SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 14/08/2026
  • Click để copy

Đầu năm đến Đại Nội Huế xem tái hiện đại Lễ Ban lịch triều Nguyễn

11:14, 02/01/2024
Lễ Ban sóc (Lễ Ban lịch) triều Nguyễn được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tái hiện tổ chức tại quảng trường Ngọ Môn, Đại Nội Huế. Tại Lễ Ban sóc, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng công bố chương trình Festival Huế 2024, trong đó Lễ Ban sóc chính là sự kiện mở màn.

Sáng 1/1, khi sương sớm mùa xuân đang bảng lảng giăng quanh thành nội, những hồi trống, tiếng pháo hiệu bắn lên không trung tái hiện không khí báo hiệu nha Khâm Thiên Giám soạn lịch xong và bắt đầu tổ chức Lễ Ban sóc.

Lễ Ban sóc được cử hành trang nghiêm với sự điều hành của hai viên ở bộ Lễ và Khâm Thiên Giám. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Phước Hải Trung, sau khi biên soạn và in ấn lịch xong, cứ đến ngày mồng một tháng Chạp, triều đình sẽ tổ chức lễ phát lịch - gọi là Ban Sóc tại Ngọ Môn cho Kinh đô.

DSC03352

 Lễ Ban sóc và công bố chương trình Festival Huế 2024 định hướng bốn mùa.

Để vui xuân đón Tết, việc chuẩn bị rất quan trọng. Cuối năm và trước Tết nhiều nghi lễ được diễn ra với những hình thức trọng thể.

Lễ Ban sóc được xem là đại lễ, loại lịch được tiến vào cung để Hoàng gia dùng có rất nhiều loại như long lịch, phượng lịch, loan lịch; loại lịch dùng để phát cho các thân công, hoàng tử là lịch vạn niên thọ; loại lịch phát cho quan ở Kinh thành, quan địa phương là lịch hiệp kỷ, vạn toàn.

e4c3aa5881132a4d7302

 Công bố Festival Huế 2024 và tái hiện Lễ Ban sóc triều Nguyễn.

Một cuốn lịch của triều Nguyễn sẽ được bố trí: thời giờ, thời tiết trong năm ở Kinh đô, ở các địa phương, phân chia 12 tháng trong năm theo 4 tiết mùa.

Thứ tự các địa phương theo kinh độ, địa đồ, ngày giờ, sinh nhật, huý kỵ của các tiên đế (các vua chúa đời trước của họ Nguyễn), sau cùng cũng có “trang trách nhiệm” ghi tên, nhiệm vụ của các quan Khâm Thiên Giám tham gia vào việc biên soạn này.

Lễ Ban sóc trước hết là để tiến lịch vào Hoàng Cung để Hoàng gia dùng sau là phát cho các quan ở kinh thành, các địa phương và phân phát lại cho dân chúng.

DSC03466

 Không khí rộn ràng, náo nhiệt tại Đại Nội Huế sáng nay 1/1/2024.

Lễ Ban sóc được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế dàn dựng lại theo hình thức sân khấu hóa nhằm giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa lễ hội gắn liền với di sản.

Người Việt xưa lấy kinh tế nông nghiệp làm trọng, cuốn lịch đối với đời sống người dân Việt có ý nghĩa đặc biệt. Xem lịch không chỉ để theo dõi thời gian, thời tiết mà còn để làm nông vụ, để ứng phó, phòng tránh thiên tai, để trân trọng thời gian.

da6e54a31be8b0b6e9f9

 Xem tái hiện Lễ Ban sóc của triều Nguyễn tại Ngọ Môn - Đại Nội Huế.

Nhiều du khách tỏ ra vui mừng khi đón nhận lịch năm mới khi vào Đại Nội xem Lễ Ban Sóc: ”Lịch năm nay rất đẹp, không chỉ có thời gian 12 tháng trong năm mà có lịch của Festival suốt 4 mùa, rất tiện lợi”, bà Trần Thị Thảo, du khách đến từ Phú Yên cho hay ông cảm thấy nhận lịch đầu năm theo nghi thức của Lễ Ban sóc sẽ bắt đầu một năm mới vui vẻ như không khí của Lễ hội.

”Lễ Ban sóc là sự kiện mở đầu cho một năm mới với nhiều hi vọng mới về sự phát triển của kinh tế, xã hội, văn hóa, du lịch của tỉnh nhà”, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho hay.

a03f4cd224998fc7d688

 Phát tặng lịch cho các đại biểu, du khách tại Lễ Ban sóc.

