Disney và loạt hãng phim có thêm lợi thế trong vụ kiện tố Hailuo AI vi phạm bản quyền
Tòa án liên bang tại bang California, Mỹ vừa ra phán quyết bất lợi cho công ty trí tuệ nhân tạo Trung Quốc MiniMax trong vụ kiện bản quyền do các hãng phim lớn của Hollywood khởi xướng.
Theo phán quyết của Thẩm phán Stanley Blumenfeld, MiniMax không thể yêu cầu bác bỏ vụ kiện ở giai đoạn đầu như đề xuất trước đó. Quyết định này đồng nghĩa với việc hãng phim Walt Disney, Comcast Universal và Warner Bros Discovery có thể tiếp tục theo đuổi vụ kiện liên quan đến hệ thống tạo ảnh và video bằng AI mang tên Hailuo.
Vụ kiện được các hãng phim đệ trình từ tháng 9/2025 tại Tòa án quận Trung tâm California. Các nguyên đơn cáo buộc MiniMax đã sử dụng trái phép các tác phẩm có bản quyền để huấn luyện mô hình AI, đồng thời tạo ra hình ảnh và video chứa nhiều nhân vật nổi tiếng như Spider-Man, Darth Vader hay Shrek mà chưa được cấp phép.
Disney và loạt hãng phim có thêm lợi thế trong vụ kiện tố Hailuo AI sử dụng trái phép nội dung bản quyền. Ảnh: Reuters
Theo nội dung đơn kiện, MiniMax từng quảng bá Hailuo như một “xưởng phim Hollywood trong túi của bạn”. Các hãng phim cho rằng cách tiếp thị này cho thấy công ty đã khai thác trực tiếp các tài sản trí tuệ nổi tiếng của Hollywood để phát triển và quảng bá dịch vụ AI.
Trong quá trình yêu cầu tòa bác đơn kiện, MiniMax lập luận rằng doanh nghiệp này hoạt động chủ yếu tại Trung Quốc nên tòa án Mỹ không có thẩm quyền xét xử. Tuy nhiên, Thẩm phán Blumenfeld cho biết có căn cứ cho thấy MiniMax đã cung cấp ứng dụng Hailuo tại thị trường Mỹ.
MiniMax cũng cho rằng phía nguyên đơn chưa đưa ra được cơ sở pháp lý đủ mạnh cho cáo buộc vi phạm bản quyền. Song, thẩm phán nhận định đơn kiện của các hãng phim đã “đưa ra những cáo buộc hợp lý” để vụ việc tiếp tục được xem xét.
Phán quyết hiện tại chưa kết luận MiniMax có vi phạm bản quyền hay không, mà chỉ xác định vụ kiện có đủ cơ sở để tiếp tục xét xử. Một phiên điều trần tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 29/5/2026 nhằm xử lý các vấn đề thủ tục còn lại của vụ án.
Giới chuyên gia nhận định vụ kiện MiniMax là một phần trong làn sóng tranh chấp bản quyền ngày càng gia tăng giữa các công ty công nghệ AI và các chủ sở hữu nội dung. Trước đó, nhiều hãng truyền thông, tác giả và tổ chức tin tức cũng đã khởi kiện các doanh nghiệp AI vì cáo buộc sử dụng trái phép dữ liệu có bản quyền để huấn luyện mô hình trí tuệ nhân tạo.
Disney và một số hãng phim Hollywood hiện cũng đang theo đuổi vụ kiện tương tự đối với công ty AI Midjourney.
Quỳnh Trang
TIN LIÊN QUAN
-
Bản quyền 'Khúc hát mừng sinh nhật': Phan Đinh Tùng chỉ đích danh bên tranh chấp
-
Cuộc chiến bản quyền của Prada: Khi logo tam giác đối đầu ma trận hàng giả thế hệ mới
-
Bài toán bản quyền: Tìm điểm cân bằng giữa 'bảo hộ chất xám' và 'lan tỏa văn hóa'
-
Siết chặt ma trận bản quyền toàn cầu: Khi Louis Vuitton quyết giữ độc quyền di sản