, TP.HCM. Đáng nói, số hàng hóa trên được mua trôi nổi trên thị trường về đóng gói nhỏ, bán kiếm lời.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Mới đây, lực lượng Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh đã phát hiện và tạm giữ hơn 39 tấn đường cát nhập lậu tại 2 hộ kinh doanh trên địa bàn.
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Mới đây, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện và tạm giữ một xe container đang vận chuyển 35 tấn đường cát nghi nhập lậu từ nước ngoài. Đây ghi nhận là vụ vận chuyển số lượng đường cát nghi nhập lậu lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Mới đây, Đội Quản lý thị trường số 3 trực thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đã kịp thời phát hiện và thu giữ số lượng lớn đường cát nhập lậu, không có hóa đơn, chứng từ.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
Mới đây, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp phát hiện phương tiện vận chuyển hơn 3 tấn đường cát nhập lậu.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Lực lượng chức năng thuộc Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Phú Yên vừa phát hiện, tạm giữ 15 tấn đường cát do nước ngoài sản xuất, nghi vấn hàng hóa nhập lậu.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Thời gian gần đây, lực lượng chức năng cả nước, đặc biệt là khu vực miền Nam đã liiên tục phát hiện các vụ vận chuyển đường cát không rõ xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Tình trạng buôn lậu đang diễn ra ngày một phức tạp và một trong những mặt hàng được nhập lậu nhiều là đường cát. Tại Quảng Trị, trong 8 tháng đầu năm 2022, các cơ quan chức năng đã bắt giữ 501 tấn đường cát, tăng 72,84% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang vừa phát hiện 43 tấn đường cát và 90 thùng nhang trừ muỗi không có hóa đơn chứng từ tại Công ty TNHH Chiêu Dương.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh bắt giữ đối tượng Nguyễn Cường Giang để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép 6.500 kg đường cát ngoại nhập lậu.