Đội QLTT số 3 tỉnh Khánh Hòa: Nỗ lực đưa pháp luật thị trường đến địa bàn miền núi
Trong tiến trình xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hiệu quả thực thi pháp luật không chỉ được đo bằng những kết quả đạt được tại các đô thị lớn mà còn thể hiện ở khả năng đưa các quy định của pháp luật đến những địa bàn còn nhiều khó khăn. Đây cũng là yêu cầu được Chính phủ đặc biệt quan tâm trong công tác phòng, chống hàng giả, gian lận thương mại và các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hiện nay.
Thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và Nghị quyết số 397/NQ-CP ngày 5/12/2025 của Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả đến năm 2030, Đội Quản lý thị trường số 3, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa đã tăng cường công tác nắm địa bàn, giám sát hoạt động kinh doanh và tuyên truyền pháp luật đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn phụ trách.
Theo số liệu từ đơn vị, đến ngày 29/5/2026, Đội Quản lý thị trường số 3 đã thực hiện giám sát 23 cơ sở kinh doanh các mặt hàng quần áo may sẵn, giày dép, mỹ phẩm, phụ tùng xe máy và nhiều mặt hàng tiêu dùng khác. Qua quá trình kiểm tra, giám sát, lực lượng chức năng phát hiện một cơ sở kinh doanh áo khoác nam giả mạo nhãn hiệu Adidas với tổng trị giá hàng hóa vi phạm 3,78 triệu đồng.
Lực lượng Đội QLTT số 3 tỉnh Khánh Hòa kiểm tra hoạt động kinh doanh trên địa bàn.( Ảnh: QLTT)
Trên cơ sở các quy định hiện hành, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 3 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa giả mạo nhãn hiệu theo quy định của pháp luật.
Mặc dù kết quả xử lý chỉ là một vụ việc cụ thể, song phía sau đó là nỗ lực duy trì thường xuyên công tác quản lý địa bàn trong điều kiện nhiều cơ sở kinh doanh nằm rải rác tại các khu vực miền núi, khoảng cách di chuyển xa và điều kiện tiếp cận thực tế còn nhiều trở ngại.
Trao đổi với sohuutritue.net.vn, ông Nguyễn Thái Nam, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 3, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa cho biết tập thể cán bộ, công chức của đơn vị luôn xác định việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đấu tranh với hàng giả và hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.
“Địa bàn miền núi có những khó khăn đặc thù trong công tác quản lý. Tuy nhiên, tập thể đơn vị luôn nỗ lực bám sát cơ sở, chủ động nắm bắt diễn biến thị trường, kết hợp giữa tuyên truyền, vận động và kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng”, ông Nam chia sẻ.
ực lượng Đội QLTT số 3 tỉnh Khánh Hòa kiểm tra hàng hóa có dấu hiệu vi phạm. (Ảnh: QLTT)
Theo ông Nam, bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức của các hộ kinh doanh về trách nhiệm tuân thủ pháp luật, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và nói không với hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Theo giới chuyên gia, hiệu quả của công tác quản lý thị trường không nằm ở giá trị lớn hay nhỏ của từng vụ việc xử lý mà ở khả năng duy trì sự hiện diện của pháp luật trên toàn bộ địa bàn quản lý. Trong bối cảnh hoạt động thương mại ngày càng mở rộng, việc các lực lượng chức năng kiên trì bám địa bàn, chủ động phát hiện và ngăn chặn vi phạm ngay từ cơ sở có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ môi trường cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ tài sản trí tuệ và củng cố niềm tin của người tiêu dùng.
Từ góc độ quản trị thị trường, những nỗ lực của Đội Quản lý thị trường số 3 tỉnh Khánh Hòa cho thấy quyết tâm đưa các chủ trương của Chính phủ về chống hàng giả, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật đi vào thực tiễn. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, tạo động lực cho phát triển kinh tế bền vững tại địa phương.
Lê Tâm
TIN LIÊN QUAN
-
Cuộc chiến bản quyền của Coach: Khi thương hiệu 'xa xỉ dễ tiếp cận' mạnh tay dẹp loạn hàng giả
-
Hà Nội: Phát hiện gần 4.000 bộ quần áo nghi vấn giả mạo nhãn hiệu tại cơ sở kinh doanh của Tien Tri Group
-
Hà Nội thu hồi khẩn lô sữa rửa mặt không đạt tiêu chuẩn chất lượng
-
Warner Music thành công đạt thỏa thuận dàn xếp vụ kiện bản quyền âm nhạc video quảng cáo trên TikTok