SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Đưa hình ảnh áo dài trở thành đại sứ du lịch của Hà Nội

07:38, 03/12/2022
(SHTT) - Tối 2/12, tại phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội đã tổ chức khai mạc Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội 2022 nhằm quảng bá, kích cầu du lịch Thủ đô dịp cuối năm.

 Đêm khai mạc Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2022 diễn ra tại sân khấu trước tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” với chương trình nghệ thuật và trình diễn áo dài. Đông đảo quan khách có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tà áo dài mang đặc trưng khắp ba miền Bắc - Trung - Nam của các nhà thiết kế nổi tiếng như nghệ nhân áo dài Lan Hương, các nhà thiết kế Xuân Thu, Viết Bảo, Năm Tuyền, Quang Hòa, Hà Duy, Chula Fashion House, Cao Minh Tiến và nhiều thương hiệu áo dài như Hương Queen, OZ Design House, áo dài thêu tay Tulip, Kiên Anh…

Đặc biệt phần trình diễn áo dài của các doanh nghiệp du lịch, hàng không, khách sạn… là điểm nhấn nổi bật của chương trình. Hoạt động này nhằm chuyển tải thông điệp du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Hà Nội nói riêng, đưa hình ảnh chiếc áo dài từ “đại sứ văn hóa” dần trở thành “đại sứ du lịch” - một sản phẩm du lịch đặc trưng của Hà Nội, Việt Nam.

le hoi ao dai

 Lãnh đạo UBND TP Hà Nội phát biểu khai mạc Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội 2022.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết: Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội 2022, diễn ra từ ngày 2 - 4/12, nhằm kích cầu du lịch của Thủ đô, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Lễ hội còn nhằm xây dựng thương hiệu du lịch độc đáo, hiệu quả của Hà Nội trên cơ sở khai thác, tôn vinh áo dài truyền thống của dân tộc, đồng thời tạo cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch với các nghệ nhân, nhà thiết kế thời trang áo dài.

Ông Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng khẳng định: Áo dài là hình ảnh quốc gia, mang đậm nét văn hóa. Trải qua năm tháng, áo dài có dự biến đổi và nay được tái hiện cho lễ hội áo dài du lịch Hà Nội 2022 mang đến những giá trị mới; đưa hình ảnh áo dài thành đại sứ du lịch, qua đó thu hút du khách. Từ lễ hội này, Hà Nội và các địa phương hình thành sản phẩm du lịch độc đáo để từ đó tạo sức hút cho du lịch Thủ đô và vùng lân cận phát triển.

le hoi ao dai1

 

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết: Sau lần đầu tiên tổ chức vào năm 2016 tại Hoàng thành Thăng Long, Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2022 trở lại với nhiều điểm khác biệt cả về quy mô và phạm vi tổ chức, với chuỗi sự kiện độc đáo và hấp dẫn. Sở Du lịch Hà Nội mong muốn thông qua chương trình đưa áo dài trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng của Thủ đô.

Tại lễ hội, các chương trình kích cầu du lịch cũng được các đơn vị du lịch đẩy mạnh trong dịp này. Giám đốc Công ty Lữ hành Hanoitourist Lê Hồng Thái cho biết, đơn vị kết hợp với thương hiệu áo dài OZ Design House để thiết kế không gian áo dài hiện đại với tiểu cảnh hoa đặc trưng theo mùa của Hà Nội. Bên cạnh đó, Hanoitourist sẽ giới thiệu nhiều sản phẩm du lịch độc đáo trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2023 và một số tour du lịch đặc sắc vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2023.

le hoi ao dai2

 

Còn đại diện Vietravel Hà Nội thông tin, trong thời gian từ ngày 2/12 đến 4/12, Vietravel Hà Nội sẽ tung ra bộ sản phẩm khuyến mại, giảm tới 25% so với giá thông thường. Bộ sản phẩm bao gồm 30 hành trình từ trong tới ngoài nước và có thời gian khởi hành trải dài từ tháng 12/2022 đến tháng 4/2023. Tour trong nước có các hành trình nổi bật như: Cung đường Đông Tây Bắc rực rỡ sắc hoa xuân Sapa, Cao Bằng, Mộc Châu (Sơn La)... Các điểm đến nước ngoài khác như Bali, Ấn Độ - Nepal, Ai Cập, Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh Quốc, Hy Lạp – Thổ Nhĩ Kỳ, liên tuyến châu Âu, Úc, Mỹ… đều có mức giảm hấp dẫn cùng ngày khởi hành tới tận tháng 4/2023 để du khách có thời gian kịp sắp xếp lịch trình và chuẩn bị hồ sơ xin visa.

Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2022 sẽ diễn ra từ nay đến 20h ngày 4.12 tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm; Vườn hoa Đền Bà Kiệu (Tượng đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh).

Đêm Nhạc hội Áo dài du lịch: 19h - 22h, ngày 3/12 tại sân khấu trước tượng đài “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Hoạt động đáng mong chờ nhất là màn diễu hành và đồng diễn Áo dài của hàng trăm người từ 14h - 17h ngày 3.12; 9h00 - 11h, 14h - 17h, ngày 4.12 trên đường Đinh Tiên Hoàng. Hoạt động chính gồm biểu diễn âm nhạc đường phố về phụ nữ, về tà áo dài; trình diễn áo dài trên trục đường Đinh Tiên Hoàng và nhảy Flashmob.

Song song diễn ra là cuộc thi sáng tạo kiểu dáng và hình thức trang trí mới trên nền Áo dài, từ 14h đến 17h ngày 3.12 trước Tượng đài “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Ngoài ra, lễ hội còn có không gian triển lãm, trưng bày với 50 gian hàng giới thiệu sản phẩm của các nhà thiết kế, thương hiệu áo dài đến từ ba miền, các làng nghề của Hà Nội, hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, khách sạn...

Minh Anh

Tin khác

Giải trí 6 giờ trước
(SHTT) - Ước tính trên khắp nước Anh có ít nhất 3.000 nạn nhân bị lừa kể từ khi vé xem tour của Taylor Swift được bán trực tuyến. Tính đến nay đã có hơn 1,2 triệu USD bị mất vào tay những kẻ lừa đảo.
Giải trí 12 giờ trước
(SHTT) - Với lịch sử cư trú lâu đời, cộng đồng người dân tộc Hoa đã để lại những dấu ấn văn hoá đặc sắc trên mảnh đất kinh kỳ. Việc giữ gìn tốt các dấu tích, giá trị văn hóa của người Hoa có vai trò quan trọng để phát triển văn hóa Hà Nội một cách khách quan, trung thực.
Giải trí 2 ngày trước
Giá vé máy bay tăng cao ảnh hưởng đến việc kích cầu của du lịch nội địa. Nhiều doanh nghiệp lữ hành đang nỗ lực đa dạng hóa các sản phẩm du lịch để giảm phụ thuộc vào đường hàng không.
Giải trí 2 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ UBND Thành phố Sầm Sơn, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng nhiều chương trình độc đáo, mùa du lịch biển Sầm Sơn năm 2024 dự kiến sẽ đón khoảng 8,5 triệu lượt khách tới tham quan và nghỉ dưỡng.
Giải trí 2 ngày trước
(SHTT) - Thanh Hóa đã hoàn tất công tác chuẩn bị đón khách, đồng thời tung ra thị trường nhiều chương trình ưu đãi trong dịp hè. Mùa hè cũng là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch nổi bật ở khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách gần xa.
Liên kết hữu ích