SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 28/03/2024
  • Click để copy

Dự báo thời tiết hôm nay 22/2: Bắc Bộ, sáng và đêm trời rét

06:18, 22/02/2021
Dự báo thời tiết hôm nay 22/2: tại Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hôm nay, tại Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Trong khi đó, các tại Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Đêm trời lạnh. Còn tại Nam Bộ trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa.

Dự báo thời tiết hôm nay 22/2, Bắc Bộ có mưa rào và dông tại vùng núi, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh; Các khu vực khác có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng.

Trên biển, hiện nay, không khí lạnh có cường độ suy yếu. Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm nay (21/2), vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Sóng biển cao từ 2 - 3m. Ngày mai gió giảm dần.

Dự báo thời tiết hôm nay 22/2 chi tiết cho Hà Nội và các khu vực trên cả nước:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Trong cơn dông, có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi trên 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Thanh Mai/SHTT

Tin khác

Tin Tổng hợp 5 tháng trước
(SHTT) - Nhân viên tại cửa hàng 97 Trần Duy Hưng có 02 loại chính là “Lê sữa” và “Lê nâu” đều có xuất xứ chính hãng từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt kiểm tra, đại diện cơ sở kinh doanh từ chối trả lời các câu hỏi với lý do “chỉ trông hộ cửa hàng”.
Tin Tổng hợp 8 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa kéo dài.
Tin Tổng hợp 8 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 11/7, Bắc và Trung Bộ tiếp diễn những ngày nắng nóng gay gắt, từ chiều tối về đêm có mưa rào rải rác.
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Mới đây, Vinhomes đã tung chính sách bán hàng “khủng chưa từng có” với khoản hỗ trợ lãi suất lên tới hơn 3 năm cho khách hàng mua căn hộ
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Bùng nổ quyết tâm, khát khao mạnh mẽ và tràn đầy khí thế trong từng khoảnh khắc là hình tượng của các chiến binh sales tham gia lễ kick-off Crystal Holidays Harbour Vân Đồn - dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô bậc nhất tại Quảng Ninh thời điểm hiện tại.