SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

ĐT Việt Nam sẽ tham gia những giải đấu nào sau Asian Cup 2019?

09:39, 25/01/2019
(SHTT) - Sau khi kết thúc Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục bước vào hành trình mới với những trận đấu quan trọng tại vòng loại World Cup 2022.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc chiến dịch Asian Cup 2019, đội tuyển sẽ có đợt tập trung lần thứ hai vào tháng 3 để thi đấu trận Siêu cúp Đông Á với Hàn Quốc. Trận đấu này được dự tính sẽ được tổ chức vào ngày 26/3 tại SVĐ Mỹ Đình. 

Tuy nhiên đây cũng là thời điểm đội U22 tham dự vòng loại U23 Châu Á 2020 diễn ra tại TP Hồ Chí Minh. Bởi vậy rất có thể trận đấu này sẽ được lùi về tháng 6, thời điểm ĐT Việt Nam dự kiến sẽ tập trung và thi đấu 2 trận giao hữu tại Hà Nội.

Đến tháng 7/2019, FIFA sẽ tổ chức lễ bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022 cho tất cả các khu vực trên thế giới.

ĐT Việt Nam sẽ chính thức bước vào chiến dịch vòng loại World Cup 2022 (giai đoạn thứ 2 của khu vực Châu Á) vào tháng 9 và tiếp tục thi đấu trong tháng 10 và 11, với 2 trận đấu cho mỗi lần tập trung (tổng cộng 6/10 trận của vòng bảng).

ĐT Việt Nam sẽ tham gia những giải đấu nào sau Asian Cup 2019?
Kế hoạch thi đấu trong năm 2019 của ĐT Việt Nam sau khi Asian Cup kết thúc (Ảnh: VFF)

Với những gì đã làm được tại Asian Cup 2019, chắc chắn ĐT Việt Nam sẽ nhận được sự quan tâm và kì vọng lớn từ người hâm mộ trong chặng đường còn lại của năm nay.

Dẫu biết mục tiêu tới được với World Cup không hề dễ dàng, tuy nhiên nếu có thể vượt qua được vòng loại thứ 2 để tiến vào vòng loại thứ 3, gồm có 12 đội bóng xuất sắc nhất châu Á cũng có thể coi là thành tích xuất sắc của toàn đội. Đồng thời nếu làm được điều này, ĐT Việt Nam cũng sẽ nghiễm nhiên giành vé tham dự Asian Cup 2023.

Âu Bằng

Tin khác

Khoa học Công nghệ 18 giờ trước
(SHTT) - Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ).
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá ngành công nghiệp bán dẫn đang có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, với quy mô trên 520 tỷ USD năm 2023 và vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Một nghiên cứu mới từ Turnitin, nhà phát triển nền tảng chống đạo văn hàng đầu, đã khám phá xu hướng mới trong việc viết bài của sinh viên trên toàn cầu, từ đó mở ra cuộc thảo luận về vai trò của AI trong giáo dục hiện đại.
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy đã trở thành 1 trong 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc được trao giải thưởng từ quỹ tài trợ các nhà khoa học tại Australia trong lĩnh vực khoa học và công nghiệp, của Viện Hàn lâm Khoa học Australia (SIEF).
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ thông tin Việt Nam (Vinasa) mới đây đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 cho 169 sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin của 117 doanh nghiệp công nghệ.