SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 12/09/2026
  • Click để copy

Điện Biên Phủ phát động Tết trồng cây, đẩy mạnh chuyển đổi số

16:23, 24/02/2026
(SHTT) - Sáng 24/2, tại bản Phiêng Lơi, phường Điện Biên Phủ, UBND phường đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026, kết hợp Hội nghị đầu bờ về phát triển du lịch cộng đồng và vận hành phần mềm quản lý đất đai trên địa bàn.

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành cùng đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương.

DBP

Toàn cảnh buổi lễ phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhấn mạnh phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng không chỉ là hoạt động thường niên mà còn là chiến lược lâu dài về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

DBP1

 Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Lê Văn Lương khẳng định, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và yêu cầu phát triển kinh tế xanh, việc trồng cây, gây rừng phải gắn với quy hoạch tổng thể, với phát triển du lịch sinh thái, nâng cao chất lượng sống của người dân. Việc lựa chọn bản Phiêng Lơi – một bản du lịch cộng đồng – làm điểm phát động thể hiện rõ định hướng “giữ rừng để làm du lịch, làm du lịch để giữ rừng”, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Đại diện lãnh đạo phường Điện Biên Phủ, đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Điện Biên Phủ cũng cho biết, những năm qua địa phương luôn xác định phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường. Phường đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia trồng cây, bảo vệ rừng, giữ gìn cảnh quan sáng – xanh – sạch – đẹp.

DBP2

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Điện Biên Phủ phát biểu tại buổi lễ 

“Chúng tôi mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân sẽ là một ‘hạt nhân xanh’, không chỉ trồng cây trong ngày phát động mà còn chăm sóc, bảo vệ để cây thực sự sinh trưởng, góp phần xây dựng bản Phiêng Lơi trở thành điểm đến du lịch cộng đồng kiểu mẫu”, lãnh đạo phường nhấn mạnh.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng nhân dân đã trực tiếp tham gia trồng cây tại khuôn viên bản, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường ngay từ những ngày đầu năm.

DBP3

 Các đại biểu cùng nhân dân trực tiếp tham gia trồng cây tại bản Phiêng Lơi

Tiếp nối chương trình, Hội nghị đầu bờ về phát triển du lịch cộng đồng bản Phiêng Lơi tập trung trao đổi giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng thương hiệu điểm đến và ứng dụng công nghệ số trong quản lý, quảng bá.

DBP4

Toàn cảnh buổi Hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng ghi nhận, biểu dương sự chủ động, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền phường Điện Biên Phủ; sự đồng thuận, tích cực tham gia của nhân dân bản Phiêng Lơi trong xây dựng, phát triển mô hình du lịch cộng đồng.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh, đặc biệt là sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu tại hội nghị. Bí thư Tỉnh ủy lưu ý phát triển du lịch cộng đồng phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển du lịch của tỉnh, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch phát triển du lịch bản Phiêng Lơi theo hướng bền vững, đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan môi trường và dịch vụ du lịch. Đa dạng hóa sản phẩm du lịch gắn với trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, thể thao dân tộc và hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hấp dẫn. Nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, dịch vụ lưu trú homestay, giao thông kết nối và các tiện ích phục vụ du khách. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch cộng đồng. Tăng cường công tác truyền thông, quảng bá du lịch Phiêng Lơi thông qua nền tảng số, mạng xã hội nhằm lan tỏa rộng rãi hình ảnh bản văn hóa cộng đồng Phiêng Lơi đến đông đảo du khách.

DBP5

Đồng chí Trần Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên phát biểu tại Hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Xuân Nguyên – Chủ tịch IGB Group khẳng định, chuyển đổi số là “chìa khóa” để du lịch địa phương bứt phá.

Theo ông, nền tảng Du lịch thông minh Điện Biên Phủ Tour do IGB Group phát triển sẽ giúp số hóa dữ liệu điểm đến, kết nối thông tin lưu trú, ẩm thực, sản phẩm văn hóa và hỗ trợ du khách tiếp cận dịch vụ nhanh chóng, thuận tiện.

