SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
Tài sản trí tuệ 11 tháng trước
(SHTT) - Một sản phẩm sô-cô-la phổ biến trong Lễ Phục Sinh đã bị thu hồi do có thể chứa thành phần gây dị ứng không được liệt kê trên bao bì. Lidl đã phát thông báo thu hồi sản phẩm và khuyến cáo khách hàng ngừng sử dụng chúng, đồng thời hãy đưa sản phẩm hoàn trả lại cho cửa hàng.
Khoa học Công nghệ 11 tháng trước
(SHTT) - Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Nhật Bản được công bố trên Tạp chí Plos One cho thấy những em bé sống với vật nuôi như mèo hoặc chó có ít khả năng bị dị ứng thực phẩm hơn so với những em bé ở nhà không có vật nuôi.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Gần đây, Frito-Lay đã thông báo thu hồi đối với khoai tây chiên Ruffles All Dressed sau khi phát hiện một số gói "mang hương vị khác”, có khả năng chứa thành phần sữa không không rõ nguồn gốc. Việc thu hồi bao gồm những sản phẩm được bán tại các siêu thị Sam's Club ở chín tiểu bang của Mỹ.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Mới đây, Hershey đã ban hành lệnh thu hồi đối với một lô sản phẩm sô-cô-la topping do lỗi đóng gói trong quá trình sản xuất dẫn đến chất gây dị ứng không được khai báo.
(SHTT) - Đã từ lâu, bao cao su được biết đến như một người bạn đồng hành tin cậy trong chuyện chăn gối, "hiệp sĩ" ngăn chặn các bệnh lây qua đường tình dục. Tuy nhiên, trên thị trường đang tràn lan các loại bao cao su giả, kém chất lượng khiến người sử dụng phải đối mặt với những sự cố khó lường.
(SHTT) - Băng vệ sinh là yếu phẩm cần thiết đối với phụ nữ. Tuy nhiên, việc băng vệ sinh giả được bày bán tràn lan trên thị trường khiến chị em phụ nữ hoang mang, lo lắng. Việc dùng băng vệ sinh kém chất lượng có thể gây nhiều hệ lụy trong đó có thể dẫn đến tình trạng vô sinh ở nữ giới.
(SHTT) - Cơ quan Kiểm tra an toàn và vệ sinh thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết nhà phân phối Harvest Food Group có trụ sở tại Chicago đã ra lệnh thu hồi hơn 21.000 kg sản phẩm cơm rang gà đóng gói do thành phần chứa chất gây dị ứng không được khai báo trên nhãn hiệu.
(SHTT) - Hiện nay trên thị trường đang tràn lan các loại ruốc giả làm từ sắn dây hoặc có nguồn gốc từ các loại nguyên liệu đầu vào ôi thiu, không đảm bảo, được bán ra với giá rẻ bèo như “cho không”. Sức khỏe người tiêu dùng và sự cân bằng thị trường đang bị đe dọa nghiêm trọng hơn bao giờ hết.
(SHTT) - Riềng xay sẵn là sản phẩm rất được bà nội trợ ưa chuộng trong việc nấu nướng vì tiện lợi và giá rẻ. Tuy nhiên, chẳng ai ngờ "sát thủ" ẩn náu bên trong túi riềng lại đến từ sự vô lương tâm của người sản xuất.
Đời sống sáng tạo 5 năm trước
(SHTT) - Thời điểm giao mùa chính là khoảng thời gian "khó ở" với nhiều người. Nếu sức đề kháng kém, nhiều người khó thích nghi được với thời tiết từ đó có nhiều biểu hiện dị ứng mà nếu không cẩn trọng sẽ nguy hiểm cho tính mạng của mình. Để kiếm soát  "dị ứng thời tiết" thì không quá khó như bạn nghĩ.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Mới đây một người đàn ông sống tại New Hampshire, Mỹ, đã chết vì phản ứng dị ứng khi bị ong vàng đốt.
(SHTT) - Sau khi phát hiện toàn bộ lô thuốc viên nén bao phim chống dị ứng Unicet do Công ty CP dược phẩm TW Codupha nhập khẩu không đạt tiêu chuẩn chất lượng, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã ra quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn bộ số thuốc trên.
Vụ việc ốp lưng iPhone Trung Quốc chứa dung dịch lạ đã bị thu hồi tại thị trường Mỹ đang gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với nhiều người dùng, khi sản phẩm dạng này đang bán tràn lan ở Việt Nam.