SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Đội tuyển Việt Nam lên đường sang Malaysia: Tập trung cao độ

07:59, 04/12/2014
Chiều qua, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất để lên đường sang Malaysia, chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi với chủ nhà Malaysia vào ngày 7-12 trên sân Shah Alam. Trước khi lên đường, thay vì nghỉ ngơi thì HLV Miura vẫn cho toàn đội tập luyện, dù ĐTVN chỉ mới di chuyển từ Hà Nội vào TPHCM một ngày trước đó.

HLV Miura không cho các học trò nghỉ ngơi mà vẫn phải vận động để “giữ nhịp”. Đó chỉ là một trong số những khuôn khổ mà vị HLV người Nhật đặt ra để khẳng định phương châm: “Chỉ có lao động hăng say mới tạo ra thành quả”.

Một lần nữa HLV Miura chứng tỏ tinh thần kỷ luật khi các cầu thủ cho đến BHL không trả lời giới truyền thông. Ông Miura lý giải việc không trả lời báo chí vào lúc này là giúp giữ cho toàn đội sự tập trung tối đa. Mọi thông tin về sự chuẩn bị và mục tiêu của ĐTVN sẽ được ông giải đáp trong buổi họp chuyên môn trước trận đấu.

Cương nghị với giới truyền thông nhưng HLV Miura lại rất thân thiện với khán giả đến theo dõi đội tập tại sân Thống Nhất. Vị HLV này thoải mái trò chuyện và giao lưu, chụp hình cũng như tặng chữ ký cho người hâm mộ. Ông cho thấy rất rõ thông điệp rằng ĐTVN làm việc gì ra việc đó, lao động và thư giãn đều phải đúng lúc và đâu ra đó.

Liên quan đến tình hình lực lượng của ĐTVN, hiện đội đang có một số trường hợp chấn thương nhất định. Ở vị trí thủ môn, thủ thành Nguyên Mạnh chưa lành hẳn chấn thương ở ngón tay nên chỉ tập nhẹ. Tuy nhiên các bác sĩ cho biết Nguyên Mạnh hoàn toàn có thể kịp thi đấu trận lượt đi với Malaysia. Trường hợp chấn thương của Vũ Minh Tuấn thì nặng hơn hẳn. Do bị đau cơ đùi  nên theo chẩn đoán, Minh Tuấn phải nghỉ khoảng 3 tuần. Nếu không có sự hồi phục nhanh hơn mong đợi, có thể tiền vệ đa năng này sẽ phải nói lời chia tay với AFF Cup 2014. Ca chấn thương mới nhất của ĐTVN là Quế Ngọc Hải. Cầu thủ này bị tái phát vết đau ở đầu gối nhưng cũng không quá nặng, chưa đến nỗi phải nghỉ trận lượt đi.

Tin khác

Khoa học Công nghệ 11 giờ trước
(SHTT) - Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ).
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá ngành công nghiệp bán dẫn đang có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, với quy mô trên 520 tỷ USD năm 2023 và vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Một nghiên cứu mới từ Turnitin, nhà phát triển nền tảng chống đạo văn hàng đầu, đã khám phá xu hướng mới trong việc viết bài của sinh viên trên toàn cầu, từ đó mở ra cuộc thảo luận về vai trò của AI trong giáo dục hiện đại.
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy đã trở thành 1 trong 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc được trao giải thưởng từ quỹ tài trợ các nhà khoa học tại Australia trong lĩnh vực khoa học và công nghiệp, của Viện Hàn lâm Khoa học Australia (SIEF).
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ thông tin Việt Nam (Vinasa) mới đây đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 cho 169 sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin của 117 doanh nghiệp công nghệ.