SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Đấu muộn vòng 21 Giải Ngoại hạng Anh: Arsenal trở lại ngôi đầu

10:29, 14/01/2014
Rạng sáng nay, 14-1 (theo giờ Việt Nam), ở trận đấu muộn nhất của vòng 21 Giải Ngoại hạng Anh 2013-2014 diễn ra trên sân Villa Park, Arsenal đã trở lại dẫn đầu bảng xếp hạng sau trận thắng 2 - 1 trước chủ nhà Aston Villa.

Trong hiệp 1, Arsenal hoàn toàn nắm thế chủ động khi có thời gian kiểm soát bóng đến 71%. Trước sức ép khá lớn của đội khách, hàng phòng ngự Aston Villa chống đỡ khá vất vả và họ phải nhận hai bàn thua liên tiếp ở phút 34 và 35 do Jack Wilshere và tiền đạo Olivier Giroud ghi vào lưới thủ môn B. Guzan.

Bước sang hiệp 2, Aston Villa nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công và có được bàn rút ngắn tỷ số xuống 1 - 2, từ pha đánh đầu cận thành của tiền đạo Christian Benteke tung lưới thủ môn W. Szczesny ở phút 76.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian còn lại, dù tạo ra một số tình huống nguy hiểm nhưng các chân sút chủ nhà không tài nào ghi thêm một bàn nữa, đành chấp nhận thua trận.
Với kết quả này, Arsenal được 48 điểm, vượt qua Manchester City (47 điểm) và Chelsea (46 điểm) để trở lại dẫn đầu bảng xếp hạng. Aston Villa vẫn nằm ở vị trí thứ 11 với 23 điểm.

* Tại 2 trận đấu muộn của vòng 19 Serie A, chủ nhà Inter Milan bất ngờ bị Chievo cầm chân với tỷ số 1 - 1, trong khi Sampdoria đã giành chiến thắng thuyết phục 3 - 0 trước đội khách Udinese.

Trên bảng xếp hạng, Inter Milan cùng được 32 điểm với Hellas Verona nhưng xếp ở vị trí thứ 5 do hơn hiệu số bàn thắng bại. Tuy nhiên, Inter bị đội xếp thứ 4 là Fiorentina bỏ xa đến 5 điểm. Có được 1 điểm quý giá, Chievo xếp hạng 16 với 17 điểm.

Sampdoria được 21 điểm, vượt qua chính Udinese (20 điểm, hạng 15) để tạm xếp ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng. 

* Cùng lúc đó, ở trận đấu muộn của vòng 19 Giải VĐQG Tây Ban Nha (La Liga), chủ nhà Villarreal đè bẹp Real Sociedad với tỷ số 5 - 1. Trận thắng này giúp Villarreal được 34 điểm, vượt qua chính Sociedad (32 điểm, hạng 6) để xếp ở vị trí thứ 5.

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ).
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá ngành công nghiệp bán dẫn đang có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, với quy mô trên 520 tỷ USD năm 2023 và vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Một nghiên cứu mới từ Turnitin, nhà phát triển nền tảng chống đạo văn hàng đầu, đã khám phá xu hướng mới trong việc viết bài của sinh viên trên toàn cầu, từ đó mở ra cuộc thảo luận về vai trò của AI trong giáo dục hiện đại.
Khoa học Công nghệ 5 ngày trước
(SHTT) - Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy đã trở thành 1 trong 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc được trao giải thưởng từ quỹ tài trợ các nhà khoa học tại Australia trong lĩnh vực khoa học và công nghiệp, của Viện Hàn lâm Khoa học Australia (SIEF).
Khoa học Công nghệ 5 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ thông tin Việt Nam (Vinasa) mới đây đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 cho 169 sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin của 117 doanh nghiệp công nghệ.