Đội QLTT số 1 tỉnh Khánh Hòa: Những con số biết nói sau Công điện 38
Trong bối cảnh Chính phủ đang quyết liệt triển khai các giải pháp chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và gian lận thương mại, việc chuyển các chỉ đạo từ Trung ương thành kết quả cụ thể tại cơ sở được xem là một trong những thước đo quan trọng phản ánh hiệu quả thực thi pháp luật. Tại Khánh Hòa, những kết quả bước đầu của Đội QLTT số 1 đang cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng quản lý thị trường trong đợt cao điểm thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và Chi cục QLTT tỉnh Khánh Hòa, Đội QLTT số 1 đã tập trung rà soát địa bàn, thu thập thông tin, nhận diện các nhóm hàng hóa có nguy cơ cao về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để triển khai kiểm tra, kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm.
Đội QLTT số 1 kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu. (Ảnh: QLTT)
Theo báo cáo của đơn vị, từ ngày 15/5 đến ngày 28/5/2026, Đội QLTT số 1 đã kiểm tra 10 vụ việc. Trong đó, đơn vị đã xử lý 7 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 132,25 triệu đồng. Đối với 3 vụ việc còn lại, lực lượng chức năng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định, với tổng số tiền xử phạt dự kiến khoảng 260 triệu đồng.
Đáng chú ý, qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 1.714 sản phẩm vi phạm với tổng trị giá hàng hóa hơn 407 triệu đồng. Trong số này, 534 sản phẩm có trị giá gần 129 triệu đồng đã bị buộc tiêu hủy nhằm ngăn chặn nguy cơ tiếp tục lưu thông trên thị trường.
Nhìn từ các số liệu thực tế, hiệu quả của đợt cao điểm không chỉ được thể hiện qua số vụ việc bị xử lý mà còn phản ánh khả năng phát hiện vi phạm, loại bỏ hàng hóa không bảo đảm tuân thủ pháp luật ra khỏi thị trường. Đây cũng là mục tiêu quan trọng trong quá trình thực thi Công điện số 38 nhằm tăng cường hiệu quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và giữ gìn trật tự trong hoạt động thương mại.
Đội QLTT số 1 phối hợp kiểm tra hàng hóa trên địa bàn. (Ảnh: QLTT)
Trao đổi với sohuutritue.net.vn, ông Trần Văn Thuyết, Đội trưởng Đội QLTT số 1, Chi cục QLTT tỉnh Khánh Hòa cho biết việc triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg được đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay. Theo ông Thuyết, bên cạnh công tác kiểm tra và xử lý vi phạm, đơn vị đặc biệt chú trọng việc nắm chắc địa bàn, chủ động thu thập thông tin và kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm để xử lý theo quy định.
Ông Thuyết cho biết thêm, việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm không chỉ nhằm bảo đảm hiệu lực thực thi pháp luật mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành của các tổ chức, cá nhân kinh doanh, từng bước xây dựng môi trường thương mại lành mạnh và minh bạch.
Theo giới chuyên gia, trong công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ, giá trị của một đợt cao điểm không nằm ở số lượng cuộc kiểm tra được triển khai mà ở khả năng phát hiện đúng hành vi vi phạm và xử lý hiệu quả. Những kết quả mà Đội QLTT số 1 tỉnh Khánh Hòa đạt được thời gian qua cho thấy sự chuyển biến từ cách tiếp cận kiểm tra đơn thuần sang tư duy thực thi dựa trên hiệu quả, lấy kết quả xử lý thực tế làm thước đo cho chất lượng quản lý địa bàn.
Đây cũng là minh chứng cho nỗ lực đưa các yêu cầu của Công điện số 38/CĐ-TTg đi vào thực tiễn bằng những kết quả kiểm tra, xử lý cụ thể trên thị trường. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tăng cường tính tuân thủ pháp luật và củng cố niềm tin đối với môi trường kinh doanh tại địa phương.
Lê Tâm
TIN LIÊN QUAN
-
Đắk Lắk: Đội QLTT số 6 nâng hiệu quả tuyên truyền pháp luật gắn với bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
-
Đắk Lắk: QLTT nâng hiệu quả kiểm soát thương mại điện tử và hàng hóa lưu thông theo tinh thần Công điện 38
-
Cuộc chiến bản quyền của Coach: Khi thương hiệu 'xa xỉ dễ tiếp cận' mạnh tay dẹp loạn hàng giả
-
Hà Nội thu hồi khẩn lô sữa rửa mặt không đạt tiêu chuẩn chất lượng