SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Dùng thẻ tín dụng rởm mua trang sức

09:28, 06/08/2012
Sử dụng thẻ tín dụng quốc tế giả, ba người quốc tịch Malaysia đã mua trót lọt gần 200 triệu đồng trang sức vàng, bạc ở Đà Nẵng.

Ngày 5/8, Công an TP Đà Nẵng đã tạm giữ hai người nước ngoài là Ling Seng Koey (23 tuổi), Chong Kon Hoi (47 tuổi), cùng quốc tịch Malaysia về hành vi sử dụng thẻ tín dụng quốc tế giả lừa mua hàng hóa tại nhiều cửa hàng trên địa bàn. 

Trước đó, khoảng 20h tối 4/8, Ling Seng Koey cùng Chong Kon Hoi và một người bạn đến cửa hàng Thế giới kim cương, tòa nhà Indochina Riverside (số 74 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng) do bà Lê Ngô Mỹ Hạnh làm chủ để mua trang sức vàng trị giá 53 triệu đồng. Vị khách này thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế và giao dịch được máy chấp nhận.

Tuy nhiên cùng lúc này, nhân viên cửa hàng Thế giới kim cương ở Vĩnh Trung Plaza (số 255 - 257 Hùng Vương, Thanh Khê, Đà Nẵng) gọi điện cho cửa hàng của bà Hạnh cảnh báo chiều cùng ngày có một khách nước ngoài cũng dùng thẻ tín dụng mua vàng với trị giá 33 triệu đồng nhưng sau đó phía ngân hàng Vietcombank phát hiện thẻ tín dụng giả nên báo lại cho cửa hàng.

"Chúng tôi tri hô để giữ nhóm người nước ngoài lại thì cả ba chia nhau bỏ chạy. Một nhân viên đuổi theo giữ được Ling Seng Koey, Chong Kon Hoi chạy xuống tầng hầm cũng bị bảo vệ chặn giữ, còn người kia chạy thoát", bà Hạnh thuật lại với công an.

 


Một trong những trang sức mà nhóm người nước ngoài mua được bằng thẻ tín dụng giả. Ảnh: Tú Anh
Một trong những trang sức mà nhóm người nước ngoài mua được bằng thẻ tín dụng giả. Ảnh: Tú Anh

Có ít nhất 7 cửa hàng đã đến công an TP Đà Nẵng khai báo việc bị ba người nước ngoài này lừa mua hàng bằng thẻ tín dụng với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.

Cơ quan công an đã tịch thu hộ chiếu cùng nhiều tài sản được cho là tang vật của các vụ lừa đảo thực hiện trót lọt trên người Ling Seng Koey và Chong Kon Hoi, đồng thời truy tìm người còn lại để để điều tra làm rõ. 

Tin khác

Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 5 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Pháp luật 1 tuần trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ môn Sở hữu trí tuệ - Khoa Khoa học Quản lý phối phợp cùng Hội Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam tổ chức tạo đàm “Luật Sở hữu Trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại”.
Liên kết hữu ích