SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
Tin tức 5 năm trước
(SHTT) - Thẩm phán Malaysia hôm nay (1/4) đã tuyên bố mức án cho Đoàn Thị Hương là 3 năm 4 tháng tù giam sau khi cô nhận tội danh cố ý gây thương tích trong nghi án sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol.
Tin tức 6 năm trước
(SHTT) - Đoàn Thị Hương, mặc áo chống đạn, được cảnh sát áp giải đến tòa án cấp cao Shah Alam, Berita Harian mô tả. Đây là phiên tòa lần 5 xét xử Hương, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam, và Siti Aisyah, 25 tuổi, quốc tịch Indonesia.
Pháp luật 6 năm trước
(SHTT) - Tòa án Shah Alam ban đầu được chọn là nơi tổ chức phiên xét xử lần 4. Tuy nhiên, nhà chức trách Malaysia sau đó chuyển địa điểm về nhà tù Kajang vì lý do an ninh.
Tin tức 6 năm trước
(SHTT) - Liên quan tới vụ án mạng của người đàn ông được cho là anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong-un, vào ngày 16/6 tới đây, Đoàn Thị Hương và nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah sẽ bị đưa ra xét xử tại Tòa án Tối cao Malaysia. Đây là lần ra tòa thứ 4 của các nghi phạm.
Pháp luật 6 năm trước
(SHTT) - Đoàn Thị Hương cùng Siti Aisyah, hai nghi phạm trong vụ án Kim Jong-nam, được xét xử lần ba vào sáng nay.
Tin tức 7 năm trước
Hai nghi phạm trong vụ sát hại công dân Triều Tiên được cho là ông Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Kim Jong Un, đã có mặt tại tòa Sepang, Malaysia để bắt đầu phiên xét xử ngày hôm nay (13/4).
Tin tức 7 năm trước
Đoàn Thị Hương tuyên bố mình vô tội sau bị tòa án ở Malaysia buộc tội mưu sát công dân Triều Tiên có tên trên hộ chiếu là Kim Chol.