SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Điện thoại gập của Samsung đã chính thức ra mắt thị trường

10:43, 08/11/2018
(SHTT) - Ngày 7/11 tại San Francisco, Mỹ, đã chính thức giới thiệu chiếc điện thoại gập đang được giới công nghệ thông tin mong chờ.

Có thể nói, trong tình trạng doanh số đang theo hướng sụt giảm hiện nay, việc đưa ra con át chủ bài là chiếc điện thoại màn hình gập độc đáo có thể sẽ giúp tình hình của Samsung diễn biến theo hướng tích cực hơn trong những ngày ít ỏi còn lại của năm kinh tế 2018. 

Tại sự kiện, Justin Denison, phó chủ tịch phụ trách chiến lược và tiếp thị sản phẩm di động của Samsung Electronics America, đã trình chiếu một mẫu thử nghiệm với màn hình mà ông nói có kích thước 7,3 inch.

IMG_8623

 

Với kích thước tương đương tablet, màn hình chính cho phép chạy đồng thời 3 ứng dụng, sử dụng chế độ được Samsung gọi là Multi Active Window. Điều này cho phép thiết bị màn hình gập này có khả năng đa nhiệm tốt hơn, ngay cả khi so với các thiết bị có màn hình lớn.

Màn hình của chiếc điện thoại mẫu này có thể gấp đôi lại được để thành một chiếc điện thoại tạo cho người xem có cảm giác như hai chiếc điện thoại xếp chồng lên nhau.

screenshot-27-1541623282809789804284

 

Tuy nhiên, tại sự kiện đêm qua, Samsung chỉ trình diễn mẫu điện thoại trên sân khấu và không để giới truyền thông tiếp cận trực tiếp sản phẩm, do vậy, những thông số kỹ thuật và chi tiết hơn của mẫu điện thoại này vẫn còn là một ẩn số.

Samsung cho biết trong những tháng tới, hãng sẽ tập trung sản xuất và cho ra mắt các mẫu điện thoại màn hình gập để phục vụ cho thị trường.

Mẫu điện thoại gập màn hình hứa hẹn mở ra một hướng phát triển mới cho các dòng sản phẩm điện tử di động mới, như một chiếc máy tính bảng nhỏ với màn hình có thể gấp lại để thành một thiết bị có kích thước bỏ túi.

Samsung không phải hãng duy nhất đang nghiên cứu thiết bị màn hình gập. Huawei cũng cho biết họ dự định phát hành một thiết bị màn hình gập vào năm tới. Lenovo và Xiaomi cũng đã bắt đầu tiết lộ các nguyên mẫu của riêng mình. Đối thủ đồng hương của Samsung, LG cũng đang nghiên cứu các màn hình OLED dẻo và TV có thể cuộn lại trong một cái hộp.

Microsoft thậm chí còn nghiên cứu một thiết bị nhiều màn hình, dường như một phiên bản hiện đại của thiết bị concept Courier trước đây. Giám đốc bộ phận Surface của Microsoft, Panos Panay trước đây từng tiết lộ rằng, một thiết bị Surface có thể bỏ gọn vào túi là "hoàn toàn trong tầm tay."

Lâm An (t/h)

Tin khác

Tin tức 11 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".
Tin tức 13 giờ trước
VPĐD Cục Sở hữu trí tuệ khu vực miền Trung – Tây Nguyên (Văn phòng 3) vẫn đang phát triển đổi mới sáng tạo thông qua việc thúc đẩy xác lập quyền sở hữu trí tuệ với các giải pháp kỹ thuật và công nghệ mới, đồng thời là “cầu nối” cho nhà khoa học với doanh nghiệp.
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Tin tức 18 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật buộc công ty mẹ của TikTok, ByteDance phải bán nền tảng truyền thông xã hội này hoặc đối mặt với nguy cơ bị cấm. Tổng thống Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ ký vào dự luật này.
Tin tức 20 giờ trước
(SHTT) - Chiều 24/4, tại Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã chính thức ra mắt Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo (ABAII).