Disney giành chiến thắng trong vụ tố xâm phạm bản quyền nhan vật rùa biển chơi ukulele
Cụ thể, Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Dale Fischer đã chấp thuận yêu cầu của Disney về việc bác bỏ vụ kiện, cho rằng chú rùa chơi ukulele của Disney – Olu Mel đã xuất hiện trước khi hình ảnh chú rùa hoạt hình Honu với mắt xanh cầm cây đàn ukulele của Johnson Enos lần đầu tiên hàng tháng trời.

Nhân vật rùa Olu Mel của Disney
Trong đơn kiện nộp lên tòa án, Enos cho biết ông đã tạo ra nhân vật rùa biển Honu vào năm 2006. Honu là ngôi sao của vở nhạc kịch thiếu nhi có tên Honu By The Sea, ra mắt năm 2012 và đã được biểu diễn tại Hawaii, California, Úc, Nhật Bản và một số nơi khác.
Enos cáo buộc trong đơn kiện năm 2023 rằng ông từng gặp gỡ các nhân viên của Disney tại California vào năm 2008 để thảo luận về việc hợp tác. Cũng theo chủ đơn, tại thời điểm đó, một số giám đốc điều hành của Disney đã tham dự các buổi diễn của vở kịch tại Hawaii vào các năm 2012 và 2015.
Theo đơn kiện, Disney đã giới thiệu nhân vật 'Olu Mel tại khu nghỉ dưỡng Aulani ở Hawaii vào năm 2018. Enos cáo buộc Disney đã đạo nhái nhân vật Honu vì nhân vật rùa biển của Disney có nhiều điểm "tương đồng dễ nhận thấy" với Honu.

Nhân vật Honu trong Honu by the sea
Tuy nhiên, Thẩm phán Fischer hôm 23/5 vừa qua phán quyết rằng Disney đã tạo ra 'Olu Mel trước khi Enos bắt đầu ra mắt nhân vật Honu với cây đàn ukulele. Bên cạnh đó, thẩm phán cũng nhận định hai nhân vật Honu và Olu Mel không đủ mức độ tương đồng để cấu thành hành vi xâm phạm bản quyền.
Fischer cũng nhận định rằng, đặc điểm mắt xanh và niềm yêu thích âm nhạc là hai yếu tố duy nhất khiến Honu “khác biệt so với các hình tượng rùa biển thông thường".
Khánh An
TIN LIÊN QUAN
-
Warner Music tố chuỗi bán lẻ DSW Designer Shoe Warehouse vi phạm bản quyền hơn 200 tác phẩm âm nhạc
-
Open AI lại bị tố vi phạm bản quyền
-
Trend tạo hình ảnh AI theo phong cách Ghibli làm dấy lên cuộc tranh luận về bảo vệ bản quyền nghệ thuật
-
Hàn Quốc nói không với việc cấp phép bản quyền cho bài hát tạo bằng AI
Tin khác
