Di chỉ đá cổ 7.000 năm tuổi của Hàn Quốc được UNESCO vinh danh
Quyết định này được đưa ra trong phiên họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới, diễn ra tại Paris vào cuối tuần qua, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình bảo tồn những tư liệu thị giác cổ xưa về đời sống ven biển Đông Á.
Cả hai địa điểm này đều là bảo vật quốc gia của Hàn Quốc và nằm dọc theo dòng suối Bangucheon, mang giá trị lịch sử và nghệ thuật độc đáo.
Được phát hiện vào năm 1971, các bức chạm khắc đá tại Bangudae trải rộng trên một vách đá cao 3 mét, dài 10 mét, với tổng cộng 312 hình khắc. Những hình ảnh này bao gồm con người, động vật trên cạn và dưới nước, thuyền bè và công cụ, phác họa sống động đời sống ven biển thời kỳ đồ đá mới.
Nổi bật nhất là các hình cá voi được khắc họa tinh xảo, khiến di chỉ này trở thành minh chứng cổ xưa nhất về hoạt động săn cá voi trong lịch sử nhân loại. Đây là một khám phá vô cùng quan trọng, cung cấp cái nhìn sâu sắc về mối quan hệ giữa con người và biển cả từ hàng thiên niên kỷ trước.
Cách Bangudae khoảng 2 km, khu chạm khắc Cheonjeon-ri, được phát hiện vào năm 1970, thể hiện sự đa dạng và lớp lang thời gian đáng kinh ngạc. Các hình khắc tại đây kết hợp hài hòa giữa hình người và động vật thời đồ đá mới, họa tiết hình học thời đồ đồng, nét khắc tinh tế từ thời đồ sắt, đến chữ viết từ thời Tam Quốc kéo dài đến thời thống nhất Silla (18 TCN - 935 SCN). Sự đa dạng này biến Cheonjeon-ri thành một “cuốn biên niên sử” bằng đá, kể lại câu chuyện về sự phát triển văn hóa và xã hội qua nhiều giai đoạn lịch sử của bán đảo Triều Tiên.
Mặc dù mang giá trị to lớn, cả hai địa điểm này đều đối mặt với nguy cơ bị hư hại do ngập nước. Đập Sayeon, được xây dựng năm 1965, khiến mực nước suối Bangucheon dao động, dẫn đến tình trạng các vách đá bị ngập trung bình 42 ngày mỗi năm, có năm lên đến 5-6 tháng. Ngoài ra, các mảnh vụn và bùn đất trôi xuống còn làm xói mòn thêm bề mặt đá.
Để giải quyết vấn đề này, Chính phủ Hàn Quốc đã đề xuất lắp đặt thêm cửa xả tại đập nhằm giảm đáng kể thời gian ngập, với mục tiêu lý tưởng là chỉ một ngày mỗi năm. Dự án này dự kiến có thể được triển khai từ năm sau và hoàn thành vào khoảng năm 2030. Ông Choi Eung-chon, Giám đốc Cơ quan Di sản Hàn Quốc, chia sẻ: “Đã hơn 50 năm kể từ khi những khắc họa này lần đầu được phát hiện, nhưng hành trình đến với UNESCO chưa bao giờ dễ dàng. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để gìn giữ và lan tỏa giá trị của di sản này như một phần di sản của toàn nhân loại”.
Với sự kiện này, Hàn Quốc hiện có 17 Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Việc ghi danh Bangudae và Cheonjeon-ri một lần nữa khẳng định chiều sâu lịch sử - văn hóa của xứ sở kim chi, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn những di sản khảo cổ quý giá này cho các thế hệ tương lai.
Phạm Tuấn
TIN LIÊN QUAN
-
Công an Thanh Hóa quyết tâm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác số hóa hồ sơ, tài liệu
-
Hà Nội giao Bí thư xã là Trưởng Ban Chỉ đạo GPMB: Đẩy nhanh tiến độ dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam
-
Việt Nam cam kết cùng xây dựng hệ sinh thái sở hữu trí tuệ toàn cầu
-
Những thay đổi trong chính sách đối ngoại của Hàn Quốc thời Tổng thống Lee Jae-myung