Du lịch miền Trung 'trúng' lớn: Huế bùng nổ sức hút di sản, Đà Nẵng khẳng đinh thế mạnh sự kiện
Kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay ghi nhận đà bùng nổ của du lịch miền Trung. Huế bứt phá mạnh mẽ khi đón 651.000 lượt khách (tăng 231%), thu về 1.500 tỷ đồng với công suất phòng chạm mốc 100% trong các ngày cao điểm.
Trong khi đó, Đà Nẵng tiếp tục vị thế "đầu tàu" du lịch miền Trung khi thu hơn 3.326 tỷ đồng từ 850.000 lượt khách nhờ chuỗi sự kiện quy mô như Giải Pickleball World Cup 2026 thu hút gần 5.000 vận động viên quốc tế, công nghệ VR 360 tái hiện lịch sử và Tuần lễ sáng tạo Hội An.
Du lịch di sản Huế ngày càng có sức hút. Ảnh: Bảo Hòa.
Thành công của Huế chứng minh bước chuyển mình đắt giá từ điểm tham quan ngắn ngày thành điểm đến trải nghiệm sâu sắc, giữ chân du khách ở lại dài hơn và tăng tối đa mức chi tiêu.
Cùng với tham quan di tích, danh thắng, dịp lễ 2/9 năm nay, TP Huế còn có chương trình Huế Wonderverse Music Fest 2026 diễn ra từ 30/8 đến 1/9/2026 tại Quảng trường Trung tâm Thể thao thành phố Huế, phục vụ miễn phí cho người dân và du khách. Ban Tổ chức mang lễ hội sôi động, trẻ trung thu hút khoảng hàng chục nghìn lượt khách cùng hàng triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng truyền thông trong nước và quốc tế.
Dịp lễ 2/9, du khách nườm nượp tham quan, check-in tại Đại Nội Huế. Ảnh: UBND TP Huế.
Điểm nổi bật của Huế Wonderverse Music Fest là được định hướng phát triển thành IP (Intellectual Property) – thương hiệu lễ hội văn hóa, âm nhạc quốc tế của Huế với chiến lược tổ chức thường niên trong giai đoạn 2026 – 2030. Mô hình phát triển văn hóa mang tính chiến lược kỳ vọng hướng đến việc hình thành một sản phẩm văn hóa – du lịch đặc trưng của địa phương, góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm, thu hút đầu tư và mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế.
Huế Wonderverse Music Fest là được định hướng phát triển thành IP (Intellectual Property) – thương hiệu lễ hội văn hóa, âm nhạc quốc tế của Huế với chiến lược tổ chức thường niên trong giai đoạn 2026 – 2030. Ảnh: UBND TP Huế.
Sự kết hợp giữa thương hiệu di sản thâm trầm của Huế với tinh thần năng động, hiện đại của Đà Nẵng đã tạo nên chuỗi liên kết vùng đặc sắc. Bài học lớn nhất là chiến lược làm mới sản phẩm liên tục thông qua công nghệ và sự kiện quy mô lớn, kết hợp hạ tầng giao thông chủ động, giúp miền Trung không chỉ thu hút lượng khách kỷ lục mà còn nâng tầm chất lượng du lịch bền vững.
Theo báo cáo từ các địa phương, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày (29/8-2/9) giúp lượng khách du lịch cả nước tăng cao, đa số các tỉnh thành tăng trưởng từ 30% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đặc biệt, nhóm 10 địa phương đạt doanh thu nghìn tỷ gồm Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lào Cai, Quảng Ninh, Huế, Hải Phòng, Lâm Đồng và Ninh Bình.
Bảo Hòa