SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 26/03/2024
Pháp luật 1 tháng trước
(SHTT) - Lợi dụng những tiện ích từ công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, các đối tượng lừa đảo thời gian gần đây đã tạo nên những hình ảnh và giọng nói giả mạo để lừa tiền người dân.
Pháp luật 2 tháng trước
(SHTT) - Lừa đảo bằng trí tuệ nhân tạo (AI) là phương pháp ngày càng tinh vi, phức tạp, và đang gia tăng quy mô, mức độ. Vì vậy người dân cần cập nhật thêm thông tin cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng; bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản mạng xã hội.
Pháp luật 6 tháng trước
(SHTT) - Ứng dụng tạo một bức ảnh anime tuyệt đẹp như trong truyện tranh đang nhận được sự quan tâm của nhiều người. Tuy nhiên, việc làm này cũng có thể tiềm ẩn những rủi ro liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật của người sử dụng.
Pháp luật 9 tháng trước
(SHTT) - Lợi dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo Deepfake, các đối tượng lừa đảo sẽ làm các video giả mạo với mục đích lấy dữ liệu khuôn mặt của khách hàng để dùng những dữ liệu này mở tài khoản tại ngân hàng.
Pháp luật 10 tháng trước
(SHTT) - Thời gian qua, những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, đặc biệt khi các đối tượng lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ Deepfake. Vì vậy các chuyên gia khuyến cáo người dùng cần hết sức cảnh giác để tránh bị lừa đảo mất tiền oan.
Tài sản trí tuệ 11 tháng trước
(SHTT) - Bài hát "Heart on My Sleeve" với giọng hát của Drake và The Weeknd sau khi xuất hiện đã đã thu hút được hơn 250.000 lượt nghe trên Spotify và 10 triệu lượt xem trên nền tảng TikTok. Tuy nhiên, trên thực tế bài hát này chỉ là sản phẩm của AI và không hề liên quan tới hai nhạc sĩ nổi tiếng.
Tài sản trí tuệ 11 tháng trước
(SHTT) - Mới đây, phòng thí nghiệm AI Midjourney đã quyết định tạm dừng các bản dùng thử miễn phí của phần mềm tạo hình ảnh bằng AI cho đến khi hệ thống triển khai phiên bản mới.
Tài sản trí tuệ 11 tháng trước
(SHTT) - Mới đây, hình ảnh Giáo hoàng Francis được tạo ra bởi AI đã lan truyền và đánh lừa không ít người dùng mạng xã hội. Điều này làm dấy lên lo ngại về tính chân thực của thông tin trên mạng xã hội và nguy cơ từ Deepfake.
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Những ngày qua, ứng dụng FacePlay đang thu hút sự chú ý lớn trên khắp các nền tảng mạng xã hội khi thông qua tiện ích này người dùng smartphone có thể hóa thân online thành bất cứ nhân vật nào. Tuy nhiên, ứng dụng này cũng làm dấy lên nghi ngại về việc đảm bảo quyền riêng tư.
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Nam rapper người Mỹ, Jay Z mới đây đã đâm đơn kiện chủ tài khoản Youtube Vocal Synt về hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo bất hợp pháp để giả mạo giọng nói của mình. Nhiều video liên quan tới vụ việc hiện đã bị youtube gỡ bỏ do vi phạm chính sách người dùng.