SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Doanh nghiệp du lịch ở TP.HCM bận rộn trong mùa cao điểm hè 2022

17:34, 20/07/2022
Vào mùa cao điểm hè 2022, ngành du lịch TP.HCM đang có dấu hiệu khởi sắc khi hàng loạt doanh nghiệp của ngành công nghiệp không khói trở nên bận rộn nhờ lượng khách hàng tăng nhanh.

Những con số khả quan

Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến việc ngành du lịch thành phố lấy lại phong độ là nhờ đẩy mạnh liên kết, kết nối du lịch với các địa phương.

Theo thống kê của Sở Du lịch TP.HCM, trong 6 tháng đầu năm 2022, thành phố đã đón hơn 11 triệu lượt khách nội địa, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2021 và đón gần 500.000 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu ngành du lịch TP.HCM trong nửa đầu năm nay đạt gần 50.000 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo bà Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc Ban Tiếp thị, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, vừa qua, những sản phẩm du lịch ở TP.HCM đã được công ty khai thác rất tốt, thu hút đều đặn lượng khách hằng ngày và đặc biệt tăng mạnh vào dịp cuối tuần và dịp lễ.

“Hiện nay, chúng tôi đang khai thác và chào bán các sản phẩm tuyến tham quan và trải nghiệm dịch vụ 5 sao tại các khách sạn cổ của thành phố, các di tích văn hóa, tín ngưỡng ở khu Chợ Lớn, tìm hiểu về lịch sử biệt động Sài Gòn gắn liền với chiến thắng 30/4 lịch sử hay nghe nhạc, vi vu dạo phố Sài Gòn trên xe buýt 2 tầng, xe buýt sông, ngắm hoàng hôn sông Sài Gòn trên du thuyền...

Tất cả các sản phẩm tour chuyên tuyến điểm TP.HCM tuy ngắn, trong nửa ngày hoặc một ngày, nhưng được chỉn chu từ ý tưởng, dịch vụ, nhân sự phục vụ đã đem lại sự hài lòng và mang đến triển vọng duy trì lâu dài và trở thành sản phẩm đặc trưng", bà Trà chia sẻ.

2

Du khách vi vu dạo phố Sài Gòn trên xe buýt 2 tầng. Ảnh: Nam Sơn 

Trong khi đó, bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban tiếp thị Công ty Du lịch Vietravel cho biết, mùa hè năm nay, đơn vị dự kiến phục vụ khoảng 250.000 lượt khách.

"Tính đến thời điểm hiện tại, Vietravel đã nhận được hơn 220.000 lượt booking du lịch hè từ khách hàng, đạt tiến độ đặt ra. Đặc biệt, trong giai đoạn từ cuối tháng 6 đến nay, lượng khách đặt tour du lịch tăng mạnh hơn vì các gia đình có con trẻ thu xếp đi du lịch nhiều hơn", bà Khanh thông tin.

Còn theo ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc Truyền thông - Marketing Công ty TSTtourist, chỉ số hồi phục thị trường trong nửa đầu năm 2022 được đánh giá rất khả quan. 6 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp đạt tổng doanh thu gần 80 tỷ đồng, đón hơn 12.000 lượt khách, trong đó hơn 10.000 lượt khách du lịch trong nước.

Mới đây, Công ty Du lịch TransViet đã tổ chức Ngày hội du lịch TransViet vào 2 ngày cuối tuần (16 và 17/7) tại Nhà văn hóa Thanh niên. Nhân dịp này, bà Lê Nhật Thiên Ân, Trưởng phòng Marketing công ty TransViet chia sẻ thông tin liên quan đến thị trường khách Outbound của đơn vị: "Hiện nay một số thị trường trọng điểm đưa du khách đi du lịch nước ngoài vẫn chưa mở cửa do chính sách Zero Covid-19 như Hồng Kông, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc... mặc dù lượng khách có nhu cầu rất cao nên chúng tôi chưa thể mở lại các chương trình tour này.

Tuy nhiên dịp này, chúng tôi sẽ triển khai một số chương trình tour mới đi Pakistan, Ấn Độ hoặc các nước Âu, Mỹ… Đây là những tour đặc biệt và mới lạ với những cung đường chưa ai đến. Bên cạnh đó có những tour hấp dẫn như Singapore - Malaysia, Thái Lan với giá cực tốt, chỉ từ 4.990.000 đồng".

Chiến lược "mỗi quận, huyện một sản phẩm du lịch"

Kể từ khi phát động Tuần lễ du lịch vào cuối năm 2021 đến nay, TP.HCM đã có nhiều tour du lịch được xây dựng, khai thác, đón khách với sự tham gia của các công ty du lịch và cả quận, huyện trên địa bàn.

