SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Điện thoại tự hủy, công nghệ mới cho tương lai

06:34, 13/02/2017
(SHTT) - Ý tưởng về một chiếc điện thoại tự hủy hiện đang được các nhà công nghệ dần hiện thực hóa và đang trong quá trình thử nghiệm. Đây được xem là phát minh mang giá trị tiềm năng lớn, giúp hỗ trợ bảo mật cho một bộ phận người dùng.

Được biết, mới đây tại Ả Rập Saudi, các nhà nghiên cứu đã bắt tay vào nghiên cứu để hiện thực hóa 1 ý tưởng táo bạo, "tưởng như chỉ có trong phim", đó là tạo ra một chiếc điện thoại có khả năng tự hủy. Ý tưởng này được nảy sinh từ những bộ phim điệp viên đình đám với mục đích chính là giúp hỗ trợ bảo mật ở mức an toàn nhất cho người dùng.

Thử nghiệm ban đầu của các nhà nghiên cứu trên đó là tạo ra một chiếc điện thoại nghiên bản và có thể tự hủy chỉ trong 10s. Không chỉ vậy, các nhà công nghệ còn lập trình để chiếc điện thoại này có thể tự hủy trong một số điều kiện nhất định.

dien thoai tu huy

 Điện thoại tự hủy, công nghệ mới cho tương lai

1 trong những người tham gia vào nghiên cứu trên là ông Muhammad Mustafa Hussain (trường đại học Khoa học và Công nghệ King Abdullah (KAUST)) cho hay cơ chế hoạt động của thiết bị đó là nhiệt độ do các điện cực từ pin khiến một lớp polymer đặc biệt nở ra hơn 7 lần khối lượng ban đầu một cách nhanh chóng và khi nhiệt độ tăng lên ở mức 80 độ C thì mọi chip xử lý trong thiết bị này sẽ bị phá hủy.

Điểm cộng lớn của nghiên cứu chính là người dùng không nhất thiết phải trực tiếp kích hoạt việc phân hủy của thiết bị mà có thể phá hủy chính chiếc điện thoại của mình từ xa với cảm biến GPS đã được tích hợp bên trong điện thoại khi thiết bị này vượt ra ngoài tầm một điểm lập trình từ trước.

Không chỉ vậy, nhóm nghiên cứu tại KAUST còn lên ý tưởng xây dựng ứng dụng liên kết với thiết bị để có thể kích hoạt tính năng tự hủy bằng mật khẩu.

Mặc dù đây mới chỉ là công nghệ trong giai đoạn thử nghiệm nhưng các nhà nghiên cứu vẫn đang dồn tâm huyết để có thể tạo ra được chiếc điện thoại tự hủy cả chip xử lý cũng như cả bộ nhớ và nhiều thành phần khác. Đây được xem là công nghệ mới cho tương lai nhưng hiện vẫn đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ phía những người yêu công nghệ.

PV

Tin khác

Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) – Trải qua hơn 2 tháng phát động cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, BTC đã tìm ra được top 20 dự án xuất sắc nhất.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) – Ngày 24/11 và 25/11, vòng thi chọn Top 20 Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đã diễn ra bằng hình thức pitching trực tuyến. Dự án Smart VieLinkit thuộc bảng dự thi Mô hình Đổi mới sáng tạo đã xuất sắc lọt vào top 20.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Quản trị tài sản trí tuệ tại các cơ quan đặc biệt giúp ta hiểu rõ về hơn về các quy trình, biểu mẫu, các điều khoản cần thiết trong các quy chế, quy định.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Cuộc thi “Giải pháp thương mại hóa sáng chế 2021” đã đi một nửa chặng đường trong hành trình tìm kiếm các phương án, cách thức áp dụng các bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích vào thực tiễn, từ đó tạo ra giá trị hữu ích cho cuộc sống và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Buổi tập huấn thứ 6 trong chuỗi chương trình của Làng Sáng chế và Doanh nghiệp ĐMST phối hợp với Hội Sáng chế Việt Nam, hưởng ứng sự kiện khởi nghiệp ĐMST Quốc gia Techfest 2021 với chủ đề: “Thẩm định giá tài sản trí tuệ” được diễn ra vào lúc 8h00 sáng chủ nhật ngày 07/11/2021.