SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Mới đây, Diễn đàn “Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và Phát triển tài sản trí tuệ” đã được tổ chức bởi Trung tâm Chứng nhận chất lượng và Phát triển doanh nghiệp phối hợp cùng Cục Sở hữu trí tuệ, được bảo trợ bởi Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Theo ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN), doanh nghiệp là đối tượng được phục vụ trọng tâm của hệ thống sở hữu trí tuệ. Vì vậy Cục cũng đang nỗ lực hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật để tạo điều kiện cho doanh nghiệp.
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Đinh Hữu Phí đánh giá số lượng tài sản trí tuệ của Việt Nam, đặc biệt là sáng chế, chưa nhiều, giá trị tài sản còn nhỏ, chưa có nhiều sản phẩm trí tuệ mang tính đột phá và có giá trị cạnh tranh trong khu vực cũng như trên phạm vi toàn cầu.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Đinh Hữu Phí đánh giá cao vai trò của Sở KH&CN Ninh Bình và những kết quả mà tỉnh đã đạt được trong hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và phát triển tài sản trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Trong 5 tháng đầu năm 2020, số lượng đơn về sở hữu trí tuệ ở nước ta tăng cao. Một trong những nguyên nhân là do Cục Sở hữu trí tuệ đã đồng bộ những giải pháp.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Mới đây, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) Đinh Hữu Phí đã có cuộc điện đàm với ông Daren Tang, Tổng Giám đốc WIPO nhiệm kỳ 2020 - 2026 trong bầu không khí cởi mở, thẳng thắn và thân mật.
Sáng chế 4 năm trước
(SHTT) - Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 do Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) tổ chức, Cục trưởng Cục SHTT Đinh Hữu Phí cho biết trong năm 2019, số lượng đơn sáng chế và số lượng đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp tăng đột biến.
Tin tức 4 năm trước
Đồng hành cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ngành Khoa học và Công nghệ đã không ngừng mở rộng hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Trong đó phải kể đến việc xây dựng hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ khi đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Hoạt động sở hữu trí tuệ có sự tham gia tích cực của tất cả các chủ thể trong xã hội, trong đó viện nghiên cứu, trường đại học, các cá nhân hoạt động sáng tạo, đặc biệt là các doanh nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong việc tạo ra và khai thác tài sản trí tuệ.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Quyền sở hữu trí tuệ ngày càng giữ vai trò quan trọng vì vậy cần tạo cơ sở thuận lợi cho công tác đào tạo và tuyên truyền về sở hữu trí tuệ (SHTT) đối với lực lượng lao động trẻ là sinh viên trong các trường.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Ngày 18/10/2019, Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Tp. Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Quyền sở hữu trí tuệ và quản lý quyền sở hữu trí tuệ trong trường đại học".
Sở hữu trí tuệ 4 năm trước
(SHTT) - Trong hội thảo "Bảo hộ và Thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong cách mạng công nghiệp 4.0", ông Đinh Hữu Phí cho rằng, cần phải thúc đẩy hợp tác về bảo hộ và thực thi quyền SHTT ở quy mô khu vực và toàn cầu bởi vì nhiều vấn đề SHTT đã vượt ra khỏi biên giới một quốc gia.
Sở hữu trí tuệ 4 năm trước
(SHTT) - Mặc dù số đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có tăng, nhưng với tình hình thực tiễn hiện nay thì mức tăng đó chưa nhiều. DN Việt chưa thật sự chú ý đến việc đăng ký SHTT cho sản phẩm “thai nghén” của mình.
Sở hữu trí tuệ 4 năm trước
(SHTT) - Để tận dụng được các thành tựu khoa học kỹ thuật Việt Nam phải xây dựng và vận hành một hệ thống sở hữu trí tuệ thật sự hiệu quả, kiến tạo cho đổi mới sáng tạo, thúc đẩy thương mại hóa tài sản trí tuệ, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Sở hữu trí tuệ 4 năm trước
(SHTT) - Giáo sư Mitsuyyoshi Hiratsuka đến từ Trường Đại học Tokyo nêu vấn đề "Liệu chiến lược sở hữu trí tuệ có dịch chuyển từ độc quyền sang cạnh tranh?" và việc sở hữu trí tuệ có vai trò như thế nào trong quá trình mở rộng thị trường sẽ cho biết năng lực công nghệ của công ty đó.