Song song với đó, ngành du lịch Thành phố còn phối hợp với các doanh nghiệp công bố và triển khai 42 chương trình du lịch nội đô tại thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện.

Ngoài ra, Sở Du lịch TP.HCM còn phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành tung ra các chương trình du lịch mới, mang đặc trưng của TP.HCM gồm: Chương trình tour Sài Gòn - Củ Chi kết hợp các phương tiện ô tô, xe đạp, đường sông để trải nghiệm thiên nhiên xanh, không gian gần gũi với đời sống nông thôn; tour ngắm thành phố từ trên cao bằng máy bay trực thăng và tour du thuyền trên sông Sài Gòn.

Đặc biệt, vào mùa cao điểm phục vụ du lịch hè, để thu hút du khách và đạt các mục tiêu kích cầu du lịch, TP.HCM cũng đã huy động gần 100 doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, điểm tham quan tham gia các chương trình khuyến mãi, giá ưu đãi, khuyến mãi sâu đến 50% giá trị sản phẩm.

Thông tin về các sản phẩm du lịch mới của TP.HCM, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết ngay khi dịch bệnh được kiểm soát, Thành phố đã bắt tay triển khai chiến lược "mỗi quận, huyện một sản phẩm du lịch" nhằm khai thác những giá trị lịch sử, những điểm đến hấp dẫn để thu hút nhiều du khách đến với TP.HCM nhiều hơn.

3

 Du khách trải nghiệm tour du lịch trên sông Sài Gòn. Ảnh: Nam Sơn

"Tất cả các sản phẩm du lịch của TPHCM được nâng chất, làm mới để giới thiệu đến theo tiêu chí "quen mà lạ". Nghĩa là từ trước đến nay, du khách và người dân TP.HCM đã quen với những điểm tham quan ở khu vực trung tâm mà ít quan tâm đến các điểm đến ở các khu vực ngoại thành. Vì vậy, TP.HCM thực hiện các đoàn công tác đi làm việc, kết nối với các địa phương quận, huyện ngoại thành để xây dựng thêm những tour tuyến, điểm đến mới, hấp dẫn hơn”, bà Hoa chia sẻ.

Theo Sở du lịch TP.HCM, một trong những trọng tâm mà thành phố hướng tới là thúc đẩy du lịch thông minh và xây dựng bộ dữ liệu dùng chung của TP.HCM. Bên cạnh đó, ngành du lịch Thành phố cũng sẽ duy trì và đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước.

TP.HCM cũng cần xây dựng và phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh trên địa bàn thành phố, được triển khai trên nền tảng điện toán đám mây, các ứng dụng, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và nguồn nhân lực đủ mạnh để quản lý, vận hành…, góp phần thực hiện mục tiêu cung cấp các dịch vụ du lịch thông minh cho du khách, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

 Đinh Nam

Tin khác

Giải trí 11 giờ trước
(SHTT) - Sở Du lịch Thành phố Hà Nội mới đây đã có công văn đề nghị các cơ quan, ban ngành trên địa bàn phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch Thủ đô dịp lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Giải trí 1 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, tại Khu du lịch Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ hội du lịch biển năm 2024 với chủ đề: Hà Tĩnh - thanh âm ngày nắng mới. Chương trình với nhiều tiết mục văn hóa văn nghệ đặc sắc đã thu hút đông đảo người dân và du khách trên địa bàn cả nước tham gia.
Giải trí 2 ngày trước
(SHTT) - Có thể nói, Carnaval Hạ Long là một trong những sản phẩm du lịch đặc sắc nhất, lễ hội đường phố ấn tượng nhất mỗi dịp hè về đã được Quảng Ninh duy trì, phát triển suốt nhiều năm qua, để lại những dấu ấn, kỷ niệm sâu sắc trong lòng mỗi du khách khi được hoà mình vào không khí lễ hội.
Tài sản trí tuệ 3 ngày trước
(SHTT) - Adidas hiện đang phải đối mặt với sự thẩm vấn gay gắt của tòa phúc thẩm Hoa Kỳ trong nỗ lực khôi phục vụ kiện tuyên bố hãng thời trang Thom Browne đã xâm phạm nhãn hiệu ba sọc mang tính biểu tượng của công ty.
Giải trí 3 ngày trước
(SHTT) - Ngày 21/4, Hooked Entertainment tổ chức buổi họp báo ra mắt thông báo chính thức trở lại thị trường âm nhạc điện tử Việt Nam và mong muốn đưa dòng nhạc EDM này trở lại thời kì “hoàng kim”.