Đưa nông sản lên sàn và phố: Chiến lược tiêu thụ đa kênh của Bưu điện Hải Phòng
Đưa nông sản Việt gần dân
Ngay từ 6 giờ sáng, gian hàng nông sản tại Bách hóa Bưu điện Kinh Môn (phường Kinh Môn) đã rộn ràng người ra vào. Trên các kệ hàng được sắp xếp gọn gàng là những sản phẩm quen thuộc của vùng quê như gạo, miến, rau củ, trái cây theo mùa, các mặt hàng OCOP địa phương…
Việc nông sản địa phương có mặt tại Bách hóa Bưu điện giúp sản phẩm được phân phối ổn định, tiếp cận trực tiếp người dân.
Tất cả đều được niêm yết giá rõ ràng, tem nhãn đầy đủ nguồn gốc xuất xứ. Bên cạnh gian nông sản, người dân vừa chọn mua thực phẩm, vừa tranh thủ gửi bưu phẩm, thanh toán tiền điện, nước hay thực hiện các dịch vụ tài chính bưu chính. Không gian mua sắm tuy không quá lớn nhưng đủ đầy, tiện lợi, đúng tinh thần “đến một nơi, tiện trăm đường”. Chị Nguyễn Thị Hòa, người dân phường Kinh Môn chia sẻ: “Tôi thường xuyên mua nông sản ở đây vì yên tâm về chất lượng, giá cả rõ ràng, lại gần nhà, tiện thể gửi hàng cho con đi học xa, rất thuận tiện. Trước kia phải đi nhiều chỗ, giờ chỉ cần ghé Bưu điện là xong”.
Không chỉ người tiêu dùng, nhiều hộ sản xuất, hợp tác xã cũng tìm thấy cơ hội mới từ mô hình này. Việc nông sản địa phương có mặt tại Bách hóa Bưu điện giúp sản phẩm được phân phối ổn định, tiếp cận trực tiếp người dân, giảm khâu trung gian và tăng giá trị cho người sản xuất.
Với phương châm “Một điểm đến - Vạn tiện ích”, Bách hóa Bưu điện dần trở thành lựa chọn quen thuộc của người dân.
Từ thực tế tại Kinh Môn, mô hình Bách hóa Bưu điện Hải Phòng đang từng bước khẳng định vai trò là điểm bán hàng tin cậy trong cộng đồng. Ngay tại các điểm Bưu điện trên địa bàn thành phố, khu vực bách hóa được bố trí khoa học, cung ứng song song các dịch vụ bưu chính truyền thống và bán lẻ hàng hóa thiết yếu, trong đó nông sản Việt là nhóm sản phẩm được ưu tiên.
Hiện hệ thống Bách hóa Bưu điện Hải Phòng triển khai tại nhiều địa bàn như Bình Giang, Chí Linh, Kinh Môn, Cẩm Giàng… với thời gian mở cửa kéo dài từ 6 giờ đến 22 giờ mỗi ngày, phù hợp thói quen sinh hoạt của người dân. Mỗi điểm bán cung cấp hơn 2.000 mặt hàng tiêu dùng, trong đó có nhiều sản phẩm nông sản, đặc sản và hàng OCOP địa phương.
Ngoài ra tại 109 bưu điện phường, xã và bưu cục, 493 điểm phục vụ, Bưu điện Hải Phòng triển khai kết nối nông sản theo mùa tại các vùng miền trong cả nước. Các nông sản được kết nối là sản phẩm OCOP, có nguồn gốc rõ ràng như sầu riêng Đắk Lắk, nhãn lồng Hưng Yên, chè Thái Nguyên, hồng giòn Đà Lạt... Hình thức bán hàng linh động, ngoài bán trực tiếp tại bưu cục, bưu điện, các nông sản được đưa lên sàn thương mại điện tử bưu điện Postmart.vn, fanpage, thuận lợi cho việc mua hàng online và giao đến khách hàng nhanh nhất.
