SO HUU TRI TUE
Thứ hai, 22/04/2024
  • Click để copy

Đặt kế hoạch lợi nhuận 'cắm đầu', PV Power vẫn duy trì lương tiền tỷ cho lãnh đạo

07:32, 22/06/2022
(SHTT) - Sau 2 năm liên tiếp lợi nhuận giảm mạnh, sang 2022, PV Power thậm chí còn lên kế hoạch “cắm đầu” cho chỉ tiêu này. Thế nhưng, Tổng công ty vẫn muốn duy trì mức thù lao tiền tỷ cho dàn lãnh đạo.

 Đặt kế hoạch lợi nhuận “cắm đầu”

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã lên kế hoạch kém lạc quan cho năm 2022. Theo đó, kế hoạch doanh thu hợp nhất chỉ là 24.242 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 743 tỷ đồng; giảm lần lượt 1,3% và 64% so với năm 2021. Con số lợi nhuận điều chỉnh giảm so với mức công bố trước đó.

Nguyên nhân của kế hoạch kém lạc quan này là “Dư địa của dịch bệnh Covid-19 vẫn còn ảnh hưởng lớn đến kinh tế xã hội, ảnh hưởng đến nhu cầu phụ tải và sản xuất điện trong khi nguồn cung của hệ thống điện quốc gia tăng đáng kể do bổ sung các nhà máy điện mới đưa vào vận hành và các nguồn năng lượng tái tạo… ảnh hưởng trực tiếp tới các nhà máy điện hiện có của PV Power.

68I

 

Về nguồn nhiên liệu khí cho sản xuất điện, các nhà máy điện của PV Power phải sử dụng nguồn khí bổ sung giá cao ảnh hưởng lớn tới tính cạnh tranh khi tham gia thị trường điện.

Năm nay nhiều nhà máy điện của PV Power sẽ ngừng máy để thực hiện sửa chữa lớn như nhà máy điện Cà Mau 1&2 thực hiện đại tu, nhà máy điện Nhơn Trạch 1 thực hiện trùng tu, nhà máy điện Vũng Áng 1 thực hiện đại tu và khắc phục sự cố của tổ máy số 1, nhà máy điện Đakđrinh thực hiện đại tu”.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên của chỉ tiêu kinh doanh của PV Power đi lùi. Trước đó, năm 2021 và năm 2020, doanh thu, lợi nhuận tại PV Power đề giảm đáng kể.

Cụ thể, Năm 2021, doanh thu hợp nhất chỉ đạt 24.561 tỷ đồng, giảm 5.171 tỷ đồng, tương đương 17,4% so với năm 2020; lợi nhuận sau thuế giảm 611 tỷ đồng, tương đương 22,9% xuống 2.052 tỷ đồng.

Năm 2020, doanh thu hợp nhất của PV Power giảm 5.642 tỷ đồng, tương đương 15,9% xuống 29.732 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế giảm 192 tỷ đồng, tương đương 6,7% xuống 2.663 tỷ đồng.

Nếu PV Power thực hiện đúng kế hoạch thì doanh thu và lợi nhuận của Tổng công ty sẽ giảm 11.132 tỷ đồng (31,5%) và 2.112 tỷ đồng (74%) so với năm 2019.

PV Power vẫn duy trì lương tiền tỷ cho lãnh đạo

Lên kế hoạch giảm tới 64% lợi nhuận sau thuế sau 1 năm và 74% sau 3 năm nhưng PV Power vẫn duy trì chế độ lương bạc tỷ cho dàn lãnh đạo.

Cụ thể, theo kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chuyên trách, trong năm 2022, PV Power sẽ chi 11,86 tỷ đồng cho 11,75 sếp (số bình quân). Như vậy, trung bình mỗi người sẽ nhận được hơn 1 tỷ đồng.

Đáng chú ý, quỹ thù lao 11,86 tỷ đồng này giảm so với con số tổng đã chi 12,65 tỷ đồng trong năm 2021. Nghĩa là thù lao của dàn lãnh đạo này giảm 790 triệu đồng, tương đương 6,2%.

