SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 23/03/2024
  • Click để copy

Dự báo thời tiết ngày 14/11: Nhiệt duy trì ở mức cao

07:14, 14/11/2016
(SHTT) - Nhiệt độ hôm nay 14/11: Nhiệt độ ở mức cao duy trì trên khắp cả nước, phù hợp với các hoạt động vui chơi ngoài trời.

Theo trung tâm khí tượng thủy văn, dự báo thời tiết hôm nay 14/11: Miền Bắc và Bắc Miền Trung tuy ban ngày nắng ấm nhưng sương mù nhẹ vẫn xuất hiện vào đêm và sáng sớm , tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn 1 đến 4 km.

Nhiều tỉnh sương mù còn dày đặc với tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn dưới 500m như: Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Nam Định, Nghệ An, Quảng Bình và Quảng Trị, nguyên nhân là do khối không khí lạnh di chuyển lệch đông, tạo điều kiện cho gió đông nam ẩm từ biển vào gặp bề mặt lạnh về đêm và sáng ở đất liền khiến hơi nước ngưng tụ tạo thành những hạt nhỏ li ti trong lớp không khí sát mặt đất. 

tho

Dự báo thời tiết ngày 14/11: Nhiệt duy trì ở mức cao 

Dự báo thời tiết hôm nay 14/11, nắng bắt đầu lên sau 8h, xua tan sương mù buổi sáng, nhiệt độ nhanh chóng được đẩy lên cao, trạng thái nắng sẽ duy trì đến cuối giờ chiều, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc là từ 27 đến 30 độ C.

Các thành phố ở bắc Miền Trung thời tiết hôm nay 14/11 có mưa giông vài nơi, nhiệt độ  giao động từ 30 đến 31 độ C.

Ở phía Nam trời nắng kéo suốt cả ngày, một số thành lớn như: TP. Hồ Chí Minh, Cà Mau và Cần Thơ nhiệt độ cao ở ngưỡng 34 độ C,  trời oi bức.

Thời tiết biển từ Vịnh Bắc Bộ đến Cà Mau, bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thời tiết nắng, tầm nhìn xa trên 10km.

Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, đảo Phú Quốc và đảo Thổ Chu, trời  nắng nhiều và gió cấp 3 cấp 4.

PV

Tin khác

Tin tức 13 giờ trước
Hơn một thập kỷ mang trên mình sứ mệnh làm đẹp cho hàng triệu phụ nữ Việt, thương hiệu mỹ phẩm iDr.Skin đã trở thành “chân ái” của làn da được chị em tin dùng.
Tin tức 14 giờ trước
Hai hôm nay, giá vàng trong nước giảm mạnh, đặc biệt là vàng miếng SJC. Nhờ thế, giao dịch trên thị trường sôi động trở lại.
Tin tức 18 giờ trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ KH&CN), các công tác chuẩn bị đã sẵn sàng để Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia đi vào vận hành trong quý II/2024.
Tin tức 18 giờ trước
(SHTT) - Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở khu vực Đông Á Thái Bình Dương nhận được khoản thanh toán dựa trên kết quả giảm phát thải từ Quỹ Đối tác các-bon lâm nghiệp (FCPF) của WB.
Tin tức 18 giờ trước
(SHTT) - Ngày 21/3, tại TP Hạ Long, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức tọa đàm “Đảng với Thanh niên - Thanh niên với Đảng” và tuyên dương “Tài năng trẻ”, “Công chức, viên chức trẻ tiêu biểu”, “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2023.