Nhân sự kiện này, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công bố chương trình Festival Huế 2024 với chủ đề ”Di sản Văn hóa với hội nhập và phát triển” sẽ tổ chức các hoạt động liên tục, kéo dài trong suốt năm. Festival Huế mở đầu bằng Lễ Ban sóc triều Nguyễn ngày 1/1/2024 và kết thúc bằng Chương trình Countdown ngày 31/12/2024 với điểm nhấn là Tuần lễ Festival Huế 2024 diễn ra từ ngày 7 - 12/6/2024.

5174b9ddd29679c82087

 Niềm vui cầm trên tay những cuốn lịch được tặng từ Lễ Ban sóc được tái hiện tại Ngọ Môn - Đại Nội Huế.

Lễ hội mùa Xuân với tên gọi Xuân Cố đô từ tháng 1 - 3 gồm các lễ hội cung đình, lễ hội truyền thống, lễ hội dân gian đặc thù. Điểm nhấn là chương trình Công bố Festival Huế 2024 và Lễ hội sân khấu hóa tái hiện Lễ Ban sóc triều Nguyễn, Tết cung đình, dân gian phong phú với những tập tục đón Tết, không gian văn hóa Tết truyền thống, hoạt động vui chơi giải trí ngày xuân của Kinh đô Huế xưa kết hợp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thừa Thiên Huế.

Lễ hội mùa Hạ với tên gọi Kinh thành tỏa sáng sẽ diễn ra trong tháng 4 -6 lấy chủ đề ”Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, trong đó có tuần lễ cao điểm từ ngày 7 -12/6.

Lễ hội mùa Thu với tên gọi Huế vào thu từ tháng 7 đến tháng 9 với nhiều hoạt động vui Tết Trung Thu như Hội đèn lồng quốc tế Huế 2024, kết hợp các hoạt động trưng bày, sắp đặt, rước đèn lồng, quảng diễn múa lân.

DSC03294

 Lễ Ban sóc là sự kiện mở màn cho Festival Huế 2024.

Lễ hội mùa Đông với tên gọi ”Mùa Đông xứ Huế từ tháng 10 – 12 gồm một số hoạt động lễ hội mới tạo không khí ấm áp, sôi động cho mùa đông với các loại hình vui chơi, giải trí cho du khách có thêm thời gian thưởng ngoạn lưu lại với Cố đô Huế.

Festival Huế 2024 định hướng bốn mùa sẽ tiếp tục khai thác các lễ hội trải dài trong năm như các hình thái lễ hội dân gian, lễ hội cung đình, lễ hội tôn giáo, lễ hội truyền thống, đồng thời từng bước xây dựng các chương trình lễ hội mới, phù hợp xu thế, đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn của công chúng. Phát triển các lễ hội thành sản phẩm du lịch định kỳ, thúc đẩy kinh tế - xã hội để Thừa Thiên Huế thực sự trở thành Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam.

 Bảo Hòa

Tin khác

Giải trí 1 ngày trước
(SHTT) - Tọa lạc bên bờ vịnh Hạ Long thơ mộng, ngay dưới chân núi Bài Thơ kỳ vĩ, Đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn không chỉ là điểm tựa tâm linh vững chắc của người dân vùng biển Quảng Ninh mà còn là ngọn hải đăng văn hóa, lưu giữ những trang sử oai hùng của dân tộc.
Giải trí 1 ngày trước
(SHTT) - Tối 12/8, tại Quảng trường biển Halong Marina (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long), chương trình khai mạc Cuộc thi Miss World 2026 - lần thứ 73 với chủ đề “Welcome Miss World To Quảng Ninh - Việt Nam”. Sự kiện không chỉ mở màn cho mùa giải kỷ niệm 75 năm danh giá mà còn là cơ hội vàng quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa và con người Quảng Ninh tới bạn bè quốc tế.
Giải trí 2 ngày trước
(SHTT) - Chiều ngày 11/8/2026, tại Khách sạn Grand Plaza (Hà Nội), UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tổ chức Hội nghị “Quảng bá, xúc tiến du lịch Lâm Đồng tại Hà Nội”.
Giải trí 2 ngày trước
(SHTT) - Chia sẻ trên fanpage, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết sẵn sàng miễn tác quyền đối với 7 nhóm trường hợp, chủ yếu liên quan đến giáo dục, hoạt động cộng đồng, lưu giữ kỷ niệm và sử dụng cá nhân không tạo doanh thu.
Tin tức 5 ngày trước
(SHTT) - Ngày 9/8, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm (Hà Nội), UBND xã Nà Hang (tỉnh Tuyên Quang) phối hợp cùng VietTimes Media tổ chức họp báo ra mắt chương trình nghệ thuật thực cảnh nhập vai “Long mạch Nà Hang – Huyền thoại trên mặt nước