DBP6

Ông Vũ Xuân Nguyên – Chủ tịch IGB Group phát biểu tại hội nghị 

“Chuyển đổi số phải gắn với lợi ích trực tiếp của người dân. Khi các hộ làm du lịch biết sử dụng công nghệ để quảng bá homestay, đặc sản, sản phẩm thủ công của mình, thì du lịch cộng đồng sẽ được nâng tầm, chuyên nghiệp hơn và minh bạch hơn”, ông Vũ Xuân Nguyên chia sẻ.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, phần mềm quản lý đất đai Điện Biên Phủ chính thức được giới thiệu và đưa vào vận hành.

Hệ thống do IGB Group phát triển theo hướng số hóa dữ liệu đất đai, hỗ trợ tra cứu thông tin thửa đất, theo dõi biến động, quản lý hồ sơ và phục vụ công tác điều hành của chính quyền cơ sở. Việc ứng dụng phần mềm được kỳ vọng sẽ nâng cao tính minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và từng bước xây dựng chính quyền số tại địa phương.

Từ những cây xanh được trồng trong ngày đầu xuân đến những nền tảng số được đưa vào vận hành, sự kiện tại bản Phiêng Lơi cho thấy một hướng đi đồng bộ: phát triển kinh tế xanh gắn với du lịch cộng đồng và chuyển đổi số. Đây được xem là bước khởi đầu quan trọng để phường Điện Biên Phủ khai thác hiệu quả tiềm năng, xây dựng hình ảnh địa phương phát triển bền vững, hiện đại và giàu bản sắc trong giai đoạn mới.

TH

Tin khác

Media 10 giờ trước
(SHTT) - Tối 11/9/2026, UBND thành phố Hà Nội chính thức khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II tại không gian Hoàng thành Thăng Long. Sự kiện mang chủ đề "Dòng chảy di sản", quy tụ hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên và 100 nghệ nhân, mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc diễn ra từ ngày 11 đến 20/9 nhằm tôn vinh, kết nối di sản Thủ đô.
Giải trí 2 ngày trước
(SHTT) - Tối 11/9, tại Hoàng thành Thăng Long, Festival Thăng Long – Hà Nội lần thứ II, năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản – Heritage Flow” sẽ chính thức khai mạc, mở ra chuỗi hoạt động kết nối di sản với nghệ thuật đương đại, công nghệ và sức sáng tạo. Sự kiện sẽ mang tới trải nghiệm nghệ thuật ấn tượng thông qua nhiều không gian văn hóa, di sản tiêu biểu của Thủ đô.
Media 1 tuần trước
(SHTT) - Chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Khúc hát tự hào ” là lời tri ân đối với lịch sử, là sự tiếp nối những giá trị thiêng liêng của mùa thu năm 1945; đồng thời là dịp để mỗi chúng ta cùng nhìn lại chặng đường 81 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, để thêm trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập và tự do hôm nay.
Media 1 tuần trước
(SHTT) - Tối ngày 2/9, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và Công ty TNHH Sáng tạo nghệ thuật CNA đã phối hợp sản xuất, giới thiệu “Những lớp phù sa” - dự án nghệ thuật đương đại, lấy hình tượng dòng sông Hồng và những lớp phù sa văn hóa để kể câu chuyện về đất, người và ký ức Bắc Bộ.
Media 2 tuần trước
(SHTT) - Dự kiến, vào ngày 12/12/2026, Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA) sẽ phối hợp cùng Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo tổ chức lễ tổng kết, công bố và trao chứng nhận Chương trình bình chọn và quảng bá “Thương hiệu, nhãn hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam 2026, Sản phẩm, Dịch vụ vàng uy tín, chất lượng Việt Nam 2026” tại Nhà hát Quân đội, Hà Nội.