SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 18/07/2026
  • Click để copy

Đột phá y học: FDA phê duyệt thử nghiệm ghép thận lợn, mở ra hy vọng mới cho bệnh nhân suy thận

15:55, 09/09/2025
(SHTT) - Mỹ đang tiến hành một bước đột phá trong y học với việc Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt thử nghiệm ghép thận lợn trên bệnh nhân suy thận. Đây là một tia hy vọng lớn cho hơn 100.000 người đang mòn mỏi chờ ghép tạng.

Ngày 14/6, Bill Stewart, một huấn luyện viên thể thao 54 tuổi, đã trở thành bệnh nhân Mỹ mới nhất được ghép thận lợn thử nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts. Với nhóm máu hiếm, ông phải đối mặt với 7 năm chờ đợi để tìm được thận người hiến phù hợp. Sau ca phẫu thuật, Stewart đã hồi phục tốt và cảm thấy hạnh phúc khi thoát khỏi gánh nặng của việc chạy thận. Ca phẫu thuật của Stewart diễn ra trong bối cảnh Tim Andrews, cũng ở New Hampshire, đã sống nhờ quả thận lợn suốt bảy tháng - con số vượt xa kỷ lục trước đó chỉ 130 ngày.

Những thành công ban đầu này đã thúc đẩy FDA bật đèn xanh cho công ty công nghệ sinh học eGenesis triển khai thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn. Bằng cách sử dụng công nghệ CRISPR, eGenesis đã chỉnh sửa gene lợn để loại bỏ các gene gây thải ghép gần như tức thì ở người, tăng tính tương thích của nội tạng lợn với cơ thể người nhận. Đây là một bước tiến quan trọng, đưa lĩnh vực ghép tạng từ lợn (xenotransplant) từ cơ chế "sử dụng nhân đạo" sang khuôn khổ thử nghiệm chính thức.

ghep than

 

Nhu cầu ghép thận tại Mỹ là rất lớn, với thời gian chờ trung bình từ 3-5 năm. Đối với bệnh nhân nhóm máu O, con số này có thể lên tới 10 năm. Tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân chạy thận trong vòng 5 năm vượt quá 50%. Do đó, việc mở ra hướng đi mới này được xem là một giải pháp tiềm năng để giải quyết tình trạng thiếu hụt nội tạng nghiêm trọng.

Ngoài eGenesis, công ty United Therapeutics cũng đang phát triển lợn chỉnh sửa gene và dự kiến triển khai thử nghiệm lâm sàng trong năm nay. Theo các chuyên gia, việc thử nghiệm trên những bệnh nhân khỏe mạnh hơn sẽ giúp đánh giá chính xác độ bền vững của thận lợn.

Giáo sư Robert Montgomery, người tiên phong thực hiện ca ghép thận lợn đầu tiên trên người chết não vào năm 2021, nhận định: "Chúng tôi không ngờ rằng chỉ sau chưa đầy bốn năm, FDA đã phê duyệt hai thử nghiệm lâm sàng. Tôi luôn tin rằng, nếu đưa được thận lợn vào cơ thể người, chúng ta sẽ khiến nó hoạt động”.

Với gần 800.000 người suy thận giai đoạn cuối tại Mỹ, và 70% bệnh nhân sẵn sàng chấp nhận phương pháp này nếu được phê duyệt, công nghệ ghép tạng từ lợn đang thắp lên một tia hy vọng mới, hứa hẹn thay đổi hoàn toàn bức tranh điều trị bệnh thận trong tương lai.

Minh Vân

Tin khác

Khoa học Công nghệ 20 phút trước
(SHTT) - Giao diện não - máy tính (BCI) đang trở thành mặt trận công nghệ mới giữa Mỹ và Trung Quốc khi các doanh nghiệp liên tục bứt phá với hai trường phái đối lập.
Khoa học Công nghệ 17 giờ trước
(SHTT) - Ngày 17/7, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia cùng Tập đoàn Meta phát động Thách thức đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 và công bố chung kết giải VAIC 2026 kéo dài 48 giờ. Đồng thời, ban tổ chức cũng phát động cuộc thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế 2027 lần đầu tiên Việt Nam đăng cai.
Khoa học Công nghệ 17 giờ trước
(SHTT) - Sau nhiều kỳ vọng đặt vào phân khúc xe điện, hãng xe Nhật Bản Honda vừa đưa ra quyết định dừng sản xuất mẫu SUV điện Prologue vào cuối năm nay, sau đời xe 2026.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa chính thức tiếp nhận báo cáo từ Công ty cổ phần liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam về việc triển khai chương trình triệu hồi quy mô lớn đối với dòng xe Hyundai Tucson.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Thị trường công nghệ toàn cầu đang đổ dồn sự chú ý vào thế hệ smartphone tiếp theo của Apple, dự kiến sẽ được trình làng vào tháng 9 tới.