Đầu tư cho thế hệ bác sĩ da liễu tương lai
Không chỉ dừng lại ở công tác khám và điều trị, ngành da liễu hiện nay còn đứng trước yêu cầu liên tục cập nhật các tiến bộ khoa học, ứng dụng công nghệ mới và nâng cao năng lực chuyên môn nhằm đáp ứng những nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân.
Để đón đầu xu hướng đó, Hội thảo Khoa học và Đào tạo Y khoa Da liễu toàn quốc diễn ra ngày 21/06 tại Hà Nội đã thu hút sự tham gia của gần 200 bác sĩ, chuyên gia và nhà khoa học trong lĩnh vực da liễu trên cả nước.
Đông đảo bác sĩ, chuyên gia đến tham dự chương trình.
Hội thảo có sự tham dự của nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế, trong đó nổi bật là PGS.TS.BS. Lê Hữu Doanh - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, ông Chris Driver - Chủ tịch Waldencast khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Bên cạnh các phiên báo cáo khoa học, chương trình còn tạo không gian để các chuyên gia, bác sĩ và nhà nghiên cứu trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn cũng như thảo luận về những cơ hội phát triển của ngành trong tương lai.
PGS.TS.BS. Lê Hữu Doanh - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương và ông Chris Driver - Chủ tịch Waldencast khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cũng đến tham dự chương trình.
Theo các nhà chuyên môn, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ đang mở ra nhiều cơ hội mới cho ngành da liễu. Tuy nhiên, để những tiến bộ này được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn, yếu tố con người vẫn giữ vai trò then chốt. Chính vì vậy, đào tạo nguồn nhân lực không chỉ là nhiệm vụ của các cơ sở y tế hay trường đại học mà còn cần sự đồng hành từ nhiều tổ chức và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Sự kết nối giữa chuyên môn học thuật, thực tiễn điều trị và nguồn lực xã hội được xem là nền tảng quan trọng để xây dựng một hệ sinh thái phát triển bền vững cho ngành.
Một trong những điểm nhấn của chương trình năm nay là lễ trao Quỹ học bổng Obagi Medical dành cho các bác sĩ trẻ có thành tích nổi bật trong học tập và nghiên cứu. Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về mặt vật chất mà còn là sự ghi nhận, khích lệ đối với những cá nhân đang nỗ lực theo đuổi con đường chuyên môn trong lĩnh vực da liễu.
Chia sẻ tại hội thảo, PGS.TS Lê Hữu Doanh cho rằng những chương trình học bổng và hỗ trợ đào tạo có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển của ngành. Theo ông, việc tạo điều kiện để các bác sĩ trẻ tiếp cận kiến thức mới, tham gia các hoạt động học thuật và nâng cao năng lực chuyên môn sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng đội ngũ nhân lực mới chất lượng cao.
PGS.TS Lê Hữu Doanh trình bày tại hội thảo.
Ông cũng cho rằng trước những thay đổi nhanh chóng của khoa học y học hiện đại, việc học tập liên tục và cập nhật kiến thức là yêu cầu tất yếu đối với đội ngũ bác sĩ. Do đó, những chương trình hỗ trợ đào tạo không chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân người học mà còn góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.
Đại diện đơn vị đồng hành cùng chương trình, ông Chris Driver cho biết đầu tư cho giáo dục và đào tạo luôn là một phần trong định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp. Theo ông, những tiến bộ của ngành da liễu không chỉ được tạo nên bởi các thành tựu khoa học hay công nghệ mới mà còn phụ thuộc vào chất lượng của đội ngũ chuyên gia sẽ dẫn dắt ngành trong tương lai.
Ông Chris Driver cho rằng những học bổng để đầu tư cho thế hệ bác sĩ da liễu tương lai là cần thiết.
Theo đại diện doanh nghiệp, Việt Nam là một trong những thị trường có tiềm năng phát triển lớn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe làn da. Sự quan tâm ngày càng cao của người dân đối với các vấn đề về da liễu kéo theo nhu cầu nâng cao chất lượng chuyên môn và cập nhật các giải pháp tiên tiến trên thế giới. Đây cũng là cơ sở để các hoạt động hợp tác chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới.
Với hơn 35 năm phát triển các giải pháp chăm sóc da dựa trên nền tảng khoa học và hiện diện tại hơn 80 quốc gia trên thế giới, Obagi Medical đang mở rộng các hoạt động hợp tác chuyên môn tại Việt Nam. Thông qua các chương trình đào tạo, hội thảo khoa học và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, đơn vị hướng đến mục tiêu đồng hành cùng sự phát triển của ngành da liễu trong dài hạn.
Trong bối cảnh ngành y tế nói chung và lĩnh vực da liễu nói riêng đang không ngừng đổi mới, việc đầu tư cho tri thức và con người được xem là yếu tố then chốt để tạo nên những giá trị bền vững. Những chương trình kết nối học thuật, hỗ trợ đào tạo và khuyến khích nghiên cứu không chỉ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà còn mở ra cơ hội để thế hệ bác sĩ trẻ tiếp tục phát triển, đóng góp cho sự tiến bộ của ngành da liễu Việt Nam.
TIN LIÊN QUAN
-
Thu hồi toàn quốc hai lô mỹ phẩm Dr. Clean và Young Rau Má do sai lệch công thức
-
Chuyển đổi số tạo đột phá trong phát triển y tế thông minh tại An Giang
-
Vietjet sắp khai thác trở lại 5 đường bay đến Đà Lạt từ tháng 8
-
Đêm hòa nhạc 'Crescendo - Giao hưởng kết nối': Đưa nghệ thuật hàn lâm vào nhịp sống đương đại