Điểm khác biệt của mô hình là sự kết hợp giữa bán lẻ, dịch vụ, logistics. Bưu điện không chỉ là nơi bán hàng mà còn đảm nhiệm vai trò kết nối, vận chuyển, phân phối và thanh toán. Nhờ đó, nông sản Việt đến tay người tiêu dùng một cách minh bạch, an toàn, với chi phí hợp lý.
Với phương châm “Một điểm đến - Vạn tiện ích”, Bách hóa Bưu điện dần trở thành lựa chọn quen thuộc của người dân, đặc biệt tại khu vực nông thôn và vùng ven đô, nơi nhu cầu mua sắm thiết yếu gắn liền với sự thuận tiện và độ tin cậy.
Tăng cường hợp tác, mở rộng kênh tiêu thụ nông sản
Không dừng ở các điểm bán lẻ, Bưu điện Hải Phòng chủ động mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, nhà cung cấp nhằm đa dạng hóa nguồn hàng và nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản.
Vừa qua, Bưu điện thành phố Hải Phòng tổ chức kết nối, làm việc với các doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, hướng tới mở rộng phân phối hàng hóa bán lẻ và kênh B2B. Tại đây, các đối tác giới thiệu danh mục sản phẩm, chính sách bán hàng, chương trình hỗ trợ và cơ chế phối hợp truyền thông, hậu cần.
Nhân viên Bưu điện Việt Nam hỗ trợ người nông dân lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn.
Định hướng xuyên suốt được Bưu điện Hải Phòng nhấn mạnh là ưu tiên nguồn hàng uy tín, chất lượng cao, hàng Việt Nam, đặc biệt là các sản phẩm nông sản, thực phẩm phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân. Phó Giám đốc Bưu điện thành phố Hải Phòng Đoàn Trung Tuyến cho biết, thông qua hệ thống Bách hóa Bưu điện và nền tảng số, các doanh nghiệp và hộ sản xuất có thêm kênh tiêu thụ ổn định, lâu dài. Điều này, cũng tạo tiền đề để Bưu điện Hải Phòng tiếp tục đa dạng hóa nguồn hàng, nâng cao trải nghiệm mua sắm và khẳng định vai trò là cầu nối giữa nhà sản xuất, doanh nghiệp, người tiêu dùng.
Mô hình Bách hóa Bưu điện Hải Phòng là một phần trong chiến lược chung của Bưu điện Việt Nam nhằm thúc đẩy chuyển đổi số nông nghiệp, nông thôn và kết nối tiêu thụ nông sản qua hệ thống Bưu điện. Thông qua các sàn thương mại điện tử nông sản của Bưu điện và mạng lưới điểm bán rộng khắp, nông sản Việt không chỉ được tiêu thụ tại địa phương mà còn có cơ hội vươn xa hơn, tiếp cận thị trường trong và ngoài thành phố. Bưu điện đóng vai trò là đơn vị tổ chức hạ tầng, logistics, thanh toán và hỗ trợ truyền thông, giúp người nông dân từng bước tham gia vào chuỗi giá trị số.
Tại Hải Phòng, việc kết hợp giữa điểm bán vật lý (Bách hóa Bưu điện) và nền tảng số đang tạo nên hệ sinh thái tiêu thụ nông sản linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Người dân dễ mua, người sản xuất dễ bán, doanh nghiệp dễ kết nối – đó chính là giá trị cốt lõi mà mô hình mang lại. Bưu điện Hải Phòng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa nông sản Việt đến gần hơn với người tiêu dùng, góp phần phát triển kinh tế địa phương và nâng cao chất lượng đời sống người dân.
Thu Hằng
TIN LIÊN QUAN
-
Quảng Ninh: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, nâng tầm giá trị nông sản địa phương
-
Trí tuệ nhân tạo AlphaGenome: Hy vọng mới cho bệnh nhân mắc bệnh di truyền hiếm gặp
-
Nhiều ưu đãi được đề xuất cho hoạt động nghiên cứu, phát triển vật liệu xây dựng
-
Tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa
