Đội QLTT số 3 tỉnh Quảng Ngãi: Chủ động đưa Công điện 38 vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đang trở thành một trong những yêu cầu quan trọng trong tiến trình xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch và phát triển bền vững. Không chỉ dừng lại ở hoạt động xử lý vi phạm, công tác thực thi hiện nay ngày càng đòi hỏi sự chủ động trong phòng ngừa, phát hiện sớm và nâng cao nhận thức tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh.
Đội QLTT số 3 tỉnh Quảng Ngãi triển khai nhiệm vụ thực hiện Công điện 38. (Ảnh: QLTT)
Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Đội Quản lý thị trường số 3 tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi.
Với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm, đơn vị đã tập trung nguồn lực rà soát địa bàn, nắm chắc thông tin thị trường, nhận diện các nhóm hàng hóa có nguy cơ vi phạm cao để chủ động kiểm tra, kiểm soát. Công tác quản lý địa bàn được xác định là nền tảng nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu vi phạm, đặc biệt đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam.
Công chức Đội QLTT số 3 kiểm tra hoạt động kinh doanh trên địa bàn. (Ảnh: QLTT)
Từ ngày 7/5 đến ngày 30/5/2026, Đội Quản lý thị trường số 3 đã thực hiện kiểm tra đột xuất 5 vụ việc liên quan đến sở hữu trí tuệ. Qua đó, đơn vị đã xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 48 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy 134 sản phẩm là tang vật vi phạm gồm mắt kính, đồng hồ đeo tay, áo khoác và nhiều mặt hàng giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như RayBan, Chanel, Hermes, Adidas. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm được xác định hơn 31 triệu đồng.
Một trong những vụ việc điển hình được đơn vị phát hiện trong đợt cao điểm là trường hợp hộ kinh doanh Phong Vân tại xã Vạn Tường. Qua kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang trưng bày để bán nhiều sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu RayBan và Hermes. Sau quá trình xác minh, toàn bộ số hàng hóa vi phạm đã bị xử lý theo quy định. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 3 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 16 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm.
Bên cạnh hoạt động kiểm tra, xử lý, Đội Quản lý thị trường số 3 còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ đến các hộ kinh doanh trên địa bàn. Đơn vị đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp và thực hiện 40 bản cam kết đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, hạn chế nguy cơ phát sinh vi phạm ngay từ cơ sở.
Đội QLTT số 3 tuyên truyền pháp luật đến hộ kinh doanh. (Ảnh: QLTT)
Trao đổi với sohuutritue.net.vn, ông Nguyễn Xuân Thắng, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 3 tỉnh Quảng Ngãi cho biết việc triển khai Công điện 38 được đơn vị xác định không chỉ là đợt cao điểm kiểm tra mà còn là cơ hội để nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, tăng cường công tác phòng ngừa vi phạm và xây dựng ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng kinh doanh.
Theo ông Thắng, bên cạnh hoạt động kiểm tra, xử lý, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ký cam kết, chủ động nắm tình hình thị trường, kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các doanh nghiệp làm ăn chân chính.
Theo giới chuyên gia, hiệu quả của công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ không chỉ được đánh giá qua số lượng vụ việc xử lý mà còn thể hiện ở khả năng phòng ngừa và ngăn chặn vi phạm từ sớm. Trong bối cảnh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng có phương thức hoạt động tinh vi, việc các lực lượng thực thi chủ động triển khai đồng bộ từ quản lý địa bàn, tuyên truyền pháp luật đến kiểm tra, xử lý vi phạm có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Từ những kết quả đạt được trong tháng đầu triển khai Công điện 38, Đội Quản lý thị trường số 3 tỉnh Quảng Ngãi đang cho thấy vai trò tích cực trong việc đưa chủ trương của Chính phủ đi vào thực tiễn. Đây không chỉ là nỗ lực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ mà còn góp phần xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, bảo vệ thương hiệu chân chính và tạo dựng niềm tin cho người tiêu dùng trên địa bàn.
Lê Tâm
TIN LIÊN QUAN
-
Đắk Lắk: QLTT nâng hiệu quả kiểm soát thương mại điện tử và hàng hóa lưu thông theo tinh thần Công điện 38
-
Cuộc chiến bản quyền của Coach: Khi thương hiệu 'xa xỉ dễ tiếp cận' mạnh tay dẹp loạn hàng giả
-
Hà Nội thu hồi khẩn lô sữa rửa mặt không đạt tiêu chuẩn chất lượng
-
Hà Nội: Phát hiện gần 4.000 bộ quần áo nghi vấn giả mạo nhãn hiệu tại cơ sở kinh doanh của Tien Tri Group