Thế nhưng, theo số liệu trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021, số tiền thực chi cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát “chỉ” là 11,7 tỷ đồng, vẫn thấp hơn con số kế hoạch năm 2022 một chút. Nghĩa là dàn lãnh đạo này vẫn được tăng lương bất chấp kế hoạch lợi nhuận, doanh thu lao dốc.

Năm 2021, PV Power gây chú ý khi 16 sếp được trả thù lao trên 1 tỷ đồng.

Ông Hồ Công Kỳ, Chủ tịch Hội đồng quản trị PV Power được trả 1,289 tỷ đồng cho năm làm việc 2021 (tương đương 107,4 triệu đồng/tháng), tăng rất nhẹ so với 1,234 tỷ đồng của năm 2020.

Tổng giám đốc Lê Như Linh nhận 1,29 tỷ đồng (107,5 triệu đồng/tháng), tăng nhẹ so với 1,21 tỷ đồng của năm 2020.

Trong Hội đồng quản trị, ngoài ông Kỳ, 4 lãnh đạo khác cũng nhận lương bạc tỷ. Đó là ông Phạm Xuân Trường (1,1 tỷ đồng), bà Vũ Thị Tố Nga (1,01 tỷ đồng), bà Nguyễn Hoàng Yến (1,02 tỷ đồng) và ông Nguyễn Hữu Quý (1,03 tỷ đồng).

Trong Ban Giám đốc, có tới 6 Phó Tổng giám đốc nhận lương bạc tỷ. Đó là bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (1,09 tỷ đồng), ông Nguyễn Duy Giang (1,09 tỷ đồng), ông Nguyễn Mạnh Tưởng (1,12 tỷ đồng), ông Phan Đại Thành (1,07 tỷ đồng), ông Nguyễn Minh Đạo (1,08 tỷ đồng) và Chu Quang Toản (1,02 tỷ đồng).

Trong Ban Kiểm soát, ông Vũ Quốc Hải nhận 1,12 tỷ đồng, bà Vũ Thị Ngọc Dung nhận 1,02 tỷ đồng.

Hà Anh

Tin khác

Thương hiệu 6 giờ trước
(SHTT) - Trên mâm cơm truyền thống của người Việt, tương bần là món ăn không thể thiếu để tăng thêm hương vị đặc biệt cho món ăn. Tương là thức chấm dân dã mang đậm hương vị đồng quê mà bất cứ ai đi xa cũng phải nhớ: ‘‘Anh đi anh nhớ quê nhà/ Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương’’.
Thương hiệu 1 ngày trước
(SHTT) - Được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực như giải trí, y tế, giáo dục, kiến trúc,... công nghệ thực tế ảo tiếp tục trở thành trợ thủ đắc lực trong ngành bất động sản và đem lại những trải nghiệm tiện ích, sống động cho cả người mua và người bán.
Thương hiệu 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 20/04/2024, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024. Bên cạnh báo cáo về kết quả đạt được trong công tác quản trị, điều hành, các lĩnh vực hoạt động kinh doanh trong năm 2023, PVcomBank đã thông qua Đại hội nhiều nội dung quan trọng khác.
Thương hiệu 1 ngày trước
(SHTT) - Netflix bất ngờ thông báo rằng họ sẽ ngừng báo cáo số lượng người đăng ký mỗi quý, một quyết định được coi là dấu hiệu cho cuộc chiến giữa các nền tảng phát sóng trực tuyến sắp kết thúc.
Thương hiệu 2 ngày trước
myBuddy, thương hiệu mỹ phẩm được sản xuất dành riêng cho nam đã ra đời với phương châm đem đến một thị trường mỹ phẩm chất lượng. myBuddy mang tới các dòng sản phẩm chăm sóc vẻ ngoài cuốn hút và tự tin dành cho nam giới. Thương hiệu cũng từng bước khẳng định vị thế nổi bật trong ngành làm đẹp tại Việt Nam.